Bế mạc kỳ họp lần thứ 2 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Sáng 13/3, tại Bắc Kinh, kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa 13 đã bế mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc đã tham dự phiên bế mạc.

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương đánh giá, sau nhiều ngày làm việc tích cực kỳ họp lần thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một kỳ họp dân chủ, đoàn kết, cầu thị và tiến bộ, thể hiện ưu thế đặc biệt chính trị hiệp thương nhân dân của cơ quan hiệp thương và cố vấn chính trị cao nhất của Trung Quốc, cũng như làm nổi bật sức sống đời sống chính trị dân chủ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương nhấn mạnh: “Năm 2019 kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, cũng kỷ niệm 70 năm thành lập Chính hiệp Trung Quốc. Chính hiệp Trung Quốc cần không quên khởi đầu, ghi nhớ sứ mệnh, kiên trì vai trò, vị trí lịch sử mới của Chính hiệp nhân dân, giữ vững niềm tin và định lực, đúc rút kinh nghiệm và trí tuệ, thúc đẩy sự nghiệp Chính hiệp nhân dân không ngừng phát triển”.

Đối với cá nhân các Ủy viên Chính hiệp, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương yêu cầu, Ủy viên Chính hiệp trong thời đại mới cũng cần phải có hình tượng mới. Các ủy viên cần đáp ứng yêu cầu hiểu Chính hiệp, biết hiệp thương, thông thạo nghị chính, giữ vững kỷ luật, quy tắc, nêu gương về phẩm hạnh đạo đức, nhằm xây dựng một đội ngũ ủy viên vững mạnh toàn diện, có thể gánh vác được sứ mệnh lịch sử mới, cũng như mở ra chương mới trong sự nghiệp phát triển Chính hiệp toàn quốc.

Cũng tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua một số nội dung quan trọng như Nghị quyết báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Chính hiệp khóa 13, Báo cáo tình hình công tác thẩm tra đề án và Nghị quyết chính trị của kỳ họp lần thứ hai Chính hiệp khóa 13./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Bế mạc Chính hiệp toàn quốc khoá 13
Trung Quốc: Bế mạc Chính hiệp toàn quốc khoá 13

VOV.VN - Sáng 15/3, tại Bắc Kinh, kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc.

Trung Quốc: Bế mạc Chính hiệp toàn quốc khoá 13

Trung Quốc: Bế mạc Chính hiệp toàn quốc khoá 13

VOV.VN - Sáng 15/3, tại Bắc Kinh, kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc.

Trung Quốc xóa tên Mạnh Hồng Vĩ trong Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp
Trung Quốc xóa tên Mạnh Hồng Vĩ trong Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp

Trước khi trở thành Chủ tịch Interpol, ông Mạnh Hồng Vĩ từng nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao tại Trung Quốc, trong đó có chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung Quốc xóa tên Mạnh Hồng Vĩ trong Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp

Trung Quốc xóa tên Mạnh Hồng Vĩ trong Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp

Trước khi trở thành Chủ tịch Interpol, ông Mạnh Hồng Vĩ từng nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao tại Trung Quốc, trong đó có chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Hình ảnh ngày khai mạc Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13
Hình ảnh ngày khai mạc Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc khóa 13 đã khai mạc vào chiều 3/3. 

Hình ảnh ngày khai mạc Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13

Hình ảnh ngày khai mạc Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13

VOV.VN - Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc khóa 13 đã khai mạc vào chiều 3/3. 

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

VOV.VN - Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1949.

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

VOV.VN - Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1949.

Đôi nét về nhà cải cách Uông Dương, tân Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc
Đôi nét về nhà cải cách Uông Dương, tân Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị TQ Uông Dương đã trở thành Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc. Ông Uông được đánh giá là có tư tưởng cải cách rất mạnh.

Đôi nét về nhà cải cách Uông Dương, tân Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

Đôi nét về nhà cải cách Uông Dương, tân Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị TQ Uông Dương đã trở thành Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc. Ông Uông được đánh giá là có tư tưởng cải cách rất mạnh.