Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Iberoamerica

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Iberoamerica từng thảo luận các vấn đề tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên.

Sau hai ngày họp, ngày 19/10, Hội nghị Thượng đỉnh Iberoamerica lần thứ 23 đã bế mạc tại thủ đô Panama với cam kết tiếp tục thúc đẩy diễn đàn đối thoại, cũng như các thỏa thuận chính trị và hợp tác trong bối cảnh đang diễn ra những biến đổi lớn của nền kinh tế thế giới.

Lãnh đạo Iberoamerica tham gia Hội nghị (Ảnh: AFP)


Hội nghị lần này đã thông qua 14 thông cáo đặc biệt do các nước trong khối đề xuất, trong đó có các văn kiện yêu cầu Mỹ chấm dứt cuộc bao vây cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính chống lại Cuba; ủng hộ Argentina trong cuộc đấu tranh pháp lý với Anh đòi chủ quyền đối với quần đảo Malvinas, phía Anh gọi là Falkland cũng như ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Tổng thống Juan Manuel Santos nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của các bạn cho tiến trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Colombia. Xung đột giữa chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã kéo dài suốt 50 năm qua. Song, hiện nay, các cuộc đàm phán hòa bình đang tiến triển tốt”.

Nhân dịp này, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới cơ chế đối thoại và hợp tác hiện nay cho phù hợp với những thách thức của thời đại, trong đó cần phải ưu tiên các vấn đề như chất lượng giáo dục và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế trong khối các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Tổng thống Panama Ricardo Martinelli cũng kêu gọi thực hiện những cải tổ sâu sắc về thể chế và chính trị trong Iberoamerica; đồng thời khẳng định, nếu chỉ có hành động của các chính phủ thì không thể đáp ứng những thách thức hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi Hội nghị bế mạc, Tổng thư ký Enrique Iglesias cố gắng xóa đi tin đồn rằng Hội nghị thượng đỉnh Iberoamerica không thể hoàn thành mục tiêu do nhiều nhà lãnh đạo khu vực vắng mặt trái với thông lệ.

“Hội nghị lần này đã nhận được sự quan tâm tham dự của đông đảo các nhà lãnh đạo trong khu vực. Một số nhà lãnh đạo, vì một số lý do nào đó vào phút chót không thể tham dự cuộc họp, cũng không phải là vấn đề lớn. Điều đó không làm giảm ý nghĩa của Hội nghị”. Ông Iglesias nhấn mạnh.

Hội nghị Thượng đỉnh Iberoamerica lần này diễn ra trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo trong số lãnh đạo của 22 nước thành viên không tham gia vì nhiều lý do khác nhau. Trong số nhân vật vắng mặt có cả những nhà lãnh đạo quyền lực của khu vực Nam Mỹ - gồm Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro..

Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Iberoamerica từng là vũ đài quốc tế thảo luận các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa cũng như tìm kiếm biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp và đoàn kết của hai cựu thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với khu vực Mỹ Latin rộng lớn từng là thuộc địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Latin thông qua Tuyên bố ủng hộ Cách mạng Cuba
Mỹ Latin thông qua Tuyên bố ủng hộ Cách mạng Cuba

Các đại biểu thông qua Tuyên bố chung 16 điểm khẳng định sự ủng hộ với quốc gia tại quốc đảo Cariber này

Mỹ Latin thông qua Tuyên bố ủng hộ Cách mạng Cuba

Mỹ Latin thông qua Tuyên bố ủng hộ Cách mạng Cuba

Các đại biểu thông qua Tuyên bố chung 16 điểm khẳng định sự ủng hộ với quốc gia tại quốc đảo Cariber này

Mỹ Latin - Caribbean và EU thành đồng minh chiến lược
Mỹ Latin - Caribbean và EU thành đồng minh chiến lược

(VOV) - Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của 27 nước thành viên EU với Cộng đồng các nước Mỹ Latin – Caribbean.

