Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Hạ viện

VOV.VN - Chính phủ liên minh Séc đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội ngày 19/10 trước những tuyên bố của phe đối lập rằng chính phủ đã không giải quyết được các vấn đề về kinh tế và nhập cư.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi kết thúc cuộc họp từ ngày thứ 3 với tổng thời gian tranh luận kéo dài tới 31 giờ. Theo đó, chỉ có 85/200 nhà lập pháp tại Hạ viện bỏ phiếu bãi nhệm chính phủ do Thủ tướng Petr Fiala lãnh đạo. Để bãi nhiệm chính phủ hiện tại cần tối thiểu 101 phiếu, tuy nhiên, sau các cuộc tranh luận chỉ có 85 phiếu từ đảng đối lập ANO và Đảng Tự do và Dân chủ trực tiếp. 

Đảng đối lập chính ANO do cựu thủ tướng Andrej Babis lãnh đạo cáo buộc chính phủ đã không giải quyết được tình trạng lạm phát cao do giá năng lượng và làn sóng nhập cư vào Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, chính phủ Séc đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết lạm phát đã giảm trong năm nay, từ mốc kỷ lục 17,5% trong tháng 1 xuống còn 6,9% trong tháng 9.

Cựu thủ tướng Babis cũng cáo buộc chính phủ đang quan tâm đến xung đột Ukraine nhiều hơn các vấn đề tồn tại trong nước. Đất nước này luôn ủng hộ và đã tiếp nhận hơn 350.000 người tị nạn từ Ukraine. Vào đầu tháng 10, chính phủ đã tạm thời áp dụng lại các biện pháp kiểm tra dọc biên giới với Slovakia trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư tới quốc gia Đông Âu này.

Cựu thủ tướng Babis cũng chỉ trích một gói giải pháp của chính phủ đưa ra để kiểm soát thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần được Thượng viện và Tổng thống Séc chấp thuận. Theo đó, công dân Séc sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho bia, thuốc lá và các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với mức thuế doanh nghiệp cao hơn mức hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc tuyên bố thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga trong vài tháng tới
Séc tuyên bố thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga trong vài tháng tới

VOV.VN - Thủ tướng Séc - Petr Fiala mới đây cho biết, Séc sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga sau vài tháng nữa, giống như nước này đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. 

Séc tuyên bố thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga trong vài tháng tới

Séc tuyên bố thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga trong vài tháng tới

VOV.VN - Thủ tướng Séc - Petr Fiala mới đây cho biết, Séc sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga sau vài tháng nữa, giống như nước này đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. 

Việc kiểm tra ngẫu nhiên tại biên giới Séc-Slovakia sẽ kéo dài đến ngày 2/11
Việc kiểm tra ngẫu nhiên tại biên giới Séc-Slovakia sẽ kéo dài đến ngày 2/11

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan hôm qua cho biết, Chính phủ đã gia hạn biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên ở biên giới với Slovakia thêm 20 ngày cho đến ngày 2/11 thay vì chỉ đến ngày 13/10.

Việc kiểm tra ngẫu nhiên tại biên giới Séc-Slovakia sẽ kéo dài đến ngày 2/11

Việc kiểm tra ngẫu nhiên tại biên giới Séc-Slovakia sẽ kéo dài đến ngày 2/11

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan hôm qua cho biết, Chính phủ đã gia hạn biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên ở biên giới với Slovakia thêm 20 ngày cho đến ngày 2/11 thay vì chỉ đến ngày 13/10.

Hơn 200.000 người tị nạn Ukraine đã rời Cộng hòa Séc
Hơn 200.000 người tị nạn Ukraine đã rời Cộng hòa Séc

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Vít Rakušan cho biết, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, đã có khoảng hơn 200.000 người tị nạn Ukraine rời Cộng hòa Séc để đến các quốc gia khác.

Hơn 200.000 người tị nạn Ukraine đã rời Cộng hòa Séc

Hơn 200.000 người tị nạn Ukraine đã rời Cộng hòa Séc

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Vít Rakušan cho biết, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, đã có khoảng hơn 200.000 người tị nạn Ukraine rời Cộng hòa Séc để đến các quốc gia khác.