Chuyến tàu chở phân bón đầu tiên của Nga đã rời cảng Hà Lan đến châu Phi

VOV.VN - Ngày 29/11, Văn phòng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết, chuyến tàu đầu tiên chở phân bón của Nga đã rời cảng Hà Lan đến châu Phi. Đây là tín hiệu tích cực sau nhiều nỗ lực của các bên liên quan để phân bón của Nga đến được nơi cần.

Trong thông báo của Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết: “Lô phân bón đầu tiên với khối lượng 20.000 tấn đã rời Hà Lan trên một con tàu MV Greenwich do Chương trình lương thực thế giới (WFP) thuê và hướng đến Malawi qua Mozambique”.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong một loạt đợt vận chuyển phân bón dành cho một số quốc gia trên lục địa châu Phi. Cũng theo thông báo, Liên hợp quốc hoan nghênh việc Nga tài trợ 260.000 tấn phân bón được lưu giữ tại các cảng và nhà kho ở châu Âu. Điều này sẽ giúp giảm bớt các nhu cầu nhân đạo và ngăn chặn tình trạng mất mùa thảm khốc ở Châu Phi, nơi đang vào mùa gieo trồng. Liên Hợp Quốc lưu ý rằng, tổ chức này đã giải quyết được nhiều vấn đề cản trở việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

Trước đó, thỏa thuận ngũ cốc đã được ký hồi cuối tháng 7/2022 giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc và Ukraine có thời hạn 120 ngày, nhằm mở hành lang biển cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Phần thứ hai của thỏa thuận liên quan đến loại bỏ các trở ngại đối với việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga.

Thời gian qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp cho châu Phi các sản phẩm nông nghiệp và phân bón./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng
Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng

VOV.VN - Ấn Độ là nhà tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, nhưng cũng đồng thời là người tiêu dùng có thu nhập không cao. Do đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng nước này.

Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng

Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng

VOV.VN - Ấn Độ là nhà tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, nhưng cũng đồng thời là người tiêu dùng có thu nhập không cao. Do đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng nước này.

Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón
Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón

VOV.VN - Ngày 5/4, phát biểu tại cuộc họp về phát triển các khu liên hợp nông-công nghiệp và thủy sản, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý về tình trạng khan hiếm phân bón trên thị trường thế giới, đồng thời khẳng định nước này sẽ chưa chuyển sang cấp phép xuất khẩu phân bón.

Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón

Tổng thống Putin: Nga sẽ chưa áp dụng cấp phép xuất khẩu phân bón

VOV.VN - Ngày 5/4, phát biểu tại cuộc họp về phát triển các khu liên hợp nông-công nghiệp và thủy sản, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý về tình trạng khan hiếm phân bón trên thị trường thế giới, đồng thời khẳng định nước này sẽ chưa chuyển sang cấp phép xuất khẩu phân bón.

Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ tại Syria
Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ tại Syria

VOV.VN - Hôm 2/11, Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ của Syria, vi phạm chính lệnh trừng phạt của mình.

Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ tại Syria

Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ tại Syria

VOV.VN - Hôm 2/11, Nga cáo buộc Mỹ bòn rút dầu mỏ của Syria, vi phạm chính lệnh trừng phạt của mình.