Bầu cử Tổng thống tại Mali

VOV.VN -Hôm nay (28/7), hơn 6 triệu cử tri Mali đi bỏ phiếu để bầu chọn ra Tổng thống mới của nước này.

Bất chấp bạo lực trước thềm bầu cử, những cử tri Mali đang hi vọng vào chính phủ mới sẽ chèo lái quốc gia Tây Phi này thoát khỏi khủng hoảng chính trị và xung đột bạo lực kéo dài hơn 1 năm qua.

Cử trii đang xem danh sách của các ứng cử viên. (ảnh: Reuters)

Bạo lực bùng phát trước thềm bầu cử với nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quan chức bầu cử cũng như địa phương. Ngay trước ngày diễn ra bầu cử, một trong những tổ chức vũ trang Hồi giáo chính ở miền Bắc Mali có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda  cho biết sẽ tấn công các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Chính vì vậy, chính quyền Mali đang tăng cường an ninh trong ngày bầu cử. Hơn 4.500 nhân viên an ninh được huy động tại 21.000 điểm bỏ phiếu, có nhiệm vụ tuần tra lưu động và tăng cường tại các đồn cảnh sát đề phòng trường hợp khẩn cấp. Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Mali và binh sỹ Pháp cũng hỗ trợ lực lượng an ninh Mali đảm bảo trật tự trong quá trình diễn ra bầu cử.

Mặc dù còn nhiều lo ngại về cuộc bầu cử diễn ra quá vội vã khi hàng trăm nghìn người tại phía Bắc đi sơ tán không thể bỏ phiếu, thị trấn phía bắc Kidal vẫn dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân Tuareg nhưng công tác chuẩn bị cho bầu cử vẫn được các nước hoan nghênh.

Người đứng đầu phái bộ quan sát viên bầu cử của Liên minh châu Âu đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Mali chuẩn bị cho bầu cử và nhấn mạnh các điều kiện bầu cử có thể chấp nhận được. Đại sứ Mỹ tại Mali Mary Beth Leonard bày tỏ ủng hộ cuộc bầu cử. Chủ tịch Ủy ban bầu cử khu vực Ttimbuktu  Amadou Hamma Sidibe kêu gọi các ứng cử viên chấp nhận kết quả bầu cử: “Tôi thực sự mong muốn người dân Mali cùng các ứng cử viên sẽ chấp nhận kết quả bầu cử bởi vì điều này nằm trong lợi ích của mỗi người dân. Nếu chúng ta làm phức tạp hóa tình hình với cuộc bầu cử này sẽ làm tổn hại đến đất nước. Và một người yêu nước sẽ không làm như vậy”.

Người dân Mali cũng bày tỏ hi vọng cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này sẽ thúc đẩy tiến trình hòa giải và khôi phục trật tự hiến pháp vốn bị ngưng trệ sau cuộc đảo chính đầu 2012.

Có 27 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống lần này nhưng không có ứng cử viên nào thực sự chiếm ưu thế. Vì vậy, nhiều chuyên gia phân tích dự đoán có thể phải diễn ra cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 11/8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mali chuẩn bị bầu cử Tổng thống
Mali chuẩn bị bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Sự kiện quan trọng này được đánh giá là có thể xác định tương lai chính trị của quốc gia Tây Phi 

Mali chuẩn bị bầu cử Tổng thống

Mali chuẩn bị bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Sự kiện quan trọng này được đánh giá là có thể xác định tương lai chính trị của quốc gia Tây Phi 

Mali hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử Tổng thống
Mali hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mọi người dân Mali đều hy vọng, cuộc bầu cử Tổng thống lần này sẽ mở ra một tương lai mới.

Mali hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử Tổng thống

Mali hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mọi người dân Mali đều hy vọng, cuộc bầu cử Tổng thống lần này sẽ mở ra một tương lai mới.

Bầu cử tại Mali tiếp tục “trục trặc”
Bầu cử tại Mali tiếp tục “trục trặc”

(VOV) - Các cuộc đàm phán giữa chính quyền Mali và các nhóm vũ trang người Touareg đã bị hoãn lại.

Bầu cử tại Mali tiếp tục “trục trặc”

Bầu cử tại Mali tiếp tục “trục trặc”

(VOV) - Các cuộc đàm phán giữa chính quyền Mali và các nhóm vũ trang người Touareg đã bị hoãn lại.