Bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng bất thành, Quốc hội Pakistan bị giải tán

VOV.VN - Trong một loạt diễn biến chính trị bất ngờ vào ngày 3/4, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã tuyên bố giải tán Quốc hội nước này, chuẩn bị bầu cử trong cả nước trong vòng 90 ngày. 

Động thái này diễn ra ngay sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan do phe đối lập tổ chức tại Quốc hội bị bác bỏ vì lý do vi hiến. 

Chiều ngày 3/4, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã ra quyết định giải tán Quốc hội theo đề nghị của Thủ tướng Imran Khan. Với quyết định này, một cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tại Pakistan trong vòng 90 ngày tới. Trước đó, Thủ tướng Imran Khan đã gây bất ngờ khi thông báo trên truyền hình về việc đã đề nghị Tổng thống giải tán Quốc hội ngay sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại người đứng đầu Chính phủ trong sáng cùng ngày. Những diễn biến chính trị rất nhanh và bất ngờ khiến tình hình chính trường Pakistan đảo chiều trong vòng chưa đầy 24 giờ. 

Ngay trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Pakistan Qasim Suri, người điều hành phiên họp Quốc hội đã quyết định bác bỏ đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Imran Khan với lý do đề nghị này mâu thuẫn với Điều 5 Hiến pháp Pakistan.

Theo Thủ tướng Imran Khan, ông đã nhận được 3 lựa chọn từ lực lượng quân đội vốn được cho là hậu thuẫn cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, gồm từ chức, tổ chức bầu cử sớm hoặc đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trong khi đó, quân đội Pakistan bác bỏ cáo buộc này.   

Số phận chính trị của Thủ tướng Pakistan Imran Khan trở nên bấp bệnh những tuần qua sau khi ông mất đi sự ủng hộ cả ở Hạ viện Quốc hội và của lực lượng Quân đội nhiều quyền lực. Đảng PTI cầm quyền của ông Imran Khan đánh mất thế đa số tại Quốc hội sau khi đồng minh chủ chốt trong liên minh cầm quyền là Phong trào Muttahida Qaumi Pakistan (MQM-P) ngả theo phe đối lập. Hôm 30/3, Phong trào này thông báo đã đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đối lập và sẽ ủng hộ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội gồm 342 thành viên.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan năm nay 70 tuổi, là con thứ 7 trong một gia đình sắc tộc Pashtun tại thành phố Lahore, Đông Bắc Pakistan. Trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị, ông Imran Khan từng là một vận động viên cricket./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Pakistan tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Imran Khan
Quốc hội Pakistan tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Imran Khan

VOV.VN - Quốc hội Pakistan ngày 3/4 dự kiến sẽ có cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan. Cuộc bỏ phiếu có thể dẫn tới nguy cơ người đứng đầu Chính phủ Pakistan bị phế truất.

Quốc hội Pakistan tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Imran Khan

Quốc hội Pakistan tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Imran Khan

VOV.VN - Quốc hội Pakistan ngày 3/4 dự kiến sẽ có cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan. Cuộc bỏ phiếu có thể dẫn tới nguy cơ người đứng đầu Chính phủ Pakistan bị phế truất.

Thủ tướng Pakistan tuyên bố mở rộng đàm phán với Ấn Độ
Thủ tướng Pakistan tuyên bố mở rộng đàm phán với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 25/3 tuyên bố, Pakistan sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ấn Độ, nếu nước này khôi phục quy chế đặc biệt của khu vực Jammu và Kashmir.

Thủ tướng Pakistan tuyên bố mở rộng đàm phán với Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan tuyên bố mở rộng đàm phán với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 25/3 tuyên bố, Pakistan sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ấn Độ, nếu nước này khôi phục quy chế đặc biệt của khu vực Jammu và Kashmir.

Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan
Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 15/3 cho biết, Ấn Độ đang xem xét quy trình vận hành thường kỳ đối với các hoạt động bảo trì và kiểm tra các hệ thống vũ khí sau vụ tên lửa của nước này sang Pakistan.

Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan

Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 15/3 cho biết, Ấn Độ đang xem xét quy trình vận hành thường kỳ đối với các hoạt động bảo trì và kiểm tra các hệ thống vũ khí sau vụ tên lửa của nước này sang Pakistan.

Afghanistan và Pakistan vẫn căng thẳng sau khi Taliban lên nắm quyền
Afghanistan và Pakistan vẫn căng thẳng sau khi Taliban lên nắm quyền

VOV.VN - Bất chấp sự thay đổi chế độ (Taliban lên nắm quyền), Afghanistan vẫn âm ỉ mối nghi ngờ sâu sắc đối với Pakistan. Afghanistan vẫn coi Pakistan như một láng giềng thích can thiệp.

Afghanistan và Pakistan vẫn căng thẳng sau khi Taliban lên nắm quyền

Afghanistan và Pakistan vẫn căng thẳng sau khi Taliban lên nắm quyền

VOV.VN - Bất chấp sự thay đổi chế độ (Taliban lên nắm quyền), Afghanistan vẫn âm ỉ mối nghi ngờ sâu sắc đối với Pakistan. Afghanistan vẫn coi Pakistan như một láng giềng thích can thiệp.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?
Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

Liệu Ấn Độ và Pakistan có thể hợp tác với chế độ Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Nếu khéo xử lý về ngoại giao, Ấn Độ và Pakistan có thể đạt được tương tác mang tính xây dựng với chế độ Taliban ở Afghanistan, từ đó góp phần tạo ra ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, có một số trở ngại, nhất là với Ấn Độ.

Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP
Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP

VOV.VN - Chính quyền Pakistan đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng Taliban Afghanistan. Thế nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy các thủ lĩnh Taliban không muốn làm quân cờ cho Pakistan vì điều này sẽ làm xói mòn vị thế của họ ở trong nước.

Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP

Taliban Afghanistan không muốn làm quân cờ cho Pakistan trong xử lý khủng bố TTP

VOV.VN - Chính quyền Pakistan đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng Taliban Afghanistan. Thế nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy các thủ lĩnh Taliban không muốn làm quân cờ cho Pakistan vì điều này sẽ làm xói mòn vị thế của họ ở trong nước.

Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?
Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?

VOV.VN - Lực lượng Tehreek-e-Taliban (TTP) đã gia tăng các cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan. Trong khi đó, Taliban Afghanistan không có bước đi nào mang tính quyết định để ngăn chặn các cuộc tấn công đó. Có thể Taliban đang dùng TTP làm quân cờ mặc cả với Pakistan và phương Tây.

Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?

Taliban Afghanistan dung túng khủng bố TTP để mặc cả với phương Tây và Pakistan?

VOV.VN - Lực lượng Tehreek-e-Taliban (TTP) đã gia tăng các cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan. Trong khi đó, Taliban Afghanistan không có bước đi nào mang tính quyết định để ngăn chặn các cuộc tấn công đó. Có thể Taliban đang dùng TTP làm quân cờ mặc cả với Pakistan và phương Tây.

Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?
Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

VOV.VN - Muốn tránh nguy cơ khủng bố và ly khai ở Tân Cương, Trung Quốc đã chủ động hợp tác với Taliban ở Afghanistan. Nhưng việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan lại đang thúc đẩy lực lượng Taliban Pakistan chống phá Trung Quốc ở Pakistan, phá hoại sáng kiến BRI đầy tham vọng của họ.

Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

Taliban Pakistan đang phá hỏng tham vọng Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

VOV.VN - Muốn tránh nguy cơ khủng bố và ly khai ở Tân Cương, Trung Quốc đã chủ động hợp tác với Taliban ở Afghanistan. Nhưng việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan lại đang thúc đẩy lực lượng Taliban Pakistan chống phá Trung Quốc ở Pakistan, phá hoại sáng kiến BRI đầy tham vọng của họ.