Anh và Pháp ký thoả thuận di cư mới

VOV.VN - Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thống nhất thoả thuận mới trị giá hơn 500 triệu euro để gia tăng các nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Pháp sang Anh.

Thông cáo chung đưa sau Hội nghị thượng đỉnh Anh – Pháp hôm qua (10/3) cho biết trong vòng 3 năm tới, nước Anh sẽ phải chuyển tổng cộng 543 triệu euro cho phía Pháp, gần gấp đôi so với con số cam kết trước đây để thúc đẩy các nỗ lực chung của cả hai trong việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh hai nước thống nhất sẽ thành lập ở miền Bắc nước Pháp một trung tâm tạm giữ mới dành cho người nhập cư và một trung tâm chỉ huy chung đầu tiên của cả hai nước. Anh sẽ cử thêm 500 nhân viên an ninh đến Pháp để tham gia các cuộc tuần tra chung dọc theo các bờ biển của Pháp. Các loại máy bay không người lái và công nghệ giám sát hiện đại cũng sẽ được tăng cường sử dụng để gia tăng tỷ lệ phát hiện và ngăn chặn.

Trong năm 2022, Anh và Pháp đã phối hợp ngăn chặn hơn 1.300 lượt tàu chở người di cư bất hợp pháp từ Pháp sang Anh, triệt phá 55 đường dây buôn người nhưng vẫn để lọt gần 46.000 nghìn người di cư thành công vào Anh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ cùng nước Anh tăng cường phối hợp ở cấp độ châu Âu để giải quyết vấn đề nhạy cảm và mang tính chất nhân đạo này.

“Anh và Pháp thống nhất sẽ tăng cường phối hợp với những nước châu Âu nằm trên đường trung chuyển và đi qua của người di cư cũng như với các nước là nơi các tổ chức tội phạm tổ chức buôn người. Anh và Pháp sẽ phối hợp với các quốc gia xuất phát của người di cư cũng như các quốc gia liên quan đến các dường dây buôn người”, ông Macron nói. 

Tại Thượng đỉnh ngày hôm qua (10/3), hai nhà lãnh đạo Anh và Pháp tái khẳng định sẽ hỗ trợ Ukraine phát triển các loại vũ khí phòng không và tầm xa, giúp Ukraine giành ưu thế trong cuộc xung đột với Nga trước khi có thể tiến tới bàn đàm phán cũng như sẽ đồng hành chuẩn bị lối thoát cho cuộc xung đột.

Anh và Pháp cũng tuyên bố tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy các dự án tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình tương lai cũng như các loại vũ khí năng lượng định hướng đã bị đình trệ kể từ sau khi Anh rời khỏi EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu hiệu “tan băng” trong mối quan hệ Anh – Pháp
Dấu hiệu “tan băng” trong mối quan hệ Anh – Pháp

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Anh-Pháp lần đầu tiên sau 5 năm là một sự kiện rất đáng chú ý trong quan hệ song phương giữa hai cường quốc châu Âu.

Dấu hiệu “tan băng” trong mối quan hệ Anh – Pháp

Dấu hiệu “tan băng” trong mối quan hệ Anh – Pháp

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Anh-Pháp lần đầu tiên sau 5 năm là một sự kiện rất đáng chú ý trong quan hệ song phương giữa hai cường quốc châu Âu.

Thượng viện Pháp thông qua điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu lên 64
Thượng viện Pháp thông qua điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu lên 64

VOV.VN - Rạng sáng nay (9/3), theo giờ Việt Nam, Thượng viện Pháp, với cánh hữu chiếm ưu thế đã thông qua điều khoản chính của dự luật cải cách lương hưu nâng tuổi nghỉ hưu hợp pháp ở nước này từ 62 lên 64.

Thượng viện Pháp thông qua điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu lên 64

Thượng viện Pháp thông qua điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu lên 64

VOV.VN - Rạng sáng nay (9/3), theo giờ Việt Nam, Thượng viện Pháp, với cánh hữu chiếm ưu thế đã thông qua điều khoản chính của dự luật cải cách lương hưu nâng tuổi nghỉ hưu hợp pháp ở nước này từ 62 lên 64.

Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga
Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Cơ quan đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết nước này bắt đầu các cuộc đàm phán với đại diện của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ukraine nhằm tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ cho Ukraine.

Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga

Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Cơ quan đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết nước này bắt đầu các cuộc đàm phán với đại diện của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ukraine nhằm tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ cho Ukraine.

Các nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy lệnh cấm TikTok trên toàn quốc
Các nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy lệnh cấm TikTok trên toàn quốc

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đã trình Quốc hội dự thảo luật trao cho Tổng thống Joe Biden quyền cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok đối với tất cả người dùng. Một động thái có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy lệnh cấm TikTok trên toàn quốc

Các nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy lệnh cấm TikTok trên toàn quốc

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đã trình Quốc hội dự thảo luật trao cho Tổng thống Joe Biden quyền cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok đối với tất cả người dùng. Một động thái có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Pháp và 10 quốc gia châu Âu đồng thuận thúc đẩy năng lượng hạt nhân
Pháp và 10 quốc gia châu Âu đồng thuận thúc đẩy năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Ngày 28/2, 11 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) do Pháp dẫn đầu đã thống nhất tăng cường hợp tác phát triển năng lượng nguyên tử để góp phần hướng tới một nền kinh tế phi carbon, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Đức.

Pháp và 10 quốc gia châu Âu đồng thuận thúc đẩy năng lượng hạt nhân

Pháp và 10 quốc gia châu Âu đồng thuận thúc đẩy năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Ngày 28/2, 11 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) do Pháp dẫn đầu đã thống nhất tăng cường hợp tác phát triển năng lượng nguyên tử để góp phần hướng tới một nền kinh tế phi carbon, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Đức.