Biden có thể công bố kế hoạch duy trì binh sĩ Mỹ đã tăng cường ở các nước NATO

VOV.VN - Nhân chuyến thăm châu Âu vào ngày 24/3 tới, Tổng thống Joe Biden có thể thông báo duy trì lâu dài số binh sĩ Mỹ tăng cường, vốn đã được triển khai tới các nước NATO gần Ukraine thời gian qua.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ vào ngày 24/3 tới. Gần đây, Chính quyền Tổng thống Biden đã xem xét các lựa chọn để tăng quân số thường xuyên của Mỹ ở Đông Âu và Ba Lan là một trong số địa điểm có thể cho lực lượng bổ sung này.

Theo một quan chức cấp cao, Chính quyền Tổng thống Biden đang xem xét các điều chỉnh bổ sung về thế bố trí của Quân đội Mỹ tại châu Âu, song chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Quan chức này cho biết thêm, tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Mỹ trông đợi các nhà lãnh đạo NATO xem xét lại thế bố trí lực lượng phòng thủ và răn đe hiện tại của liên minh, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng xấu đi do chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga tại Ukraine.

Tháng 2 vừa qua, trước khi Nga khởi động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Chính quyền Tổng thống Biden đã điều động khoảng 2.000 binh sĩ từ Mỹ đến châu Âu, trong đó phần lớn đến Ba Lan. Mỹ cũng đã triển khai lại khoảng 3.000 quân ở châu Âu, trong số đó khoảng 1.000 binh sĩ được điều chuyển từ Đức sang Romania.

Phát biểu với báo giới ngày 22/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng, trong khi ở Brussels, Tổng thống Biden sẽ thảo luận cùng các đồng minh về những điều chỉnh lâu dài hơn đối với thế bố trí lực lượng NATO ở sườn phía Đông. Theo đó, Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh áp đặt những biện pháp trừng phạt mới chống Nga và thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện hành, đồng thời cung cấp hỗ trợ quân sự và nhân đạo mới cho Ukraine. Mỹ và các đồng minh cũng sẽ có hành động nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu khí của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine
Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?
Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?

VOV.VN - CNN nhận định rằng chuyến thăm châu Âu để dự cuộc họp thượng đỉnh NATO bất thường của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thiên về thể hiện sự thống nhất của phương Tây, trong khi vẫn tập trung vào các biện pháp nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?

Tổng thống Biden thực sự mong muốn điều gì tại thượng đỉnh NATO bất thường?

VOV.VN - CNN nhận định rằng chuyến thăm châu Âu để dự cuộc họp thượng đỉnh NATO bất thường của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thiên về thể hiện sự thống nhất của phương Tây, trong khi vẫn tập trung vào các biện pháp nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.