Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

VOV.VN - Có tín hiệu vui thế giới sẽ đánh bại được Ebola khi WHO cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao.

Trước sự hoành hành của Ebola, căn bệnh đang reo rắc nỗi kinh hoàng không chỉ ở khu vực Tây Phi mà trên toàn thế giới, nhiều nước tiếp tục cam kết sẽ dành nhiều hơn nữa nguồn lực tài chính, nhân lực trong nỗ lực chung toàn cầu để chống lại loại virus chết người, đến nay đã cướp đi mạng sống của hơn 3.000 người phần lớn ở khu vực Tây phi.

Chuyển thi thể một bệnh nhân nghi tử vong do Ebola đi mai táng (Ảnh: allAfrica.com)
Trong các bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhiều quốc gia đều cam kết sẽ góp sức mình trong việc đẩy lui đại dịch Ebola, đồng thời kêu gọi thế giới nỗ lực hơn nữa bằng hành động cụ thể, thiết thực để chống lại căn bệnh do virus tử thần Ebola gây ra. Cùng với nhiều nước khác, Algeria hối thúc thế giới gia tăng hỗ trợ dành cho người nghèo - đối tượng đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi đại dịch đang hoành hành tại châu Phi.

Trong bài diễn văn trước toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hôm nay ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết chính phủ và người dân Đức sẵn sàng ủng hộ trong quyết tâm chung chống lại Ebola.

Ông nói:  “Rõ ràng chúng ta không thể làm cho người chết sống lại song chúng ta có thể ngăn chặn được số người chết vì Ebola. Nếu được điều trị kịp thời và đúng cách chắc chắn sẽ không có nhiều người phải chết vì nó nữa. Như một phần đóng góp vào nỗ lực chung, chúng tôi đang gửi viện trợ nhân đạo, y tế tới khu vực thảm họa đồng thời thiết lập một cầu hàng không trong khu vực. Tôi rất vui vì nước tôi có rất nhiều người sẵn sàng tham gia công tác tình nguyện muốn đến châu Phi để chống lại Ebola”.

Song song với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng quốc tế Senegal hôm nay thông báo thiết đã thiết lập một hành lang nhân đạo bằng đường hàng không nhằm giúp đẩy nhanh hoạt động viện trợ cho các nước bị dịch bệnh Ebola. Senegal  đã đạt được một thoả thuận với các tổ chức viện trợ quốc tế và các nước phương Tây về sử dụng một hành lang hàng không để gửi thiết bị, thuốc men và hỗ trợ nhân lực tới các nước bị dịch bệnh.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã cho biết khoản viện trợ trị giá 130 triệu USD sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho ba nước là Guinea, Liberia và Sierra Leone với khoản tiền tương ứng từng nước là 41 triệu USD, 49 triệu USD và 40 triệu USD. Khoản viện trợ khẩn cấp này sẽ bổ sung cho các chương trình sẵn có của tổ chức này tại ba nước trên nhằm hỗ trợ các chính phủ giải quyết các nhu cầu tài chính cấp thiết, ước tính lên tới 100 triệu USD mỗi quốc gia.

Trong khi đó, Chính phủ Canada cũng thông báo bổ sung thêm 30 triệu USD thông qua các đối tác nhân đạo của Liên Hợp Quốc góp phần góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết của những người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng Ebola ở  khu vực Tây phi, tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm chữa trị cho các bệnh nhân, ngăn chặn virus Ebola lây lan  cung cấp lương thực, chất dinh dưỡng và dịch vụ y tế. Chính phủ Cuba cho biết sẽ cử thêm khoảng 300 bác sỹ và y tá tới các quốc gia Tây Phi để hỗ trợ cuộc chiến chống virus Ebola, nâng tổng số nhân viên y tế của nước này sẽ tham gia nỗ lực quốc tế chống Ebola lên 461 người.

Trước sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, giới chức Guinea hôm nay thông báo chiến dịch ngăn chặn và chữa trị Ebola đang chứng kiến những tín hiệu tích cực. Giám đốc trung tâm y tế quốc gia Guinea   Charles Tamba Tolno: “Trong thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ tích cực từ quốc tế, chúng tôi đã đạt được tiến bộ từ khắp mọi nơi từ Conakry, vùng hạ lưu và miền Trung Guinea trong việc ngăn chặn sự lây lan của Ebola. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người tình nguyện tham gia cùng với đội ngũ y tế của chúng tôi. Điều đó cho phép chúng tôi có ngày hôm nay. ngày càng có nhiều bệnh nhân Ebola đã được chữa khỏi”.

Thêm một tín hiệu củng cố niềm tin thế giới sẽ đánh bại được Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao và tiến tới sẽ cung cấp đại trà cho các nước đang có dịch vào đầu năm tới. Liên Hợp Quốc ước tính, thế giới cần 1 tỷ USD trong 6 tháng tới nhằm ngăn chặn dịch bệnh, chữa trị người bị nhiễm, đảm bảo các dịch vụ quan trọng, giữ sự ổn định và ngăn chặn dịch bệnh tại các nước chưa bị ảnh hưởng./.

>> Đọc thêm: Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015
Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân
Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola
Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola
Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal.

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người
Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế
Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.