Ba Lan và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận về ngũ cốc

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay cho biết Ba Lan và Ukraine có thể sắp đạt được thỏa thuận về nhập khẩu nông sản. Thông tin được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai giữa bộ trưởng nông nghiệp của 2 nước.

Lãnh đạo của Đảng Nông dân Ba Lan (PSL) trong liên minh cầm quyền cho biết, phái đoàn 2 nước sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề thông qua đối thoại. Ông này cũng lạc quan về triển vọng giải quyết được nhiều chủ đề quan trọng bao gồm cả vấn đề ngũ cốc từ Ukraine.

Nhiều tháng gần đây, nông dân ở Ba Lan và một số quốc gia trong Liên minh châu Âu đã biểu tình yêu cầu tái áp dụng thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản từ Ukraine đã được miễn thuế sau khi nổ ra xung đột Nga và Ukraine. Những người biểu tình cho rằng hàng nông sản giá rẻ từ Ukraine đang tràn ngập châu Âu khiến họ không thể cạnh tranh được.

Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời trong tháng này để cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm Ukraine quyền tiếp cận miễn thuế vào thị trường nước này cho đến tháng 6 năm 2025, mặc dù có những giới hạn mới đối với việc nhập khẩu ngũ cốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine
Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Tusk hôm qua (27/2) cho biết không loại trừ khả năng Ba Lan mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sang các sản phẩm khác nếu Liên minh châu Âu (EU) không hành động để bảo vệ thị trường của khối.

Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Tusk hôm qua (27/2) cho biết không loại trừ khả năng Ba Lan mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sang các sản phẩm khác nếu Liên minh châu Âu (EU) không hành động để bảo vệ thị trường của khối.

160 tấn ngũ cốc Ukraine bị phá hoại ở Ba Lan
160 tấn ngũ cốc Ukraine bị phá hoại ở Ba Lan

VOV.VN - Khoảng 160 tấn ngũ cốc của Ukraine đã bị phá hoại tại một ga đường sắt ở Ba Lan trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Liên minh châu Âu (EU) cũng như tình trạng mất cân bằng với sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn mà một quan chức cấp cao của Ukraine hôm Chủ nhật cho biết là từ Ukraine.

160 tấn ngũ cốc Ukraine bị phá hoại ở Ba Lan

160 tấn ngũ cốc Ukraine bị phá hoại ở Ba Lan

VOV.VN - Khoảng 160 tấn ngũ cốc của Ukraine đã bị phá hoại tại một ga đường sắt ở Ba Lan trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Liên minh châu Âu (EU) cũng như tình trạng mất cân bằng với sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn mà một quan chức cấp cao của Ukraine hôm Chủ nhật cho biết là từ Ukraine.

Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc
Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc

VOV.VN - Trong một diễn biến đáng chú ý, mới đây, các bộ trưởng nông nghiệp của Bulgaria, Ba Lan, Romani), Slovakia và Hungary đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu khối này áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine.

Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc

Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc

VOV.VN - Trong một diễn biến đáng chú ý, mới đây, các bộ trưởng nông nghiệp của Bulgaria, Ba Lan, Romani), Slovakia và Hungary đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu khối này áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine.

Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công Nhà máy Than cốc Avdiivka
Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công Nhà máy Than cốc Avdiivka

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Avdiivka, cho biết Nga đang tập trung nỗ lực vào sườn phía Bắc Avdiivka và tiến hành các hoạt động tấn công liên tục bất chấp mưa lớn trong khu vực.

Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công Nhà máy Than cốc Avdiivka

Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công Nhà máy Than cốc Avdiivka

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Avdiivka, cho biết Nga đang tập trung nỗ lực vào sườn phía Bắc Avdiivka và tiến hành các hoạt động tấn công liên tục bất chấp mưa lớn trong khu vực.