Australia thiếu nhân lực trầm trọng cho kế hoạch đóng tàu chiến mới

VOV.VN - Việc thiếu công nhân có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch đóng mới hạm đội tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Australia.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Australia đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng phục vụ cho chương trình đóng mới một loạt tàu quân sự của nước này có trị giá lên đến 90 tỷ USD.

Tàu chiến Succes (trước) và Anzac của Hải quân Hoàng gia Australia ở thành phố Olongapo của Philippines ngày 12/4/2019. Ảnh: EPA

Trong báo cáo gửi chính phủ Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynold và Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng nước này Melissa Price cảnh báo rằng việc thiếu công nhân có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch đóng mới hạm đội tàu chiến và tàu ngầm của hải quân.

Theo chương trình đóng tàu hải quân của chính phủ Australia, nước này sẽ đóng mới 54 tàu chiến các loại gồm 12 tàu ngầm, 9 tàu khu trục, 12 tàu tuần tra xa bờ cho hải quân và 21 tàu tuần tra cỡ nhỏ được tặng cho các quốc gia Thái Bình Dương. Hiện các tàu tuần tra xa bờ và tàu tuần tra cỡ nhỏ đang được đóng tại các thành phố Adelaide và Perth. Tuy nhiên, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Australia, khối lượng công việc sẽ tăng mạnh từ năm 2022 và 2023, khi các tàu khu trục và tàu ngầm đầu tiên bắt đầu được chế tạo tại Adelaide. Đến năm 2030, Australia  sẽ cần khoảng 15.000 công nhân cho các hợp đồng đóng tàu hải quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Reynold cho biết, Bộ này sẽ kiến nghị chính phủ điều chỉnh lực lượng lao động có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp cho các dự án đóng tàu hải quân nhưng vẫn đảm bảo ổn định cho lực lượng lao động của các bang và liên bang. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ phối hợp với Trường đóng tàu hải quân để phát triển lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu lao động tay nghề cao của các dự án đóng tàu.

Theo ông Marcus Hellyer, chuyên gia kinh tế quốc phòng của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI), việc thiếu hụt lao động có thể dẫn đến những chậm trễ cho kế hoạch triển khai các hạm đội của hải quân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phòng thủ của Australia. Bên cạnh đó, khả năng dịch chuyển lao động tay nghề cao cho ngành đóng tàu cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển các ngành khác của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Australia bàn triển khai lực lượng quân sự chung ở vùng Vịnh
Mỹ và Australia bàn triển khai lực lượng quân sự chung ở vùng Vịnh

VOV.VN - Mỹ và Australia sẽ trao đổi kế hoạch triển khai lực lượng quân sự chung nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu chở dầu tại vùng Vịnh.

Mỹ và Australia bàn triển khai lực lượng quân sự chung ở vùng Vịnh

Mỹ và Australia bàn triển khai lực lượng quân sự chung ở vùng Vịnh

VOV.VN - Mỹ và Australia sẽ trao đổi kế hoạch triển khai lực lượng quân sự chung nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu chở dầu tại vùng Vịnh.

Mức độ tín nhiệm của Thủ tướng Australia Scott Morrison tăng cao
Mức độ tín nhiệm của Thủ tướng Australia Scott Morrison tăng cao

VOV.VN - Thủ tướng Morrison nhận được 44% phiếu bầu phổ thông, mức cao nhất trong hơn 3 năm trở lại đây.

Mức độ tín nhiệm của Thủ tướng Australia Scott Morrison tăng cao

Mức độ tín nhiệm của Thủ tướng Australia Scott Morrison tăng cao

VOV.VN - Thủ tướng Morrison nhận được 44% phiếu bầu phổ thông, mức cao nhất trong hơn 3 năm trở lại đây.

Australia sẽ loại bỏ tin giả trên Facebook và Google
Australia sẽ loại bỏ tin giả trên Facebook và Google

VOV.VN - Những tin giả có thể dẫn đến hiểu nhầm cho người dùng cũng như hoạt động của các tổ chức và an ninh quốc gia.

Australia sẽ loại bỏ tin giả trên Facebook và Google

Australia sẽ loại bỏ tin giả trên Facebook và Google

VOV.VN - Những tin giả có thể dẫn đến hiểu nhầm cho người dùng cũng như hoạt động của các tổ chức và an ninh quốc gia.