Ảnh mô phỏng “Trái Đất" mới phát hiện Kepler-452b

VOV.VN - Các bức ảnh mô phỏng cho thấy  "Trái Đất mới" Kepler- 452b  có diện tích lớn hơn khoảng 60% so với Trái đất và nằm trong khu vực có thể có người sinh sống trong chòm sao này. 

NASA vừa công bố tin chấn động, đã phát hiện ra trái đất thứ 2, đây là “phiên bản lớn hơn, già cỗi hơn” của Trái Đất và rất có thể có sự sống trên đó. (ảnh: NASA)
Kính thiên văn phát hiện dấu hiệu của nước trên bề mặt Kepler-452b. Theo giới khoa học, đá là vật chủ yếu trong thành phần cấu tạo của Kepler-452b. (ảnh: SETI)
Kepler-452b  có diện tích lớn hơn khoảng 60% so với Trái đất và nằm trong khu vực có thể có người sinh sống trong chòm sao này. (ảnh: NASA)
Hành tinh Kepler-452b đã được 6 tỉ năm tuổi. (ảnh: NASA)
"Mặt trời" của Kepler -452b có nhiệt độ tương đương với mặt trời của trái đất, song đường kính của nó lớn hơn 10% và độ sáng cao hơn 20%. Khoảng cách từ Kepler-452b đến "mặt trời" riêng chỉ lớn hơn 5% so với cự ly từ trái đất tới mặt trời. (ảnh: NASA)
Kepler-452b mất 385 ngày để quay hết một vòng xung quanh ngôi sao của mình, khá sát với 365 ngày mà Trái đất quay hết một vòng xung quanh Mặt trời. (ảnh: NASA)
Dự án trị giá 600 triệu USD Kepler được khởi công từ năm 2009 với mục tiêu nghiên cứu toàn bộ Dải Ngân hà để tìm ra những hành tinh có sự sống. (ảnh: NASA)
Nằm cách Trái đất khoảng 102 triệu km, tàu vũ trụ Kepler có nhiệm vụ theo dõi ánh sáng phát ra từ những ngôi sao ở rất xa và tìm ra những vệt tối hầu như cực kỳ khó phát hiện ra ở ngôi sao này- dấu hiệu cho thấy một hành tinh có thể đang bay qua đó. (ảnh: NASA)
Trước khi tìm thấy Kepler-452b, có nhiều hành tinh khác cũng đã từng được đặt trong nghi vấn có sự sống trong Dải Ngân hà. (ảnh: NASA)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấn động: NASA vừa phát hiện thêm một "Trái đất" mới
Chấn động: NASA vừa phát hiện thêm một "Trái đất" mới

VOV.VN - NASA vừa công bố tin chấn động, đã phát hiện ra  trái đất thứ 2, đây là “phiên bản lớn hơn, già cỗi hơn” của Trái Đất và rất có thể có sự sống trên đó.

Chấn động: NASA vừa phát hiện thêm một "Trái đất" mới

Chấn động: NASA vừa phát hiện thêm một "Trái đất" mới

VOV.VN - NASA vừa công bố tin chấn động, đã phát hiện ra  trái đất thứ 2, đây là “phiên bản lớn hơn, già cỗi hơn” của Trái Đất và rất có thể có sự sống trên đó.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa
NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

VOV.VN - Việc phóng tàu vũ trụ nghiên cứu lần này sẽ mở đường đưa các phi hành gia lên thám hiểm sao Hỏa.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

VOV.VN - Việc phóng tàu vũ trụ nghiên cứu lần này sẽ mở đường đưa các phi hành gia lên thám hiểm sao Hỏa.

NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống
NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống

VOV.VN - Vệ tinh này có lớp băng dày hơn 150km, và một đại dương sâu tới 100km.

NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống

NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống

VOV.VN - Vệ tinh này có lớp băng dày hơn 150km, và một đại dương sâu tới 100km.

NASA kỷ niệm 50 năm ngày con người bước chân ra ngoài vũ trụ
NASA kỷ niệm 50 năm ngày con người bước chân ra ngoài vũ trụ

VOV.VN - NASA hiện nay đã đi được một chặng đường dài từ dấu mốc lịch sử của cuộc đi bộ đầu tiên ra ngoài không gian cách đây nửa thế kỷ.

NASA kỷ niệm 50 năm ngày con người bước chân ra ngoài vũ trụ

NASA kỷ niệm 50 năm ngày con người bước chân ra ngoài vũ trụ

VOV.VN - NASA hiện nay đã đi được một chặng đường dài từ dấu mốc lịch sử của cuộc đi bộ đầu tiên ra ngoài không gian cách đây nửa thế kỷ.

Tàu vũ trụ của NASA đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres
Tàu vũ trụ của NASA đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres

VOV.VN - Một tàu thăm dò vũ trụ của Mỹ vừa đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres.

Tàu vũ trụ của NASA đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres

Tàu vũ trụ của NASA đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres

VOV.VN - Một tàu thăm dò vũ trụ của Mỹ vừa đi vào quỹ đạo của hành tinh lùn Ceres.