Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 16/2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó đề cập đến vấn đề Ukraine.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, Tổng thống Macron đã giới thiệu quan điểm về tình hình ở Ukraine hiện nay, trong khi ông Tập Cận Bình nhấn mạnh các bên liên quan cần giữ vững định hướng chung về giải pháp chính trị cho vấn đề này.

Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các bên “tận dụng triệt để các nền tảng đa phương, bao gồm cơ chế Normandy và tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho vấn đề Ukraine thông qua đối thoại hiệp thương".

Bên cạnh đó, ông Tập cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Pháp thúc đẩy Hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU được phê chuẩn và có hiệu lực. Quá trình phê chuẩn hiệp định này tại EU đã bị hoãn hồi tháng 5/2021 vì quan hệ ngoại giao song phương căng thẳng giữa hai bên.

Ông cũng kêu gọi nỗ lực chung để tổ chức thành công cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc-EU và vòng đối thoại cấp cao mới về các vấn đề chiến lược, kinh tế thương mại, kỹ thuật số và giao lưu nhân dân, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên.

Trước đó, trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, khi đề cập đến vấn đề Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cáo buộc Mỹ “thổi phồng mối đe dọa chiến tranh và tạo ra căng thẳng”, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo hơn 150.000 quân Nga vẫn đang tập trung gần biên giới Ukraine sau khi Moscow tuyên bố rút một phần lực lượng.

Ông cho rằng, việc Mỹ và một số nước phương Tây “không ngừng kích động và truyền bá những thông tin sai lệch đã gây thêm tình trạng bất ổn và không chắc chắn cho thế giới vốn đã đầy thách thức, khiến gia tăng sự ngờ vực và chia rẽ”.

Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan dừng các chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch và làm nhiều hơn những việc có lợi cho hòa bình, sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác.

Trước sự chỉ trích của một số lãnh đạo phương Tây về lập trường trong vấn đề Ukraine, người phát ngôn tái khẳng định, Trung Quốc và Nga luôn nỗ lực phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp lâu dài và hợp tác cùng có lợi trên cơ sở không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào nước thứ ba, đồng thời gọi việc “cố xúy đối đầu và truyền bá thông tin sai lệch nhằm trục lợi chính trị là trái đạo đức và rất nguy hiểm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thông tin về căng thẳng Nga-Ukraine?
Ai hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thông tin về căng thẳng Nga-Ukraine?

VOV.VN - Những đồn đoán về chiến tranh đã gây ra tâm lý hoảng loạn, lo sợ và có tác động đến đất nước Ukraine, trong đó có cả cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại đây. Trao đổi với phóng viên VOV, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã thông tin cụ thể về tình hình hiện nay.

Ai hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thông tin về căng thẳng Nga-Ukraine?

Ai hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thông tin về căng thẳng Nga-Ukraine?

VOV.VN - Những đồn đoán về chiến tranh đã gây ra tâm lý hoảng loạn, lo sợ và có tác động đến đất nước Ukraine, trong đó có cả cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại đây. Trao đổi với phóng viên VOV, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã thông tin cụ thể về tình hình hiện nay.

Nga rút quân nhưng vẫn tập trận lớn, Ukraine hoài nghi việc căng thẳng hạ nhiệt
Nga rút quân nhưng vẫn tập trận lớn, Ukraine hoài nghi việc căng thẳng hạ nhiệt

VOV.VN - Sau khi Nga thông báo sẽ rút một số lực lượng về căn cứ thường trực song vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận lớn như kế hoạch, Ukraine đã bày tỏ hoài nghi về triển vọng căng thẳng hạ nhiệt.

Nga rút quân nhưng vẫn tập trận lớn, Ukraine hoài nghi việc căng thẳng hạ nhiệt

Nga rút quân nhưng vẫn tập trận lớn, Ukraine hoài nghi việc căng thẳng hạ nhiệt

VOV.VN - Sau khi Nga thông báo sẽ rút một số lực lượng về căn cứ thường trực song vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận lớn như kế hoạch, Ukraine đã bày tỏ hoài nghi về triển vọng căng thẳng hạ nhiệt.

Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng
Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko cho biết, nước này có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt tình hình căng thẳng hiện tại theo những gì đã được nêu rõ trong Thỏa thuận Minsk.

Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng

Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko cho biết, nước này có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt tình hình căng thẳng hiện tại theo những gì đã được nêu rõ trong Thỏa thuận Minsk.

Đông Âu lên kế hoạch đón người tị nạn khi căng thẳng Nga- Ukraine leo thang
Đông Âu lên kế hoạch đón người tị nạn khi căng thẳng Nga- Ukraine leo thang

VOV.VN - Một số thị trấn của Ba Lan đã niêm yết địa điểm cho người tị nạn. Trong khi đó Rumani đang cân nhắc triển khai các trại tị nạn.

Đông Âu lên kế hoạch đón người tị nạn khi căng thẳng Nga- Ukraine leo thang

Đông Âu lên kế hoạch đón người tị nạn khi căng thẳng Nga- Ukraine leo thang

VOV.VN - Một số thị trấn của Ba Lan đã niêm yết địa điểm cho người tị nạn. Trong khi đó Rumani đang cân nhắc triển khai các trại tị nạn.

Mỹ khẳng định “con đường ngoại giao” vẫn mở để chấm dứt căng thẳng Ukraine – Nga
Mỹ khẳng định “con đường ngoại giao” vẫn mở để chấm dứt căng thẳng Ukraine – Nga

VOV.VN - Mỹ khẳng định con đường ngoại giao vẫn rộng mở để chấm dứt mối bất hòa với Nga về vấn đề Ukraine.

Mỹ khẳng định “con đường ngoại giao” vẫn mở để chấm dứt căng thẳng Ukraine – Nga

Mỹ khẳng định “con đường ngoại giao” vẫn mở để chấm dứt căng thẳng Ukraine – Nga

VOV.VN - Mỹ khẳng định con đường ngoại giao vẫn rộng mở để chấm dứt mối bất hòa với Nga về vấn đề Ukraine.