Australia cân nhắc cấm sử dụng camera Trung Quốc

VOV.VN - Australia bắt đầu cân nhắc cấm sử dụng camera sản xuất tại Trung Quốc sau khi nước này phát hiện hơn 900 camera, thiết bị liên lạc nội bộ và một số thiết bị giám sát khác do Trung Quốc sản xuất được lắp đặt tại nhiều cơ quan chính quyền, trong đó có cả các địa điểm nhạy cảm.

Truyền thông Australia ngày 15/2 dẫn lời người phát ngôn của Tổng chưởng lý Mark Dreyfus cho biết, Tổng chưởng lý Dreyfus đã yêu cầu các bên tư vấn về việc chính phủ nước này có nên cấm sử dụng camera sản xuất tại Trung Quốc hay không. Mặc dù không nói rõ cơ quan nào được yêu cầu đưa ra tư vấn song tờ “Người Australia” cho biết, nhiều khả năng Bộ Nội vụ sẽ là cơ quan soạn thảo đề xuất sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan an ninh, cơ quan tình báo và Giám đốc Cục tín hiệu Australia.

Động thái này được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của Thượng viện Australia phát hiện khoảng 250 địa điểm của cơ quan của chính quyền trong đó có Bộ Ngoại giao, các cơ sở quốc phòng.... đã lắp đặt hơn 900 camera, thiết bị liên lạc nội bộ và một số thiết bị giám sát khác của hai công ty Hikvision và Dahua của Trung Quốc. Thực tế này đang khiến cơ quan chức năng của Australia lo ngại.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Australia cho biết đã tháo gỡ 42 camera do Trung Quốc sản xuất tại nhiều địa điểm trên cả nước, trong đó có nhiều nơi nhạy cảm như căn cứ tàu ngầm HMAS Stirling, Trung tâm Tác chiến Không quân tại căn cứ ở Edinburgh và trụ sở của Trung đoàn dịch vụ hàng không Đặc biệt của Australia và Doanh trại Campbell.

Không chỉ dừng ở đó, Bộ Tài chính Australia cũng cho biết có khoảng 122 camera của hai công ty Hikvision và Dahua được lắp đặt tại 88 văn phòng của các nghị sỹ liên bang tại các địa phương, nơi các cử tri đến gặp người đại diện cho khu vực bầu cử của mình. Đến nay các camera này đều đã được tháo gỡ.

Phản ứng trước các động thái từ Australia, hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc “phản đối bất kỳ cách tiếp cận sai lầm nào trong việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng Australia sẽ cung cấp một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử cho hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc và làm việc nhiều hơn nữa để có thể đóng góp cho sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tháo gỡ camera Trung Quốc khỏi các cơ sở quốc phòng
Australia tháo gỡ camera Trung Quốc khỏi các cơ sở quốc phòng

VOV.VN - Trong bối cảnh tại Australia xuất hiện lo ngại khi một số cơ quan chính phủ lắp đặt camera của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã tiến hành tháo gỡ các camera do hai công ty của Trung Quốc sản xuất.

Australia tháo gỡ camera Trung Quốc khỏi các cơ sở quốc phòng

Australia tháo gỡ camera Trung Quốc khỏi các cơ sở quốc phòng

VOV.VN - Trong bối cảnh tại Australia xuất hiện lo ngại khi một số cơ quan chính phủ lắp đặt camera của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã tiến hành tháo gỡ các camera do hai công ty của Trung Quốc sản xuất.

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc
Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Australia đang xuất hiện sự lo ngại về an ninh do sử dụng các camera do công ty của Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện có gần 1000 camera của Trung Quốc được lắp đặt tại nhiều tòa nhà chính phủ ở nước này.

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Australia đang xuất hiện sự lo ngại về an ninh do sử dụng các camera do công ty của Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện có gần 1000 camera của Trung Quốc được lắp đặt tại nhiều tòa nhà chính phủ ở nước này.

Sau than đá, Trung Quốc tiếp tục mở cửa cho tôm hùm Australia
Sau than đá, Trung Quốc tiếp tục mở cửa cho tôm hùm Australia

VOV.VN - Quan hệ thương mại Australia - Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu cải thiện khi Trung Quốc vừa cấp phép nhập khẩu tôm hùm từ nước này.

Sau than đá, Trung Quốc tiếp tục mở cửa cho tôm hùm Australia

Sau than đá, Trung Quốc tiếp tục mở cửa cho tôm hùm Australia

VOV.VN - Quan hệ thương mại Australia - Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu cải thiện khi Trung Quốc vừa cấp phép nhập khẩu tôm hùm từ nước này.