Căng thẳng mới trong quan hệ Afghanistan - Pakistan

(VOV) -Afghanistan nhiều lần cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan hậu thuẫn cho lực lượng Taliban, song đều bị phía Pakistan bác bỏ.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 8/12 khẳng định, vụ tấn công liều chết làm người đứng đầu cơ quan tình báo nước này bị thương ngày 6/12 vừa qua đã được lên kế hoạch từ Pakistan. Tuy không trực tiếp cáo buộc chính quyền Pakistan, song ông Karzai cho biết sẽ đặt vấn đề với phía Pakistan.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Karzai cũng bày tỏ nghi ngờ tuyên bố mới đây của Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo ông Karzai, cũng giống như rất nhiều vụ tấn công khác, Taliban đã nhận trách nhiệm, song một vụ tấn công tinh vi như thế này thì không thể là do Taliban thực hiện.

Chính phủ Pakistan lập tức có phản ứng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan trong điều tra vụ tấn công liều chết này song yêu cầu Tổng thống Afghanistan Karzai đưa ra các bằng chứng trước khi có những tuyên bố kiểu này.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, phía Afghanistan cũng nên tiến hành điều tra đối với các bộ phận trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người đứng đầu cơ quan tình báo nước này và những thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ có thể xảy ra.

Bất chấp các chiến dịch truy quét của quân đội Afghanistan và lực lượng nước ngoài được trang bị hùng hậu, Taliban vẫn tăng cường các vụ tấn công với mức độ ngày càng liều lĩnh và quy mô. Chính quyền Afghanistan nhiều lần cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan hậu thuẫn cho lực lượng Taliban tại nước này, song đều bị phía Pakistan bác bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza
Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

(VOV) - Các sinh viên tham gia biểu tình đã đốt cờ Israel và Mỹ, tuần hành bên ngoài 1 trường đại học ở Jalalabad.

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

(VOV) - Các sinh viên tham gia biểu tình đã đốt cờ Israel và Mỹ, tuần hành bên ngoài 1 trường đại học ở Jalalabad.

Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát
Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát

(VOV) - Chưa có thêm chi tiết được hé lộ cũng như chưa nhóm phiến quân nào nhận thực hiện vụ ám sát này.

Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát

Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát

(VOV) - Chưa có thêm chi tiết được hé lộ cũng như chưa nhóm phiến quân nào nhận thực hiện vụ ám sát này.

Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan
Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan

(VOV) - Hầu hết các thành viên thuộc căn cứ Charika sẽ rút khỏi Afghanistan. Số còn lại sẽ tiếp tục ở lại đến cuối năm 2013.

Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan

Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan

(VOV) - Hầu hết các thành viên thuộc căn cứ Charika sẽ rút khỏi Afghanistan. Số còn lại sẽ tiếp tục ở lại đến cuối năm 2013.

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan
NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton đưa ra nhận định này tại cuộc họp diễn ra ở Bỉ hôm 5/12.

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton đưa ra nhận định này tại cuộc họp diễn ra ở Bỉ hôm 5/12.

Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan

Tướng Lloyd Austin nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí này sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng đề cử.

Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ bổ nhiệm tướng chỉ huy việc rút quân khỏi Afghanistan

Tướng Lloyd Austin nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí này sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng đề cử.

“Kẻ ám sát Giám đốc tình báo Afghanistan đến từ… Pakistan”
“Kẻ ám sát Giám đốc tình báo Afghanistan đến từ… Pakistan”

(VOV) - Tổng thống Karzai cho biết sẽ đưa vấn đề ra với phía Pakistan.

“Kẻ ám sát Giám đốc tình báo Afghanistan đến từ… Pakistan”

“Kẻ ám sát Giám đốc tình báo Afghanistan đến từ… Pakistan”

(VOV) - Tổng thống Karzai cho biết sẽ đưa vấn đề ra với phía Pakistan.

Vụ ám sát quan chức Afghanistan được lên kế hoạch ở Pakistan
Vụ ám sát quan chức Afghanistan được lên kế hoạch ở Pakistan

Kẻ tấn công dưới danh nghĩa là khách của Giám đốc Cơ quan NDS Asadullah Khalid, đến từ Pakistan.

Vụ ám sát quan chức Afghanistan được lên kế hoạch ở Pakistan

Vụ ám sát quan chức Afghanistan được lên kế hoạch ở Pakistan

Kẻ tấn công dưới danh nghĩa là khách của Giám đốc Cơ quan NDS Asadullah Khalid, đến từ Pakistan.