Bầu cử khu vực ở Đức: Liên minh Thủ tướng Scholz thất bại, phe cực hữu trỗi dậy

VOV.VN - Trong cuộc bầu cử địa phương ngày 8/10, phe bảo thủ đối lập ở Đức giành chiến thắng ở các bang quan trọng là Hessen và Bavaria, một lần nữa khẳng định sự bất mãn của người dân với chính phủ trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế và di cư.

Kết quả sơ bộ ban đầu của cuộc bầu cử giữa kỳ tại bang Hessen, nơi ngự trị của thủ đô tài chính Frankfurt, cho thấy đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz đang tạm ở vị trí thứ tư, đạt 15,2% phiếu ủng hộ, đứng sau đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Xanh với lần lượt là 16,8% và 15,5% số phiếu.

Hiện đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) dự báo sẽ nhận được 35,5% phiếu bầu và tạm xếp ở vị trí thứ nhất. Con số này cho thấy sự ủng hộ rõ rệt của người dân dành cho CDU, khi tăng hơn 8% số phiếu bầu so với năm 2018 là 27%.

Cựu Thủ tướng bang Hessen, Volker Bouffier chia sẻ: “Rõ ràng là phe bảo thủ đang được củng cố. Điều đó càng rõ ràng hơn ở cấp quốc gia. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhưng vẫn còn những thách thức to lớn mà chúng ta cần phải giải quyết ở Đức. Điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có phe bảo thủ. Kết quả như vậy cho chúng tôi những lý do chính đáng để nói với những người ủng hộ chính phủ Olaf Scholz, các bạn cũng cần phải tôn trọng lập trường của chúng tôi”.

Cuộc bầu cử ở bang Hessen được ví như một thước đo đối với nền chính trị ở thủ đô Berlin, và thất bại của cả SPD lẫn đảng Xanh khiến uy tín của chính phủ liên minh 3 đảng và cá nhân Thủ tướng Olaf Scholz vốn dĩ đang đi xuống trong thời gian gần đây nay càng bị sứt mẻ.

Tại Bavaria, bang lớn nhất nước Đức, đảng chị em của CDU, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CSU), vốn điều hành Bavaria từ năm 1957, đang tạm dành giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, với kết quả 36,7%, thấp hơn một chút so với dự kiến ban đầu là 38%. Đây cũng là kết quả tồi tệ nhất trong hơn 70 năm đối với đảng này kể từ 1950. AfD (15,8%) và đảng Xanh (15,6%) đang ngang ngửa nhau để giành vị trí thứ hai ở Bavaria, trong khi SPD, vốn luôn ít được ủng hộ ở vùng nay, chỉ đạt 8,5% số phiếu bầu.

Kết quả này không bất ngờ và đã được dự báo trước trong các cuộc thăm dò gần đây. Các con số cũng phản ánh rõ các mẫu thuẫn trong chính phủ Đức cũng như sự lo ngại của người dân về cuộc khủng hoảng công nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn nhất châu Âu và sự trỗi dậy của vấn đề di cư.

Trước các thất bại liên tiếp trong các cuộc bầu cử tại hai bang Bavaria và Hessen của 3 đảng trong chính phủ liên minh là SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP), giới quan sát tại Đức nhận định việc này đang gây sức ép lớn lên chính phủ Đức và đe doạ làm tan vỡ chính phủ liên minh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Olaf Scholz vẫn có thể cứu vãn được tình thế bằng cách lợi dụng thất bại bầu cử để thiết lập lại nội các hoặc thay đổi các chính sách của mình liên quan đến vấn đề di cư, chính sách công nghiệp và năng lượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo CDU Armin Laschet sẵn sàng từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử Đức
Lãnh đạo CDU Armin Laschet sẵn sàng từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử Đức

VOV.VN - Armin Laschet, lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã có những động thái cho thấy ông sẵn sàng từ chức sau thất bại của đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9.

Lãnh đạo CDU Armin Laschet sẵn sàng từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử Đức

Lãnh đạo CDU Armin Laschet sẵn sàng từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử Đức

VOV.VN - Armin Laschet, lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã có những động thái cho thấy ông sẵn sàng từ chức sau thất bại của đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9.

Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức
Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức

VOV.VN - Sức ép buộc ông Armin Laschet – Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) phải từ chức đã gia tăng, sau khi phe bảo thủ của ông bị thua trước Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 26/9.

Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức

Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức

VOV.VN - Sức ép buộc ông Armin Laschet – Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) phải từ chức đã gia tăng, sau khi phe bảo thủ của ông bị thua trước Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 26/9.

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO
Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm nay (22/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng gia nhập NATO.

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm nay (22/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng gia nhập NATO.

Thủ tướng Đức thúc giục EU mở rộng thành viên và nâng cao vị thế địa chính trị
Thủ tướng Đức thúc giục EU mở rộng thành viên và nâng cao vị thế địa chính trị

VOV.VN - Phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg trong ngày 9/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thúc giục châu Âu gấp rút cải cách thể chế với cơ chế bỏ phiếu theo đa số, mở rộng thành viên và nâng cao vai trò địa chính trị của khối để đủ khả năng đối mặt với các thách thức toàn cầu trong tương lai.

Thủ tướng Đức thúc giục EU mở rộng thành viên và nâng cao vị thế địa chính trị

Thủ tướng Đức thúc giục EU mở rộng thành viên và nâng cao vị thế địa chính trị

VOV.VN - Phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg trong ngày 9/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thúc giục châu Âu gấp rút cải cách thể chế với cơ chế bỏ phiếu theo đa số, mở rộng thành viên và nâng cao vai trò địa chính trị của khối để đủ khả năng đối mặt với các thách thức toàn cầu trong tương lai.