Bầu cử Mỹ: ông Donald Trump và ông Joe Biden đối đầu trong cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ diễn ra vào tối 29/9 (theo giờ Mỹ). Nội dung cuộc tranh luận sẽ xoay quanh các chủ đề lớn mà nước Mỹ đang cần giải quyết.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ diễn ra từ 9h00 tới 10h30 (theo giờ Mỹ). Nội dung tranh luận bao gồm Tòa án Tối cao, dịch bệnh Covid-19, kinh tế, vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố ở Mỹ, và tính toàn diện của hệ thống bầu cử Mỹ. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, là cơ hội để hàng triệu cử tri có thể xem trực tiếp, so sánh và đánh giá về con người, khả năng cũng như chính sách của 2 ứng cử viên.

Cuộc tranh luận được tổ chức trong bối cảnh khá đặc biệt đó là nước Mỹ hiện vẫn là điểm nóng Covid-19 lớn nhất thế giới và dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, do đó các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được thực hiện nhằm bảo vệ sự an toàn cho các ứng cử viên và những người tham dự. Số lượng khán giả sẽ bị giới hạn xuống chỉ còn 60-70 người so với hàng trăm người như mọi khi, và tất cả những ai tham dự trực tiếp đều phải được xét nghiệm Covid-19 và tuân theo các quy định phòng tránh lây nhiễm.

Mặc dù ông Biden đang dẫn trước đối thủ của mình trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc và tại một số bang chiến địa chủ chốt, đương kim Tổng thống Donald Trump được đánh giá cao hơn ông Biden trước cuộc tranh luận khi ông Trump từng là một ngôi sao truyền hình thực tế. Tuy nhiên, mỗi ứng cử viên và chiến dịch tranh cử của mình cũng đều đã có những chuẩn bị nhất định để thể hiện bản thân cũng như gây ấn tượng đối với các cử tri.

Trong lịch sử các cuộc bầu cử ở Mỹ, bên chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận trực tiếp chưa chắc có thể trở thành tổng thống.

Hai cuộc tranh luận tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra ngày 15/10 và 22/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ cử tri Mỹ quan tâm tới bầu cử tổng thống 2020 cao gần mức kỷ lục
Tỷ lệ cử tri Mỹ quan tâm tới bầu cử tổng thống 2020 cao gần mức kỷ lục

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò toàn quốc công bố hôm 27/9, sự quan tâm của cử tri đến cuộc bầu cử tổng thống năm nay vào thời điểm hiện tại đã cao gần mức kỷ lục.

Tỷ lệ cử tri Mỹ quan tâm tới bầu cử tổng thống 2020 cao gần mức kỷ lục

Tỷ lệ cử tri Mỹ quan tâm tới bầu cử tổng thống 2020 cao gần mức kỷ lục

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò toàn quốc công bố hôm 27/9, sự quan tâm của cử tri đến cuộc bầu cử tổng thống năm nay vào thời điểm hiện tại đã cao gần mức kỷ lục.

Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên
Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ sẽ được tổ chức ngày 29/9.

Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên

Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ sẽ được tổ chức ngày 29/9.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa
Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc tranh luận tổng thống Mỹ sắp diễn ra ngày 29/9 tới, các dữ liệu khảo sát công bố hôm 24/9 cho thấy Tổng thống Trump đang thu hẹp cách biệt so với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc tranh luận tổng thống Mỹ sắp diễn ra ngày 29/9 tới, các dữ liệu khảo sát công bố hôm 24/9 cho thấy Tổng thống Trump đang thu hẹp cách biệt so với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.