Chính phủ Ba Lan lập kế hoạch xây dựng 100.000 nhà trẻ mới

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan sẽ xây thêm 100.000 nhà trẻ cho trẻ em từ ba tuổi trở xuống, nhiều hơn 44% so với hiện tại và sẽ tạo ra 500.000 việc làm mới trong quá trình này.

Ngày 1/12, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Bộ trưởng chính sách gia đình và xã hội Marlena Malag đã công bố mở rộng chương trình “Trẻ mới biết đi” (Maluch Plus), tập trung vào chăm sóc trẻ nhỏ. Theo đó, Chính phủ sẽ xây thêm 100.000 nhà trẻ cho trẻ em từ ba tuổi trở xuống, nhiều hơn 44% so với hiện tại và sẽ tạo ra 500.000 việc làm mới trong quá trình này.

Theo Chương trình “Trẻ mới biết đi”, chính quyền thành phố sẽ nhận được 837 zloty cho mỗi đứa trẻ/tháng trong ba năm để trợ cấp cho hoạt động của một nhà chăm sóc trẻ em. Số tiền này có thể được chi cho việc tái thiết và cải tạo các tòa nhà, điều chỉnh các phòng theo nhu cầu của trẻ em cũng như mua hoặc lắp đặt thiết bị.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Ba Lan (GUS), số lượng chỗ trong các nhà trẻ và câu lạc bộ dành cho trẻ nhỏ đã tăng từ gần 73.000 vào năm 2015 lên gần 228.000 vào năm 2022. Với phiên bản mới của chương trình, Ba Lan sẽ chứng kiến số lượng cơ sở chăm sóc trẻ em tăng lên 330.000 vào năm 2029. Tổng chi phí trong giai đoạn này dự kiến là 1,18 tỷ euro.

Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) lên nắm quyền vào năm 2015 với lời hứa mở rộng hỗ trợ xã hội, đặc biệt là cho các gia đình. Một trong những chính sách hàng đầu của đảng này là chương trình phúc lợi trẻ em “500+” (cấp cho cha mẹ 500 dờ-lốt-ti mỗi tháng cho mỗi đứa con của họ).

Ngoài ra, chính phủ PiS đã rất coi trọng việc thúc đẩy tỷ lệ sinh của Ba Lan, một trong những nơi có tỷ lệ thấp nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, số ca sinh hàng năm vẫn tiếp tục giảm mạnh và năm ngoái đạt mức thấp nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Chính phủ Ba Lan gần đây đã thông qua một chiến lược nhân khẩu học mới nhằm hỗ trợ các gia đình bằng cách đáp ứng nhu cầu nhà ở, cải thiện an ninh tài chính, thúc đẩy văn hóa thân thiện với gia đình và thị trường lao động, đồng thời phát triển dịch vụ chăm sóc trẻ em và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, chính phủ đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã rút tiền tài trợ của nhà nước cho thụ tinh trong ống nghiệm, vốn trước đây đã giúp nhiều bậc cha mẹ bị vô sinh có con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan gia hạn tình trạng báo động đến hết tháng 2/2023
Ba Lan gia hạn tình trạng báo động đến hết tháng 2/2023

VOV.VN - Ngày 1/12, chính phủ Ba Lan thông báo, tình trạng báo động và các mức cảnh báo hiện nay sẽ có hiệu lực trên toàn quốc cho đến cuối tháng 2/2023.

Ba Lan gia hạn tình trạng báo động đến hết tháng 2/2023

Ba Lan gia hạn tình trạng báo động đến hết tháng 2/2023

VOV.VN - Ngày 1/12, chính phủ Ba Lan thông báo, tình trạng báo động và các mức cảnh báo hiện nay sẽ có hiệu lực trên toàn quốc cho đến cuối tháng 2/2023.

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?
Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NATO luôn giữ vững quyết tâm viện trợ vũ khí cho Ukraine, song vẫn tránh can dự trực tiếp, tuy vậy, kế hoạch của Ba Lan triển khai hệ thống phòng không Patriot sát sườn Ukraine có thể khiến tình hình phức tạp hơn.

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NATO luôn giữ vững quyết tâm viện trợ vũ khí cho Ukraine, song vẫn tránh can dự trực tiếp, tuy vậy, kế hoạch của Ba Lan triển khai hệ thống phòng không Patriot sát sườn Ukraine có thể khiến tình hình phức tạp hơn.

Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine
Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 23/11 nói rằng Đức nên chuyển gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trực tiếp đến Ukraine thay vì Ba Lan.

Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine

Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 23/11 nói rằng Đức nên chuyển gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trực tiếp đến Ukraine thay vì Ba Lan.