Chính phủ Nga phê duyệt danh sách các quốc gia không thân thiện

VOV.VN - Danh sách này đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Ngày 14/05, Chính phủ Nga đã phê duyệt danh sách các quốc gia có hành động không thân thiện chống lại Nga, trong đó chỉ có Mỹ và Séc.

Trong văn bản của Chính phủ Nga nêu rõ: "Phê duyệt danh sách kèm theo các quốc gia nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại Liên bang Nga, công dân Liên bang Nga hoặc các pháp nhân Nga, liên quan đến các biện pháp gây ảnh hưởng (chống lại) đang được áp dụng, được thiết lập theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 23/4/2021.”

Sắc lệnh này dự kiến ​​hạn chế, đến cấm hoàn toàn đối với các quốc gia không thân thiện, khả năng thuê nhân viên tại đại sứ quán, lãnh sự quán và các văn phòng đại diện khác từ những người ở Nga. Theo tài liệu, Cộng hòa Séc sẽ có thể thuê không quá 19 nhân viên làm việc tại Nga trong cơ quan đại diện ngoại giao của mình và Mỹ là không một nhân viên nào.

Kế hoạch của Moscow nhằm áp đặt các hạn chế đối với việc thuê công dân Nga của các cơ quan đại diện nước ngoài như một phần đáp trả trước các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ đã được Bộ Ngoại giao Nga công bố hồi tháng 4.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ xấu đi sau các sự kiện ở Ucraina và việc Nga sáp nhập Crimea. Ngoài ra, Washington cũng nhiều lần cáo buộc Moscow can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống và tấn công mạng. Điều này dẫn đến nhiều lệnh trừng phạt chống Nga, sau đó là các biện pháp trả đũa từ Điện Kremlin.

Lý do cho vụ bê bối ngoại giao với Cộng hòa Séc là do Praha cáo buộc Moscow có liên quan đến vụ nổ kho vũ khí ở Vrbetica năm 2014. Nhà chức trách nước này đã trục xuất 18 nhân viên của đại sứ quán Nga. Đáp trả, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố 20 nhà ngoại giao Séc là những người không được chào đón. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, vụ việc đã làm tổn hại rất nhiều đến quan hệ giữa hai nước. Còn Bộ Ngoại giao Nga gọi những gì đang diễn ra là một phần của chiến dịch quy mô lớn của phương Tây.

Sau đó, một số nước châu Âu đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga, và Moscow đã trả đũa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga
Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Theo đuổi sự tự trị chiến lược trong quan hệ với nước lớn, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ với Nga nhưng việc tham gia vào liên minh phương Tây nhằm chống Trung Quốc lại khiến nước này gặp khó khi cân bằng các mối quan hệ chồng chéo.

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Theo đuổi sự tự trị chiến lược trong quan hệ với nước lớn, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ với Nga nhưng việc tham gia vào liên minh phương Tây nhằm chống Trung Quốc lại khiến nước này gặp khó khi cân bằng các mối quan hệ chồng chéo.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, nếu không có thay đổi nào diễn ra trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cả hai quốc gia sẽ sống trong “Chiến tranh lạnh” hoặc còn tồi tệ hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, nếu không có thay đổi nào diễn ra trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cả hai quốc gia sẽ sống trong “Chiến tranh lạnh” hoặc còn tồi tệ hơn.

Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II
Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev vừa cho biết, quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II đến nay.

Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II

Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev vừa cho biết, quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II đến nay.