Tổng thống Ukraine hi vọng vào cuộc đàm phán với Nga tại ASEM

VOV.VN - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh mục tiêu trong cuộc đàm phán này là một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ, lực lượng đối lập rút khỏi vùng chiến sự.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 12/10 cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Á- Âu (ASEM) diễn ra trong hai ngày 16 và 17/10 tới, ông sẽ có cuộc hội đàm bên lề với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc giao tranh kéo dài suốt 6 tháng qua giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gặp nhau tại Belarus hồi tháng 8 (Nguồn: AFP)
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Poroshenko đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Kiev và cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm lệnh ngừng bắn, đồng thời hi vọng cuộc đàm phán với Tổng thống Putin sẽ diễn ra và có kết quả tích cực.

“Tôi biết rằng, cuộc đàm phán với Tổng thống Nga về Ukraine là không dễ dàng song tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Và mục tiêu chính của tôi vẫn là an ninh, độc lập, khôi phục hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ, và lực lượng đối lập sẽ phải rút hết khỏi khu vực chiến sự. Và chúng tôi sẽ khôi phục quyền kiểm soát  ở biên giới. Cuối cùng sẽ là một con đường hướng tới giải pháp chính trị”, Tổng thống Poroshenko nói.

Tổng thống Ukraine một lần nữa khẳng định để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, Ukraine cần phải tổ chức một cuộc bầu cử tại tất cả các khu vực địa phương bao gồm cả Donesk và Lugansk theo Hiến pháp Ukraine, các cuộc bầu cử phải có sự giám sát của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE). 
Cuối tháng 8 vừa qua, Tổng thống Nga Putin và ông Poroshenko đã thảo luận về lệnh ngừng bắn giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Theo số liệu mới cập nhật  của Liên hợp quốc, các cuộc giao tranh kéo dài 6 tháng qua tại Ukraine đã khiến  hơn 3.600 người thiệt mạng, trong đó tính riêng số người chết kể từ khi có lệnh ngừng bắn đã là hơn 300 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần
Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine
Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Đức: Giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine vẫn còn xa
Đức: Giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine vẫn còn xa

VOV.VN - Tình hình tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn rất căng thẳng và lệnh ngừng bắn liên tục bị các bên vi phạm.

Đức: Giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine vẫn còn xa

Đức: Giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine vẫn còn xa

VOV.VN - Tình hình tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn rất căng thẳng và lệnh ngừng bắn liên tục bị các bên vi phạm.

Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong
Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong

VOV.VN -  Giới chức tại Donetsk, miền Đông Ukraine cho biết, có 3 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong đợt pháo kích nhằm vào thành phố này tối (10/10).

Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong

Pháo tiếp tục nã vào miền Đông Ukraine, 8 người thương vong

VOV.VN -  Giới chức tại Donetsk, miền Đông Ukraine cho biết, có 3 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong đợt pháo kích nhằm vào thành phố này tối (10/10).

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới
Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?
Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko thông báo thành lập Ủy ban Tình báo quốc gia và sẽ tiến hành luân chuyển nhiều vị trí quan trọng khác trong quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko thông báo thành lập Ủy ban Tình báo quốc gia và sẽ tiến hành luân chuyển nhiều vị trí quan trọng khác trong quân đội