ASEAN tăng cường kết nối hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng sau 2025

VOV.VN - Ngày 3/10, Campuchia đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Kết nối ASEAN lần thứ 13 tại Phnom Penh với sự tham gia của trên 160 quan khách gồm đại diện các cơ quan của ASEAN, các đối tác đối thoại và các đối tác bên ngoài khác, các tổ chức đa phương và khu vực tư nhân.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm trao đổi quan điểm về các vấn đề hiện tại và các xu hướng mới nổi, cũng như những thách thức mà ASEAN sẽ phải đối mặt trong việc phát triển kết nối ASEAN sau năm 2025.

Hội nghị cũng thảo luận về các cách thức để tăng cường quan hệ đối tác về kết nối ASEAN với các bên liên quan khác nhau và làm thế nào để phát triển hạ tầng và các thành phố thông minh một cách bền vững và đổi mới về công nghệ số để thúc đẩy mở rộng mạng lưới khu vực, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN toàn diện, có sức bật và kết nối tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh, tương lai của khu vực sẽ phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh trong khu vực, điều này chỉ có thể đến từ một khu vực được kết nối tốt và hành động đồng bộ. Với tư cách là khối ASEAN, phương pháp tiếp cận là nhằm đạt được sức mạnh tổng hợp tối đa từ các sáng kiến, cách tiếp cận được gọi là “Kết nối các hoạt động” để đạt được các giá trị gia tăng cần thiết.

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã nêu bật sự cần thiết của việc xây dựng một ASEAN phải linh hoạt, thích ứng và đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi; đồng thời ASEAN phải làm việc với tất cả các đối tác trong ngắn, trung và dài hạn, cũng như chứng minh được các nguồn lực đầu tư trong khu vực có lợi cho ASEAN.

Hội nghị chuyên đề về Kết nối ASEAN là sự kiện hàng năm được tổ chức lần đầu vào năm 2010 và tiếp tục đóng vai trò là nền tảng thu hút các bên liên quan nhằm xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng để tăng cường việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN 2025 và chương trình nghị sự Kết nối ASEAN rộng lớn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN từ chối trở thành "con tốt" trong Chiến tranh Lạnh mới
ASEAN từ chối trở thành "con tốt" trong Chiến tranh Lạnh mới

VOV.VN - "Giữa căng thẳng địa chính trị cường quốc, ASEAN sẽ tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác với tất cả các nước” - Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi khẳng định đây sẽ là mô hình định hướng vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia trong năm 2023.

ASEAN từ chối trở thành "con tốt" trong Chiến tranh Lạnh mới

ASEAN từ chối trở thành "con tốt" trong Chiến tranh Lạnh mới

VOV.VN - "Giữa căng thẳng địa chính trị cường quốc, ASEAN sẽ tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác với tất cả các nước” - Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi khẳng định đây sẽ là mô hình định hướng vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia trong năm 2023.

Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine
Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết, các lực lượng của nước này vừa tấn công tên lửa vào một căn cứ của Quân đoàn Quốc tế thuộc quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk khiến 250 lính đánh thuê thiệt mạng và phá hủy nhiều phương tiện quân sự.

Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine

Nga tuyên bố xóa sổ một điểm tập kết lính đánh thuê của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết, các lực lượng của nước này vừa tấn công tên lửa vào một căn cứ của Quân đoàn Quốc tế thuộc quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk khiến 250 lính đánh thuê thiệt mạng và phá hủy nhiều phương tiện quân sự.

Đặc phái viên ASEAN kêu gọi Myanmar không giam giữ bà San Suu Kyi
Đặc phái viên ASEAN kêu gọi Myanmar không giam giữ bà San Suu Kyi

VOV.VN - Đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar hôm 27/6 đã kêu gọi nhà cầm quyền quân sự tại nước này không giam giữ bà San Suu Kyi trong tù.

Đặc phái viên ASEAN kêu gọi Myanmar không giam giữ bà San Suu Kyi

Đặc phái viên ASEAN kêu gọi Myanmar không giam giữ bà San Suu Kyi

VOV.VN - Đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar hôm 27/6 đã kêu gọi nhà cầm quyền quân sự tại nước này không giam giữ bà San Suu Kyi trong tù.