Bán đảo Triều Tiên nóng trở lại: Ngoại giao tên lửa hay lời nhắc nhở Mỹ?

VOV.VN - Việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo sáng 25/3 liệu là khởi đầu của nỗ lực “ngoại giao bằng tên lửa” hay là lời nhắc nhở về cái giá Mỹ phải trả khi không đạt được thỏa thuận với nước này?

7 giờ 06 phút sáng nay (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên trong vòng 1 năm qua, làm Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng trở lại”. Đặc biệt, động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden đang hoàn thiện chính sách về Triều Tiên. Quốc tế ngay lập tức đã có những phản ứng.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 vật thể bay chưa xác định, từ tỉnh Nam Hamgyong ra Biển Nhật Bản. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức đã triệu tập họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia trong khi giới chức tình báo Mỹ - Hàn đang cùng nhau phân tích vụ việc.

Từ Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết, 2 vật thể bay được Triều Tiên phóng là 1 loại tên lửa đạn đạo và chúng rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. 1 trong 2 quả tên lửa đã bay được khoảng 450 km và được nhận định là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trước động thái của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản đã cực lực lên án, cho rằng hành động này đã đe dọa đến an ninh và ổn định trong khu vực: “Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi và cho an ninh khu vực. Nó vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành động này. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia liên quan khác, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân”.

Ông Suga cho biết, ông sẽ thảo luận “kỹ lưỡng” các vấn đề về Triều Tiên, bao gồm cả các vụ phóng tên lửa, với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm vào tháng 4 tới.

Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo rằng, các tàu không nên đến gần bất kỳ vật thể rơi nào và yêu cầu họ cung cấp mọi thông tin liên quan nếu có được.

Còn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nhận định, vụ phóng tên lửa cho thấy mối đe dọa mà chương trình vũ khí “bất hợp pháp” của Triều Tiên gây ra đối với các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế. Bộ này đang theo dõi tình hình và sẽ tham vấn các nước đồng minh về vụ việc.

Trước đó, cuối tuần qua, Triều Tiên cũng đã phóng các tên lửa hành trình tầm ngắn ra biển Hoàng Hải. Tuy nhiên, vụ phóng này không vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an và không gây ra mối đe dọa lớn cho khu vực. Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra khi chính quyền mới của nước Mỹ đang gấp rút hoàn tất đối sách ứng phó với quốc gia Đông Bắc Á này.

Chuyên gia về vấn đề hạt nhân tại Mỹ, ông Vipin Narang đánh giá, các vụ phóng của Triều Tiên hiện không phải là một nỗ lực “ngoại giao bằng tên lửa” mà chúng chính là lời nhắc nhở về cái giá Mỹ phải trả khi không đạt được thỏa thuận với nước này. Trên thực tế, mỗi ngày trôi qua, kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ ngày một lớn hơn và nguy hiểm hơn.

Trong khi đó, chuyên gia James Kim của Hàn Quốc cho rằng, các vụ phóng có thể là 1 thông điệp tới Mỹ, rằng Washington nên dừng các chính sách mang tính chất “hiếu chiến” khi đưa ra đối sách mới về Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, theo đánh giá tính báo, Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay (25/3, theo giờ Hà Nội).

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, theo đánh giá tính báo, Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay (25/3, theo giờ Hà Nội).

Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ
Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thông tin về vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên, do các loại vũ khí được thử nghiệm được cho là không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ

Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thông tin về vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên, do các loại vũ khí được thử nghiệm được cho là không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Đối đầu Mỹ-Trung tạo cơ hội mới cho Triều Tiên trên bàn đàm phán hạt nhân
Đối đầu Mỹ-Trung tạo cơ hội mới cho Triều Tiên trên bàn đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Sự rạn nứt trong quan hệ Mỹ-Trung giúp Triều Tiên có cơ hội củng cố vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Đối đầu Mỹ-Trung tạo cơ hội mới cho Triều Tiên trên bàn đàm phán hạt nhân

Đối đầu Mỹ-Trung tạo cơ hội mới cho Triều Tiên trên bàn đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Sự rạn nứt trong quan hệ Mỹ-Trung giúp Triều Tiên có cơ hội củng cố vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán hạt nhân.