Chính phủ Ukraine muốn cứu vãn lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Các cuộc pháo kích dữ dội của quân đội Ukraine trong 2 ngày qua ở thị trấn Kirovske của Cộng hòa tự trị Donetsk khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Tình hình bạo lực tại khu vực miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trước tình hình này, Chính phủ Ukraine đang nỗ lực cứu vớt thỏa thuận ngừng bắn thông qua sự giúp đỡ từ phía Nga.

Theo trang tin RT của Nga, các cuộc pháo kích dữ dội của quân đội Ukraine trong 2 ngày qua nã xuống thị trấn Kirovske của Cộng hòa tự trị Donetsk khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, nhiều cơ sở bị tàn phá. Ước tính các cuộc giao tranh giữa quân đội Kiev và lực lượng đối lập đã khiến 3.700 người thiệt mạng và hơn 8.800 bị thương kể từ tháng 4 đến nay. Hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. 

Người dân Donetsk sống trong cảnh thiếu thốn và tiêu điều vì giao tranh (ảnh: AP)

Trước tình hình bạo lực gia tăng bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí tăng số lượng quan sát viên tại quốc gia Đông Âu này lên 1.500 người, nhằm cho phép OSCE thực hiện nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Ông Poroshenko cũng bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ 3 kể từ đầu năm tới nay, do những thất bại của quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự miền Đông Ukraine, ngay trước thềm các cuộc đàm phán cấp cao với Moscow nhằm nỗ lực cứu vớt lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Trong một tuyên bố chính thức trên website của mình, ông Poroshenko cho biết sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng Quốc phòng mời sau khi chấp nhận đơn từ chức của ông Valeriy Geletey, người vừa nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 7 vừa qua.

Việc ông Geletey bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng đã cho thấy sự thất bại nặng nề của quân đội Chính phủ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài suốt 6 tháng qua với lực lượng đối lập miền Đông. Động thái này cũng có nguy cơ làm suy yếu quan điểm của ông Poroshenko trong cuộc đàm phán sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Milan vào cuối tuần này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 12/10, ông Poroshenko thừa nhận các cuộc đàm phán cấp cao sắp tới là không dễ dàng song ông đã sẵn sàng: “Tuần này tôi sẽ tới Italy, nơi diễn ra các cuộc đàm phán song phương bàn về việc hoàn thành kế hoạch hòa bình của chúng tôi. Cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ diễn ra tại đây”.

“Một bên là các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cùng với Tổng thống Ukraine. Một bên là Tổng thống Nga. Tôi biết rằng các cuộc đàm phán này sẽ không dề dàng. Tuy nhiên tôi sẵn sàng cho cuộc đàm phán này. Mục tiêu của cuộc đàm phán là an ninh và độc lập của Ukraine, là sự toàn vẹn lãnh thổ, là khôi phục hòa bình. Và chúng tôi sẽ hoàn thành lệnh ngừng bắn, khôi phục quyền kiểm soát khu vực biên giới. Và một con đường hướng tới giải pháp chính trị sẽ được mở ra sau đó”, ông Poroshenko nói.

Trong khi đó, theo thông tin từ điện Kremlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel -người đã giúp xúc tiến cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine bên lề Hội nghị thượng đỉnh ở Normandy hồi tháng 6 vừa qua-đã kêu gọi ông Putin sẵn sàng cho các cuộc thảo luận ở Milan với người đồng cấp Ukraine.

Trong một dấu hiệu tích cực từ phía Nga ngay trước thềm cuộc đàm phán này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút quân khỏi biên giới Ukraine, viện dẫn lý do lực lượng này đã hoàn thành quá trình huấn luyện mùa hè được lên kế hoạch trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM
Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM

VOV.VN - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh mục tiêu trong cuộc đàm phán này là một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ, lực lượng đối lập rút khỏi vùng chiến sự.

Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM

Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM

VOV.VN - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh mục tiêu trong cuộc đàm phán này là một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ, lực lượng đối lập rút khỏi vùng chiến sự.

Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong
Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong

VOV.VN - Người dân miền Đông Ukraine ngày càng hoang mang và tiếp tục rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và bày tỏ sự thất vọng đối với chính quyền ông Poroshenko.

Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong

Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong

VOV.VN - Người dân miền Đông Ukraine ngày càng hoang mang và tiếp tục rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và bày tỏ sự thất vọng đối với chính quyền ông Poroshenko.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine
Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko thông báo thành lập Ủy ban Tình báo quốc gia và sẽ tiến hành luân chuyển nhiều vị trí quan trọng khác trong quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko thông báo thành lập Ủy ban Tình báo quốc gia và sẽ tiến hành luân chuyển nhiều vị trí quan trọng khác trong quân đội

Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong
Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong

VOV.VN -  Giới chức tại Donetsk, miền Đông Ukraine cho biết, có 3 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong đợt pháo kích nhằm vào thành phố này tối (10/10).

Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong

Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong

VOV.VN -  Giới chức tại Donetsk, miền Đông Ukraine cho biết, có 3 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong đợt pháo kích nhằm vào thành phố này tối (10/10).

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?
Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.