Mỹ Latin - Caribbean và EU thành đồng minh chiến lược

Mỹ Latin - Caribbean và EU thành đồng minh chiến lược

(VOV) - Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên của 27 nước thành viên EU với Cộng đồng các nước Mỹ Latin – Caribbean.

Nhật Bản mở rộng mối làm ăn ở khu vực Mỹ Latinh
Nhật Bản mở rộng mối làm ăn ở khu vực Mỹ Latinh

(VOV) - Nhật Bản vừa được các thành viên khối Liên minh Thái Bình Dương chấp nhận làm quan sát viên của khối.

Nhật Bản mở rộng mối làm ăn ở khu vực Mỹ Latinh

Nhật Bản mở rộng mối làm ăn ở khu vực Mỹ Latinh

(VOV) - Nhật Bản vừa được các thành viên khối Liên minh Thái Bình Dương chấp nhận làm quan sát viên của khối.

EU và Mỹ Latin-Caribbean "hoán ngôi"
EU và Mỹ Latin-Caribbean "hoán ngôi"

(VOV) - Hai khu vực này hiện chiếm tới 1/3 GDP toàn cầu. Hội nghị gần đây của 2 khối đánh dấu sự chuyển mình của Mỹ Latin-Caribbean.

EU và Mỹ Latin-Caribbean "hoán ngôi"

EU và Mỹ Latin-Caribbean "hoán ngôi"

(VOV) - Hai khu vực này hiện chiếm tới 1/3 GDP toàn cầu. Hội nghị gần đây của 2 khối đánh dấu sự chuyển mình của Mỹ Latin-Caribbean.

Mỹ cố công hàn gắn quan hệ với các nước Mỹ Latin
Mỹ cố công hàn gắn quan hệ với các nước Mỹ Latin

VOV.VN - Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và các nước Mỹ Latin trở nên căng thẳng sau những tiết lộ của Snowden.

Mỹ cố công hàn gắn quan hệ với các nước Mỹ Latin

Mỹ cố công hàn gắn quan hệ với các nước Mỹ Latin

VOV.VN - Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và các nước Mỹ Latin trở nên căng thẳng sau những tiết lộ của Snowden.

Các nước Mỹ Latin hoan nghênh kết quả bầu cử tại Venezuela
Các nước Mỹ Latin hoan nghênh kết quả bầu cử tại Venezuela

(VOV) - Tổng thống các nước Argentina, Bolivia, Ecuador đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Các nước Mỹ Latin hoan nghênh kết quả bầu cử tại Venezuela

Các nước Mỹ Latin hoan nghênh kết quả bầu cử tại Venezuela

(VOV) - Tổng thống các nước Argentina, Bolivia, Ecuador đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Hugo Chavez, nhà lãnh đạo xuất sắc của Mỹ Latin
Hugo Chavez, nhà lãnh đạo xuất sắc của Mỹ Latin

(VOV) - Thời trai trẻ, Chavez đã sớm nhận ra bất công xã hội và muốn cải tạo hệ thống chính trị ở Venezuela.

Hugo Chavez, nhà lãnh đạo xuất sắc của Mỹ Latin

Hugo Chavez, nhà lãnh đạo xuất sắc của Mỹ Latin

(VOV) - Thời trai trẻ, Chavez đã sớm nhận ra bất công xã hội và muốn cải tạo hệ thống chính trị ở Venezuela.

Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin
Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin

VOV.VN - Tổng thống Maduro tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa án Nhân quyền châu Mỹ.

Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin

Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin

VOV.VN - Tổng thống Maduro tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa án Nhân quyền châu Mỹ.

Đông Á - Mỹ Latin hướng tới mô hình hợp tác liên khu vực
Đông Á - Mỹ Latin hướng tới mô hình hợp tác liên khu vực

(VOV) - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin tại Indenesia nhất trí tăng cường hợp tác liên khu vực. 

Đông Á - Mỹ Latin hướng tới mô hình hợp tác liên khu vực

Đông Á - Mỹ Latin hướng tới mô hình hợp tác liên khu vực

(VOV) - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin tại Indenesia nhất trí tăng cường hợp tác liên khu vực.