Chủng Ấn Độ chiếm gần 90% trường hợp mắc Covid-19 ở Moscow

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Moscow đang diễn biến xấu trong thời gian ngắn. Một trong những nguyên nhân được xác định là do sự lây lan nhanh và nguy hiểm hơn của chủng virus Ấn Độ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 1, Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết có đến 89,3% trường hợp bị nhiễm Covid-19  tại thủ đô do chủng virus Ấn Độ gây ra. Theo ông Sobyanin, chủng mới có tốc độ lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. “Để chống lại chủng virus này, tình trạng miễn dịch, số lượng kháng thể phải cao gấp đôi so với chống lại chủng virus Vũ Hán”.

Trong ngày qua, tại thủ đô Moscow đã ghi nhận hơn 9.000 trường hợp mắc Covid-19 mới.

Trước đó, Thị trưởng Sobyanin đã thông báo về việc áp dụng các hạn chế mới do tình hình dịch tễ diễn biến phức tạp. Theo đó, chính quyền kéo dài các hạn chế hiện có được đến ngày 29/6 bao gồm đóng cửa khu vui chơi trẻ em, vườn thú, khu ẩm thực và đồ ăn đêm; tăng mức phạt do không đeo khẩu trang, găng tay. Ngoài ra, thành phố cấm tổ chức các sự kiện có trên 1.000 người. Bên cạnh đó, thành phố thí điểm mô hình nhà hàng không Covid, chỉ nhân viên được tiêm phòng mới làm việc và thực khách sẽ phải xuất trình mã QR xác nhận việc đã tiêm phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 ở Moscow bùng phát mạnh trở lại
Dịch Covid-19 ở Moscow bùng phát mạnh trở lại

VOV.VN - Tình hình lây nhiễm tại Moscow những ngày qua xấu đi một cách nhanh chóng và nằm ngoài dự báo của cơ quan chuyên môn và chức năng.

Dịch Covid-19 ở Moscow bùng phát mạnh trở lại

Dịch Covid-19 ở Moscow bùng phát mạnh trở lại

VOV.VN - Tình hình lây nhiễm tại Moscow những ngày qua xấu đi một cách nhanh chóng và nằm ngoài dự báo của cơ quan chuyên môn và chức năng.

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn
Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

VOV.VN - Là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vaccine ngừa Covid-19, đến nay Nga đã có tới 3 loại vaccine được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên tốc độ tiêm chủng diễn ra khá chậm và số lượng những người đã tiêm vaccine vẫn ở mức thấp.

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

Thị trưởng Moscow (Nga) kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tích cực hơn

VOV.VN - Là nước đầu tiên trên thế giới phát triển được vaccine ngừa Covid-19, đến nay Nga đã có tới 3 loại vaccine được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên tốc độ tiêm chủng diễn ra khá chậm và số lượng những người đã tiêm vaccine vẫn ở mức thấp.

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow
Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

VOV.VN - Ngày 26/04, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này từ Italia, Nga tuyên bố trợ lý tùy viên quốc phòng, tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow là người không được hoan nghênh. Người này cần rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24h.

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

VOV.VN - Ngày 26/04, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này từ Italia, Nga tuyên bố trợ lý tùy viên quốc phòng, tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow là người không được hoan nghênh. Người này cần rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24h.