Căng thẳng Đông-Tây về Ukraine: Không ai được lợi

VOV.VN - Căng thẳng Đông-Tây về vấn đề Ukraine tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tình hình ở miền Đông nước này.

Trong bối cảnh căng thẳng kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea cũng như diễn biến phức tạp hiện nay ở miền Đông Ukraine, cuộc khủng hoảng Ukraine thể hiện mối quan hệ ràng buộc và các lợi ích đan xen của cả Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Phương Tây cũng nhận ra rằng sự "đối chọi" hiện nay không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. 

Tình hình căng thẳng tại Ukraine vẫn đang diễn biến rất phức tạp (Ảnh AP)

Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, trong số các nước châu Âu, Đức – nền kinh tế đầu tàu khu vực đồng Euro và là đối tác thương mại lớn của Nga, vẫn thể hiện lập trường giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua hợp tác giữa các bên liên quan.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu sau cuộc gặp hôm qua (10/4) với Ngoại trưởng Grudia tại Berlin cho biết, Đức kêu gọi quốc tế ủng hộ nhóm liên lạc về vấn đề Ukraine nhằm thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Steinmeier, các nỗ lực của quốc tế cần tập trung giúp Ukraine tránh bị sụp đổ không chỉ về chính trị mà cả kinh tế- điều mà Nga không bao giờ mong muốn.  

“Tôi hy vọng Nga nhận ra rằng họ sẽ không có lợi gì khi Ukraine sụp đổ. Nhưng Nga cũng phải hiểu rằng quan hệ chính trị và kinh tế với Ukraine chỉ có thể được duy trì nếu Ukraine có tương lai chính trị với tư cách là một nhà nước, một cộng đồng”, ông Steinmeier nói.

Đối với các giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Ngoại trưởng Đức cho rằng, việc triển khai các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đến Ukraine là chưa đủ thay đổi tình hình.

Thêm vào đó, cộng đồng quốc tế cần thành lập nhóm liên lạc nhằm dẫn đến đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, trong đó có sự tham gia tích cực của Liên minh châu Âu và Mỹ.

Mặc dù chỉ trích Nga một cách gay gắt trong vấn đề Crimea và cảnh báo căng thẳng Đông-Tây đang tạo ra nguy cơ đối với hòa bình của châu Âu, song Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 10/4 phát biểu khi ở thăm Mexico cho rằng, vẫn luôn ủng hộ cho các hoạt động đối thoại và thương lượng.

Trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề Ukraine, cuộc gặp bốn bên giữa Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đang được chuẩn bị tại Geneva, Thụy Sĩ và có thể sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tới.

Hãng tin Itar-Tass của Nga trích dẫn một nguồn tin ngoại giao phương Tây hôm qua (10/4) nói rằng: “Nếu tất cả các bên khẳng định tham gia, thì cuộc gặp bốn bên sẽ diễn ra tại Geneva - nơi từng diễn ra rất nhiều cuộc gặp lịch sử về các vấn đề Syri và Iran”. 

Phía Nga tuyên bố sẽ tham dự cuộc gặp với điều kiện trong nội dung bàn thảo có yêu cầu chính phủ tạm quyền tại Ukraine đối thoại với các địa phương.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đang chờ đợi những giải thích về mục đích của cuộc gặp này, đồng thời nhắc lại đề xuất của Nga về đối thoại rộng mở với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị và khu vực ở Ukraine nhằm đạt được một thỏa thuận về cải cách hiến pháp.

Nga cho rằng, tình hình biểu tình hiện nay tại Ukraine là vấn đề xung đột nội bộ, đòi hỏi chính quyền lâm thời phải mời đại diện các vùng, các lực lượng chính trị đến đối thoại về tất cả các vấn đề xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk
Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov đã ra lệnh tái chiếm trụ sở chính quyền Donetsk để “bảo vệ tài sản quốc gia”.

Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk

Ukraine điều quân chiếm lại trụ sở chính quyền Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov đã ra lệnh tái chiếm trụ sở chính quyền Donetsk để “bảo vệ tài sản quốc gia”.

Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền
Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền

VOV.VN - Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov kêu gọi người biểu tình từ bỏ vũ khí để không bị truy tố trước pháp luật.

Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền

Ukraine không truy tố những người chiếm trụ sở chính quyền

VOV.VN - Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov kêu gọi người biểu tình từ bỏ vũ khí để không bị truy tố trước pháp luật.

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine
Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc áp dụng tiêu chuẩn kép của NATO đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực.

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc áp dụng tiêu chuẩn kép của NATO đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực.

Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine
Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Czech cho rằng NATO chỉ nên khởi động một phản ứng quân sự khi quốc gia thành viên bị tấn công.

Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine

Czech phản đối kế hoạch của NATO triển khai quân tới Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Czech cho rằng NATO chỉ nên khởi động một phản ứng quân sự khi quốc gia thành viên bị tấn công.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine
Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.

Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine
Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có nhiệm vụ cải tổ lực lượng cảnh sát Ukraine và hệ thống pháp lí để đối phó tình hình bạo lực gia tăng.

Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine

Anh đề xuất triển khai phái bộ cảnh sát EU tại Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có nhiệm vụ cải tổ lực lượng cảnh sát Ukraine và hệ thống pháp lí để đối phó tình hình bạo lực gia tăng.

Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày
Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày

VOV.VN - Khoảng 70 đối tượng đã bị bắt giữ vì có liên quan đến hành vi chiếm giữ tòa nhà của chính quyền địa phương.

Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày

Ukraine tạm giữ người biểu tình ở Kharkov trong 60 ngày

VOV.VN - Khoảng 70 đối tượng đã bị bắt giữ vì có liên quan đến hành vi chiếm giữ tòa nhà của chính quyền địa phương.

Ba Lan phản đối can thiệp vào cải cách hiến pháp Ukraine
Ba Lan phản đối can thiệp vào cải cách hiến pháp Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng nước này cho rằng tương lai của Ukraine chỉ có thể do người Ukraine tự quyết định.

Ba Lan phản đối can thiệp vào cải cách hiến pháp Ukraine

Ba Lan phản đối can thiệp vào cải cách hiến pháp Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng nước này cho rằng tương lai của Ukraine chỉ có thể do người Ukraine tự quyết định.

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine
Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga sẽ chỉ tham gia cuộc gặp bốn bên với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine với điều kiện trong nội dung bàn thảo có yêu cầu chính phủ tạm quyền tại Ukraine đối thoại với các địa phương.

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga sẽ chỉ tham gia cuộc gặp bốn bên với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine với điều kiện trong nội dung bàn thảo có yêu cầu chính phủ tạm quyền tại Ukraine đối thoại với các địa phương.

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine
Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

VOV.VN - Trách nhiệm này giờ đây nằm trong tay Mỹ và EU vốn công nhận tính hợp pháp của chính quyền Ukraine.

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

VOV.VN - Trách nhiệm này giờ đây nằm trong tay Mỹ và EU vốn công nhận tính hợp pháp của chính quyền Ukraine.