Bầu cử Thượng viện Pháp: Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đạt bước tiến lớn

VOV.VN - Sau cuộc bầu cử ngày 27/9 nhằm bầu lại 178 trên tổng số 348 ghế, liên minh cánh hữu và trung dung tiếp tục nắm giữ đa số tại Thượng viện Pháp. Chủ tịch đương nhiệm Gérard Larcher thuộc đảng Những người Cộng hòa (LR) gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử vào ngày 1/10 tới.

Tâm điểm của cuộc bầu cử thượng viện Pháp là bước tiến mang tính lịch sử của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và các đồng minh thân cận thuộc nhóm Liên minh các lực lượng cánh hữu vì nền Cộng hòa (UDR) của ông Éric Ciotti. Lần đầu tiên, RN giành đủ tối thiểu 15 ghế để thành lập một nhóm nghị sĩ riêng tại Thượng viện, chủ yếu nhờ các chiến thắng áp đảo tại miền Nam nước Pháp như tại các vùng Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône hay Var. Kết quả này được bà Marine Le Pen, Chủ tịch RN, đánh giá là bước đệm lớn củng cố thêm vị thế và nguồn lực trên đường đua cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2027.

Ở cánh tả, đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) cũng lần đầu tiên có đại diện tại Thượng viện nhờ chiến thắng bất ngờ của ông Gabriel Amard tại vùng Rhône và sự góp mặt của ông Marc Péré tại Haute-Garonne. Dù vậy, tầm ảnh hưởng địa phương của LFI nhìn chung vẫn hạn chế, đồng thời sự chia rẽ với phe Sinh thái đã khiến họ vuột mất một ghế đại diện cho người Pháp ở nước ngoài với cách biệt chỉ ba phiếu.

Trong khi Đảng Xã hội (PS) chật vật giữ vị trí lực lượng thứ hai trước sự bám đuổi của nhóm Trung dung và phe Sinh thái, đảng Horizons của cựu Thủ tướng Pháp Édouard Philippe lại ghi nhận thêm một số đại diện, củng cố đà chạy đua cho năm 2027. Nhóm nghị sĩ thân Tổng thống Macron (RDPI) khẳng định vẫn duy trì hoạt động sau sự ra đi của chủ tịch nhóm François Patriat.

Chủ tịch Thượng viện Pháp đương nhiệm, ông Gérard Larcher thuộc đảng Những người Cộng hòa (LR) gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử. Tuy nhiên, đảng LR có dấu hiệu suy yếu khi dự kiến mất khoảng bảy ghế, dù gương mặt chủ chốt, ông Bruno Retailleau vẫn dễ dàng tái đắc cử tại vùng Vendée.

Trước cục diện mới, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định cơ quan lập pháp này phải tiếp tục là nơi tranh luận ôn hòa, có lý tính và bảo đảm đầy đủ quyền hạn cho mọi nhóm nghị sĩ, bao gồm cả nhóm theo chủ nghĩa dân tộc của RN.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Pháp kêu gọi bảo vệ luật pháp quốc tế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Pháp kêu gọi bảo vệ luật pháp quốc tế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ngày 22/09, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều thông điệp quan trọng về tình hình xung đột toàn cầu, trật tự đa phương cũng như sự phát triển của công nghệ.

Pháp kêu gọi bảo vệ luật pháp quốc tế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Pháp kêu gọi bảo vệ luật pháp quốc tế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ngày 22/09, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều thông điệp quan trọng về tình hình xung đột toàn cầu, trật tự đa phương cũng như sự phát triển của công nghệ.

Pháp tuyên bố sẽ đáp trả việc Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ ở Tehran
Pháp tuyên bố sẽ đáp trả việc Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ ở Tehran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 20/9 cho biết nước này sẽ triệu tập đại sứ Iran và có những biện pháp đáp trả thích đáng sau khi chính quyền Iran niêm phong một trung tâm ngôn ngữ Pháp trực thuộc Đại sứ quán tại Tehran.

Pháp tuyên bố sẽ đáp trả việc Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ ở Tehran

Pháp tuyên bố sẽ đáp trả việc Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ ở Tehran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 20/9 cho biết nước này sẽ triệu tập đại sứ Iran và có những biện pháp đáp trả thích đáng sau khi chính quyền Iran niêm phong một trung tâm ngôn ngữ Pháp trực thuộc Đại sứ quán tại Tehran.

Chính phủ Pháp họp khẩn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu
Chính phủ Pháp họp khẩn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu

VOV.VN - Ngày 21/9, trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu sẽ chủ trì hai cuộc họp tại Điện Matignon nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân.

Chính phủ Pháp họp khẩn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu

Chính phủ Pháp họp khẩn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu

VOV.VN - Ngày 21/9, trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu sẽ chủ trì hai cuộc họp tại Điện Matignon nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân.

Nợ công Pháp dự kiến lập kỷ lục, tiến sát 120% GDP
Nợ công Pháp dự kiến lập kỷ lục, tiến sát 120% GDP

VOV.VN - Ngày 19/9, nợ công của Pháp được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục 119,3% GDP trong năm 2026 và tiếp tục vượt ngưỡng 120% vào năm 2027.

Nợ công Pháp dự kiến lập kỷ lục, tiến sát 120% GDP

Nợ công Pháp dự kiến lập kỷ lục, tiến sát 120% GDP

VOV.VN - Ngày 19/9, nợ công của Pháp được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục 119,3% GDP trong năm 2026 và tiếp tục vượt ngưỡng 120% vào năm 2027.

Tổng thống Pháp triệu tập lãnh đạo các chính đảng bàn về khủng hoảng quốc tế
Tổng thống Pháp triệu tập lãnh đạo các chính đảng bàn về khủng hoảng quốc tế

VOV.VN - Ngày 18/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập lãnh đạo các chính đảng tại Điện Élysée để bàn về những tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông và Ukraine đối với an ninh và năng lượng quốc gia.

Tổng thống Pháp triệu tập lãnh đạo các chính đảng bàn về khủng hoảng quốc tế

Tổng thống Pháp triệu tập lãnh đạo các chính đảng bàn về khủng hoảng quốc tế

VOV.VN - Ngày 18/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập lãnh đạo các chính đảng tại Điện Élysée để bàn về những tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông và Ukraine đối với an ninh và năng lượng quốc gia.