Các nhóm tội phạm đang lợi dụng Campuchia làm nơi điều chế ma túy để xuất khẩu
VOV.VN - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia Mak Chito cho biết, từ năm 2020 tới nay, hoạt động tội phạm ma túy ngày càng tinh vi khi chúng bí mật nhập khẩu hóa chất để điều chế ma túy và xuất khẩu.
Phát biểu tại buổi lễ bế mạc khóa đào tạo điều tra hóa chất và kỹ thuật truy bắt nghi phạm tại Thủ đô Phnom Penh hôm nay (17/6), Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Campuchia Thượng tướng Mak Chito cho biết, với vỏ bọc là nhập khẩu hóa chất nhằm phục vụ sản xuất cho các nhà máy, xí nghiệp trong nước, cũng như vận chuyển trái phép hóa chất bằng nhiều con đường bí mật, các nhóm tội phạm đã sử dụng Campuchia làm nơi điều chế nhiều loại ma túy và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Thượng tướng Mak Chito cũng đề cập đến việc tại sao các nhóm tội phạm lại sản xuất ma túy từ hóa chất. Bởi hiện nay trên thế giới, ma túy được chia thành 2 nhóm chính: Ma túy tự nhiên (được sản xuất từ cây cỏ tự nhiên), tuy nhiên việc sản xuất loại ma túy này rất tốn kém, tốn thời gian.
Thứ hai, ma túy tổng hợp (được chế xuất từ các loại hóa chất), thời gian sản xuất ngắn, giá thành sản xuất thấp. Hiện nay, một số loại ma túy tổng hợp phổ biến là: Ketamin, Amphetamin (ATS), Ma túy đá (Methamphetamine),…
Từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an Campuchia đã triệt phá hơn 5.000 vụ án ma túy, bắt giữ hơn 16.000 đối tượng, tịch thu hơn 600 tấn hóa chất và hơn 100.000 tấn ma túy tổng hợp./.