Australia kêu gọi Mỹ và Anh cho phép Julian Assange quay về nước này

VOV.VN - Australia bắt đầu gia tăng hy vọng khi Quốc hội nước này vừa nhất trí thông qua lời kêu gọi yêu cầu Mỹ và Anh cho phép ông Julian Assange, nhà sáng lập trang web Wikileaks quay trở lại Australia.

Hôm qua (14/2), Hạ viện Australia đã bỏ phiếu thông qua đề nghị Anh và Mỹ cho phép người sáng lập trang web Wikileaks Julian Assange quay trở lại quê hương là Australia. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng với những người ủng hộ Assange khi có được sự ủng hộ của nhiều hạ nghị sỹ trong đó bao gồm cả Thủ tướng Anthony Albanese và tất cả các thành viên Nội các.

Julian Assange đang bị giam giữ tại Anh từ năm 2019 theo yêu cầu của Mỹ do đã tiết lộ nhiều bí mật quốc gia của Mỹ. Vào tuần tới, Tòa án Tối cao tại Anh sẽ xét xử vụ việc này. Nghị sỹ Andrew Wilkie, người đã yêu cầu Quốc hội Australia lên tiếng về số phận của Julian Assange lo ngại nếu bị xử thua vào tuần tới Assange sẽ nhanh chóng bị dẫn độ về Mỹ.

Trước khi Hạ viện Australia lên tiếng, hai tuần trước, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp Australia Mark Dreyfus cũng đã nêu vụ việc này cho biết do các vấn đề sức khỏe của Assange nên yêu cầu các bên nhanh chóng kết thúc vụ việc.

Julian Assange là một công dân Australia. Đối tượng này sử dụng trang Wikileaks do mình sáng lập để phát tán các thông tin mật của Mỹ về cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan mà Mỹ cho rằng gây nguy hiểm cho nhiều người. Anh đã bắt giữ Julian Assange vào năm 2019 sau khi Ecuador không cho phép đối tượng này tị nạn chính trị trong Đại sứ quán của mình tại Anh. Hiện Mỹ đang nỗ lực để đưa Julian Assange về Mỹ để xét xử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ghi nhận năm 2023 là năm nóng thứ 8 lịch sử
Australia ghi nhận năm 2023 là năm nóng thứ 8 lịch sử

VOV.VN - Cơ quan thời tiết Australia cho hay, năm 2023 được ghi nhận là năm nắng nóng thứ 8 trong lịch sử, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình tăng gần 1 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1961-1990.

Australia ghi nhận năm 2023 là năm nóng thứ 8 lịch sử

Australia ghi nhận năm 2023 là năm nóng thứ 8 lịch sử

VOV.VN - Cơ quan thời tiết Australia cho hay, năm 2023 được ghi nhận là năm nắng nóng thứ 8 trong lịch sử, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình tăng gần 1 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1961-1990.

Công bố thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia- ASEAN lần 2
Công bố thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia- ASEAN lần 2

VOV.VN - Australia vừa công bố ngày tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia - ASEAN lần thứ hai từ ngày 04/3 đến 06/3 năm nay tại thành phố Melbourne. Hội nghị vừa là dịp để Australia và ASEAN kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác và cũng là cơ hội để hai bên thảo luận về đường hướng phát triển trong tương lai.

Công bố thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia- ASEAN lần 2

Công bố thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia- ASEAN lần 2

VOV.VN - Australia vừa công bố ngày tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia - ASEAN lần thứ hai từ ngày 04/3 đến 06/3 năm nay tại thành phố Melbourne. Hội nghị vừa là dịp để Australia và ASEAN kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác và cũng là cơ hội để hai bên thảo luận về đường hướng phát triển trong tương lai.

Australia trước thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng
Australia trước thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng

VOV.VN - Australia được biết đến là một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, những năm gần đây nước này đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Theo báo cáo công bố đầu năm nay của Black Dog Institute, gần một nửa số giáo viên Australia đang cân nhắc việc nghỉ việc trong năm nay khiến đây trở thành cuộc khủng hoảng “chưa từng có”.

Australia trước thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng

Australia trước thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng

VOV.VN - Australia được biết đến là một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, những năm gần đây nước này đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Theo báo cáo công bố đầu năm nay của Black Dog Institute, gần một nửa số giáo viên Australia đang cân nhắc việc nghỉ việc trong năm nay khiến đây trở thành cuộc khủng hoảng “chưa từng có”.

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng
Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

VOV.VN - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống đang tạo ra những thay đổi mà con người chưa thể lường trước được. Trong đó, cảnh sát Australia lo ngại, trí tuệ nhân tạo có thể được các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm.

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

VOV.VN - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống đang tạo ra những thay đổi mà con người chưa thể lường trước được. Trong đó, cảnh sát Australia lo ngại, trí tuệ nhân tạo có thể được các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm.

Australia công bố kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc đầu tiên
Australia công bố kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc đầu tiên

VOV.VN - Australia vừa công bố kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại nước này, nối trung tâm kinh tế Sydney với thành phố cảng Newcastle.

Australia công bố kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc đầu tiên

Australia công bố kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc đầu tiên

VOV.VN - Australia vừa công bố kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại nước này, nối trung tâm kinh tế Sydney với thành phố cảng Newcastle.