Bỉ đóng băng tài sản trị giá 58 tỷ euro của Nga
VOV.VN - Ngày 27/2, Bộ Tài chính Bỉ cho biết, vương quốc này đã đóng băng 58 tỷ euro tài sản của Nga và chặn 191 tỷ euro trong các giao dịch liên quan đến Nga.
Trước đó, được biết, các quốc gia EU khác phong tỏa tài sản của Nga với số tiền nhỏ hơn. Ví dụ, tại Đức, trong năm xảy ra xung đột ở Ukraine có 5,32 tỷ euro tài sản của Nga đã bị đóng băng, còn tại Thụy Sĩ đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 7,5 tỷ euro.
Tổng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị các nước EU đóng băng ước tính khoảng 258 tỷ USD, nhưng hầu hết trong số đó không có sẵn cho các cơ quan chính trị EU áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Moscow.
Luật pháp của Liên minh châu Âu cho phép đầu tư tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền thu được để giúp chế độ Kiev, nhưng trước tiên, chính quyền EU phải xác định chính xác số lượng tài sản thuộc sở hữu của Ngân hàng Nga, cũng như các nguồn tài sản khác bị chặn có nguồn gốc từ Nga.
Gói trừng phạt chống Nga thứ 10, được thông qua vào ngày 25/2, buộc các ngân hàng châu Âu phải thông báo cho các cơ quan quản lý quốc gia của họ và Ủy ban châu Âu về số tiền Nga bị phong tỏa trên bảng cân đối kế toán của họ.
Do đó, Ủy ban châu Âu dự định thực hiện "kiểm kê tài sản bị đóng băng", mà EU dự định tịch thu và gửi cho nhu cầu khôi phục Ukraine, ngay sau khi pháp luật cần thiết được đưa ra và thông qua cho việc này. Brussels đang tích cực làm việc để phát triển nó.
Trước đó, thành viên Ban giám sát của Hiệp hội các nhà phân tích tài chính và quản lý rủi ro Nga Alexander Razuvaev lưu ý rằng, nếu EU bắt đầu tịch thu tài sản của Nga và chuyển chúng cho chế độ Kiev, thì Nga sẽ chính thức khởi kiện, nhưng song song đó là hành động tương tự: Phản ứng của nước này đối với EU sẽ được cảm nhận thông qua việc quốc hữu hóa tài sản châu Âu trên Sàn giao dịch Moscow./.