Bộ Quốc phòng Ấn Độ ký hợp đồng mua vũ khí trị giá 4,8 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 1/3 đã ký 5 hợp đồng mua sắm vũ khí lớn trị giá lên tới 391 tỷ rupee (tương đương 4,8 tỷ USD) để trang bị cho cả 3 quân chủng của Quân đội nước này.

Ấn Độ tuyên bố những hợp đồng mua sắm này được giao cho các nhà thầu công nghiệp quân sự trong nước, sẽ “giúp thúc đẩy hơn nữa năng lực chế tạo và sản xuất nội địa, tiết kiệm ngoại tệ và giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào các nhà sản xuất thiết bị có nguồn gốc nước ngoài trong tương lai”.

Trong số 5 hợp đồng vừa ký, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đặt hàng công ty Hindustan Aeronautics Limited - HAL để mua sắm động cơ máy bay cho dòng máy bay chiến đấu MiG-29; hai hợp đồng với công ty Larsen & Toubro - L&T để mua sắm Hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) và Radar công suất cao. Ngoài ra, hai hợp đồng khác cũng trao cho công ty liên doanh Ấn- Nga BrahMos Aerospace Private Limited - BAPL để mua tên lửa BrahMos và hệ thống tên lửa hành trình Bra-mốt trang bị cho tàu chiến.

Đáng chú ý, trong số này, Ấn Độ sẽ sản xuất trong nước các động cơ RD-33 trang bị cho máy bay chiến đấu MiG-29 theo giấy phép Chuyển giao Công nghệ của phía Nga. Dự án này sẽ tập trung vào việc nội địa hóa một số thành phần quan trọng có giá trị cao, giúp gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các hạng mục Sửa chữa và Đại tu (ROH) trong tương lai của động cơ RD-33. Không quân Ấn Độ (IAF) hiện đang vận hành ba phi đội Mi-29UPG đã được hiện đại hóa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây
Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây

VOV.VN - Các nguồn tin cho biết, Ấn Độ đang tìm cách chuyển hướng khỏi nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của nước này là Nga sau khi khả năng cung cấp đạn dược và phụ tùng của Moscow bị cản trở bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây

Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây

VOV.VN - Các nguồn tin cho biết, Ấn Độ đang tìm cách chuyển hướng khỏi nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của nước này là Nga sau khi khả năng cung cấp đạn dược và phụ tùng của Moscow bị cản trở bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

Trận địa của Ukraine tại Avdiika có nguy cơ sụp đổ khi Nga tấn công vũ bão
Trận địa của Ukraine tại Avdiika có nguy cơ sụp đổ khi Nga tấn công vũ bão

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông của Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích nguồn mở ngày 23/1 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Avdiivka, ở miền Đông Ukraine sau nhiều tháng tiến hành các cuộc tấn công dữ dội. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ trận địa của Ukraine tại Avdiivka sụp đổ.

Trận địa của Ukraine tại Avdiika có nguy cơ sụp đổ khi Nga tấn công vũ bão

Trận địa của Ukraine tại Avdiika có nguy cơ sụp đổ khi Nga tấn công vũ bão

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông của Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích nguồn mở ngày 23/1 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Avdiivka, ở miền Đông Ukraine sau nhiều tháng tiến hành các cuộc tấn công dữ dội. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ trận địa của Ukraine tại Avdiivka sụp đổ.

Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh do thám mới, mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong 2024
Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh do thám mới, mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong 2024

VOV.VN - Theo hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng 3 vệ tinh do thám mới, chế tạo máy bay không người lái quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong năm 2024. 

Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh do thám mới, mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong 2024

Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh do thám mới, mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong 2024

VOV.VN - Theo hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng 3 vệ tinh do thám mới, chế tạo máy bay không người lái quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong năm 2024.