Covid-19 sẽ khiến 11 triệu người ở châu Á rơi xuống ngưỡng nghèo

VOV.VN - Báo cáo của Ngân hàng thế giới mới được công bố cho biết ít nhất 11 triệu người ở châu Á có thể rơi xuống ngưỡng nghèo do đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, trong kịch bản tồi tệ nhất, khu vực châu Á có thể đối mặt với tình trạng suy thoái tồi tệ nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ.

Người cao tuổi Hong Kong nhận đồ ăn miễn phí hôm 27/3. Ảnh: AFP.

Ngân hàng thế giới dự báo tăng trưởng khu vực sẽ giảm còn 2,1% theo kịch bản cơ sở, và xuống 0,5%, theo kịch bản xấu. Cả hai mức này đều giảm mạnh so với dự báo 5,8% đưa ra vào năm 2019.

Liên quan đến Trung Quốc, dự báo tăng trưởng cho năm 2020 theo kịch bản cơ sở sẽ là 2,3%, còn theo kịch bản xấu sẽ chỉ còn 0,1% vào năm 2020. Dự báo mà Ngân hàng Thế giới đưa ra về Trung Quốc trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát là 6,1%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cam kết chống biến đổi khí hậu
Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cam kết chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ông Malpass cũng cam kết đẩy mạnh các dự án chống nghèo đói và tăng cường quan hệ với ngành ngân hàng của Trung Quốc.

Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cam kết chống biến đổi khí hậu

Tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cam kết chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ông Malpass cũng cam kết đẩy mạnh các dự án chống nghèo đói và tăng cường quan hệ với ngành ngân hàng của Trung Quốc.

Ngân hàng thế giới hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan
Ngân hàng thế giới hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan

VOV.VN - Ngân hàng thế giới đã điều chỉnh mức tăng GDP của Thái Lan năm 2019 từ 3,5% xuống còn 2,7%.

Ngân hàng thế giới hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan

Ngân hàng thế giới hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan

VOV.VN - Ngân hàng thế giới đã điều chỉnh mức tăng GDP của Thái Lan năm 2019 từ 3,5% xuống còn 2,7%.

Ngân hàng thế giới hỗ trợ 12 tỷ USD giúp các nước thành viên chống Covid-19
Ngân hàng thế giới hỗ trợ 12 tỷ USD giúp các nước thành viên chống Covid-19

VOV.VN - Ngân hàng thế giới ngày 3/3 đã thông báo hỗ trợ 12 tỷ USD giúp các nước đối phó với Covid-19.

Ngân hàng thế giới hỗ trợ 12 tỷ USD giúp các nước thành viên chống Covid-19

Ngân hàng thế giới hỗ trợ 12 tỷ USD giúp các nước thành viên chống Covid-19

VOV.VN - Ngân hàng thế giới ngày 3/3 đã thông báo hỗ trợ 12 tỷ USD giúp các nước đối phó với Covid-19.