Chủ tịch Cuba chỉ trích Mỹ vì bình luận về vấn đề nhân quyền

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tố cáo Mỹ “đạo đức giả” và không có “thẩm quyền đạo đức” khi nói về quyền con người ở Cuba.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Diaz-Canel ngày 11/12 đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về vấn đề nhân quyền, rằng Washington không có “thẩm quyền về đạo đức” để nói về quyền con người ở Cuba.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: AFP
Trên trang mạng Twitter cá nhân, Chủ tịch Diaz-Canel tố cáo Mỹ “đạo đức giả” khi nói về nhân quyền và chính Mỹ đã vi phạm quyền cơ bản này vì Mỹ đã tạo ra chiến tranh và xuất khẩu vũ khí. Theo Chủ tịch Diaz-Canel, không có sự vi phạm nhân quyền nào lâu dài và lớn hơn so với sự phong tỏa và cấm vận của Mỹ chống lại người dân Cuba.

Sự chỉ trích của Nhà lãnh đạo Cuba được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ lo ngại về việc bắt giữ những nhân vật mà Mỹ gọi là các tù nhân chính trị tại quốc đảo Caribe này. Trong bức thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, ngày 11/12, Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ trích Cuba phớt lờ nhiều câu hỏi của Mỹ liên quan đến các vụ bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền - “Vì bạn, vì mình”
Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền - “Vì bạn, vì mình”

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh thực tế là không một quốc gia nào “có can đảm" ủng hộ những đề xuất cải cách tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền - “Vì bạn, vì mình”

Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền - “Vì bạn, vì mình”

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh thực tế là không một quốc gia nào “có can đảm" ủng hộ những đề xuất cải cách tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Nhân quyền LHQ kêu gọi Venezuela chấp nhận “hỗ trợ nhân đạo”
Hội đồng Nhân quyền LHQ kêu gọi Venezuela chấp nhận “hỗ trợ nhân đạo”

VOV.VN - Quyết định vừa nêu đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về Venezuela.

Hội đồng Nhân quyền LHQ kêu gọi Venezuela chấp nhận “hỗ trợ nhân đạo”

Hội đồng Nhân quyền LHQ kêu gọi Venezuela chấp nhận “hỗ trợ nhân đạo”

VOV.VN - Quyết định vừa nêu đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về Venezuela.

Triều Tiên: Mỹ dùng nhân quyền để đòi hỏi nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân
Triều Tiên: Mỹ dùng nhân quyền để đòi hỏi nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ngày 26/11, truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ vì đã dùng vấn đề nhân quyền để đòi hỏi sự nhượng bộ trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa 2 quốc gia.

Triều Tiên: Mỹ dùng nhân quyền để đòi hỏi nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân

Triều Tiên: Mỹ dùng nhân quyền để đòi hỏi nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ngày 26/11, truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ vì đã dùng vấn đề nhân quyền để đòi hỏi sự nhượng bộ trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa 2 quốc gia.

ASEAN họp về nhân quyền và không phổ biến vũ khí hạt nhân
ASEAN họp về nhân quyền và không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị.

ASEAN họp về nhân quyền và không phổ biến vũ khí hạt nhân

ASEAN họp về nhân quyền và không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị.

Trung Quốc nói về việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc
Trung Quốc nói về việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc

VOV.VN -Trung Quốc lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan này.

Trung Quốc nói về việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc

Trung Quốc nói về việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc

VOV.VN -Trung Quốc lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan này.