Campuchia cáo buộc một số tổ chức phi chính phủ kích động biểu tình

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Khieu Sopheak cho biết, một số tổ chức phi chính phủ đã nhận tiền tài trợ từ nước ngoài và có hành động vi phạm pháp luật. 

Ngày 9/5, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, khoảng hơn 100 người mặc áo đen đã tụ tập biểu tình đòi trả tự do cho quan chức một số thuộc các tổ chức phi chính phủ bị kết án vì vi phạm pháp luật.

Liên quan vụ việc này, Bộ Nội vụ Campuchia vừa lên tiếng cáo buộc một số tổ chức phi chính phủ đã kích động người dân biểu tình gây mất ổn định và trật tự xã hội. 

Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Campuchia Keo Remy phát biểu tại cuộc họp báo 9/5.

Trả lời phỏng vấn báo chí, người phát ngôn Bộ Nội vụ Khieu Sopheak cho biết, một số tổ chức phi chính phủ tại Campuchia nhận tiền tài trợ từ nước ngoài và một số hành động của họ vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp đất nước. Họ đã kích động người dân mặc áo đen tham gia chiến dịch “Ngày thứ Hai đen tối” để đòi trả tự do cho các quan chức phi chính phủ bị kết án. Đó không thể được coi là quyền tự do bày tỏ chính kiến, mà là hành động vi phạm luật pháp.

Liên quan vụ biểu tình ngày 9/5, lực lượng an ninh Campuchia đã bắt giữ 8 người, trong đó có 2 người nước ngoài làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Những người này đã được trả tự do sau khi các quan chức an ninh thẩm vấn và kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Cũng liên quan vụ việc trên, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Campuchia Keo Remy bác bỏ các cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Campuchia.

Ông Remy nói rằng, thay vì tụ tập biểu tình gây mất trật tự xã hội, những người tham gia biểu tình nên tìm các căn cứ để cung cấp cho tòa án chứng minh các quan chức phi chính phủ của họ không phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4
Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

VOV.VN - Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tổ chức kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

VOV.VN - Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tổ chức kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Campuchia bắt 8 người liên quan đến chiến dịch “thứ Hai mặc áo Đen“
Campuchia bắt 8 người liên quan đến chiến dịch “thứ Hai mặc áo Đen“

VOV.VN - Lực lượng an ninh Campuchia đã bắt 8 người tham gia chiến dịch “Ngày thứ Hai mặc áo Đen ra đường” do các tổ chức phi chính phủ phát động.

Campuchia bắt 8 người liên quan đến chiến dịch “thứ Hai mặc áo Đen“

Campuchia bắt 8 người liên quan đến chiến dịch “thứ Hai mặc áo Đen“

VOV.VN - Lực lượng an ninh Campuchia đã bắt 8 người tham gia chiến dịch “Ngày thứ Hai mặc áo Đen ra đường” do các tổ chức phi chính phủ phát động.

Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới
Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới

VOV,VN - Khoảng 1 tuần qua, tại khu vực lòng hồ Lole Chma - khu dự trữ sinh quyển thế giới đã thu gom được 68 tấn cá chết, nhiều loại cá có tên trong sách đỏ.

Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới

Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới

VOV,VN - Khoảng 1 tuần qua, tại khu vực lòng hồ Lole Chma - khu dự trữ sinh quyển thế giới đã thu gom được 68 tấn cá chết, nhiều loại cá có tên trong sách đỏ.

Trường học ở Campuchia đối phó với nắng nóng bất thường 42-43oC
Trường học ở Campuchia đối phó với nắng nóng bất thường 42-43oC

VOV.VN - Các trường học ở Campuchia được yêu cầu phải có biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước nắng nóng bất thường có nơi lên đến 42-43oC.

Trường học ở Campuchia đối phó với nắng nóng bất thường 42-43oC

Trường học ở Campuchia đối phó với nắng nóng bất thường 42-43oC

VOV.VN - Các trường học ở Campuchia được yêu cầu phải có biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước nắng nóng bất thường có nơi lên đến 42-43oC.

Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công
Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công

VOV.VN -Rạng sáng 7/5, tin tặc đã tấn công trang mạng chính thức của Thủ tướng Campuchia Hunsen và làm mất một lượng lớn thông tin.

Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công

Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công

VOV.VN -Rạng sáng 7/5, tin tặc đã tấn công trang mạng chính thức của Thủ tướng Campuchia Hunsen và làm mất một lượng lớn thông tin.