Chiến sự Trung Đông: Hamas phá hủy hơn 1.100 phương tiện chiến đấu của Israel

VOV.VN - Lữ đoàn cảm tử Al Qassam, cánh vũ trang chủ lực của lực lượng Hamas ở dải Gaza tối qua (8/2) tuyên bố, đã tấn công và phá hủy tổng cộng 1.108 phương tiện chiến đấu hạng nặng của quân đội Israel tại dải Gaza kể từ đầu chiến sự (tháng 10/2023).

Trong một thông báo được các nguồn tin Arập trích dẫn, Al Qassam cho biết, các phương tiện chiến đấu của Israel bị phá hủy gồm cả xe tăng, xe thiết giáp chở quân, máy ủi… Vũ khí tấn công chủ lực của nhóm này là tên lửa tự chế với định danh Yasin 105.

Cũng trong tối qua, cơ quan Y tế Palestine cho biết, thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Gaza tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, tính đến tối qua, chiến dịch tấn công đã khiến hơn 27.800 người chết, hơn 67.500 người bị thương cùng khoảng 8.000 người mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%.     

Về tình hình giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, truyền thông Israel tối qua cho biết, nhóm vũ trang Lebanon đã tiến hành cuộc tập kích bằng 30 quả tên lửa vào khu vực Meron ở phía Bắc Israel hồi chiều qua. Cuộc tập kích không gây ra bất kỳ thương vong nào và được tiến hành chỉ ít giờ sau cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào khu vực Nabatieh của Lebanon khiến 2 thành viên Hezbollah thiệt mạng. IDF đã đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Hezbollah bằng loạt cuộc pháo kích dữ dội vào các vị trí khởi phát các cuộc bắn tên lửa ở miền Nam Lebanon.

Đợt giao tranh ác liệt kéo dài tròn 4 tháng qua giữa IDF và Hezbollah đã khiến hơn 200 người của cả hai phía thiệt mạng. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, đối đầu quân sự giữa IDF và Hezbollah đang leo thang một cách đáng lo ngại và ngày càng tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột toàn diện tương tự như cuộc chiến đẫm máu mùa hè 2006 khiến hàng nghìn người thương vong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel
Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel

VOV.VN - Các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục nổ ra ngày 4/2, giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tuyên bố tấn công 700 mục tiêu Israel

VOV.VN - Các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục nổ ra ngày 4/2, giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Chiến sự Trung Đông: Israel phá hủy 3.450 mục tiêu Hezbollah
Chiến sự Trung Đông: Israel phá hủy 3.450 mục tiêu Hezbollah

VOV.VN - Chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến thêm nhiều bước leo thang đáng lo ngại khi cả Mỹ và Israel trong ngày 3/2 đồng thời đẩy mạnh tấn công các nhóm vũ trang đối địch lần lượt ở Lebanon và Yemen.

Chiến sự Trung Đông: Israel phá hủy 3.450 mục tiêu Hezbollah

Chiến sự Trung Đông: Israel phá hủy 3.450 mục tiêu Hezbollah

VOV.VN - Chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến thêm nhiều bước leo thang đáng lo ngại khi cả Mỹ và Israel trong ngày 3/2 đồng thời đẩy mạnh tấn công các nhóm vũ trang đối địch lần lượt ở Lebanon và Yemen.

Mỹ không kích dữ dội ở Trung Đông: Sự leo thang “trong kiểm soát”?
Mỹ không kích dữ dội ở Trung Đông: Sự leo thang “trong kiểm soát”?

VOV.VN - Hôm 2/2, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích hơn 85 mục tiêu trải rộng ở 4 khu vực của Syria và 3 khu vực tại Iraq, với tuyên bố bắt đầu trả đũa vụ binh sĩ Mỹ bị tấn công thiệt mạng tại Trung Đông, cùng một thông điệp cứng rắn được gửi tới Iran.

Mỹ không kích dữ dội ở Trung Đông: Sự leo thang “trong kiểm soát”?

Mỹ không kích dữ dội ở Trung Đông: Sự leo thang “trong kiểm soát”?

VOV.VN - Hôm 2/2, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích hơn 85 mục tiêu trải rộng ở 4 khu vực của Syria và 3 khu vực tại Iraq, với tuyên bố bắt đầu trả đũa vụ binh sĩ Mỹ bị tấn công thiệt mạng tại Trung Đông, cùng một thông điệp cứng rắn được gửi tới Iran.