Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh do thám mới, mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong 2024

VOV.VN - Theo hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng 3 vệ tinh do thám mới, chế tạo máy bay không người lái quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong năm 2024. 

Hôm qua (30/12), nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh cho quân đội chuẩn bị mọi tình huống, bao gồm cả bom hạt nhân nếu cần thiết, để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.

Trong bài tổng kết dài kết thúc 5 ngày họp của đảng Lao động Triều Tiên về các mục tiêu chính sách kinh tế, quân sự và đối ngoại cho năm 2024, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ trích Mỹ, cho rằng chính sách của Washington khiến chiến tranh trở thành điều không thể tránh khỏi. 

Bài phát biểu được đưa ra trước khi bước sang năm mới, năm sẽ chứng kiến các cuộc bầu cử quan trọng ở cả Hàn Quốc và Mỹ. Các chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ duy trì chiến dịch gây áp lực quân sự trong bối cảnh Mỹ sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024, trong đó không loại trừ khả năng sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump, người đã có những đột phá ngoại giao lịch sử với Triều Tiên.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẵn sàng đàm phán nhưng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, tăng cường tập trận và triển khai thêm các khí tài quân sự như tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và tàu sân bay cỡ lớn gần bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố không thể bỏ qua việc Mỹ triển khai những loại vũ khí như vậy mà ông cho là đang biến Hàn Quốc hoàn toàn thành "căn cứ quân sự tiền phương và kho vũ khí hạt nhân" của Mỹ.

Hàn Quốc cũng tiến hành bầu cử quốc hội vào tháng 4, có thể tác động đến chương trình nghị sự trong và ngoài nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol, người luôn duy trì lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024
Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Triều Tiên sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh”
Triều Tiên sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (28/12) đã yêu cầu quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh” để chống lại những động thái đối đầu chưa từng có của Mỹ và đồng minh.

Triều Tiên sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh”

Triều Tiên sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (28/12) đã yêu cầu quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh” để chống lại những động thái đối đầu chưa từng có của Mỹ và đồng minh.

Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên
Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng với động thái mới của cả đôi bên. Hàn Quốc hôm 27/12 tập trận ở Seoul mô phỏng kịch bản Triều Tiên bất ngờ tấn công thủ đô trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí, đạn dược.

Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên

Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng với động thái mới của cả đôi bên. Hàn Quốc hôm 27/12 tập trận ở Seoul mô phỏng kịch bản Triều Tiên bất ngờ tấn công thủ đô trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí, đạn dược.

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí
Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 27/12 thông báo bổ sung 8 cá nhân Triều Tiên vào danh sách chịu lệnh cấm vận của nước này liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Quyết định là nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 18/12. 

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 27/12 thông báo bổ sung 8 cá nhân Triều Tiên vào danh sách chịu lệnh cấm vận của nước này liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Quyết định là nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 18/12. 

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác
Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?
Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.