Nghiên cứu của Anh: Sự tham gia của nữ giới tăng cường hiệu quả lãnh đạo

VOV.VN - Chủ tịch Công Đảng Anh Anneliese Dodds cho rằng phụ nữ nên đóng vai trò trung tâm trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của đất nước.

Theo nghiên cứu của Hạ viện Anh, phụ nữ nên đóng vai trò trung tâm trong trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 của nước này, với bằng chứng cho thấy các công ty có nhiều lãnh đạo nữ thường hoạt động hiệu quả hơn các công ty do nam giới chiếm lĩnh các vị trí quan trọng.

Chủ tịch Công đảng Anh Anneliese Dodds cho rằng chính phủ đã thiếu quan tâm tới nhu cầu của phụ nữ trong đại dịch Covid-19 và không xếp họ vào các kế hoạch phục hồi.

Theo bà Dodds, mặc dù dữ liệu cho thấy phụ nữ đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, song họ vẫn bị kìm hãm sự phát triển do thiếu được đầu tư và nhiều người thậm chí còn đang khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Bà bày tỏ quan điểm: "Cam kết của chúng ta là xem xét các mối quan tâm của phụ nữ và các vấn đề bình đẳng khác ngay từ đầu. Song chính phủ hiện nay lại không xem xét và giải quyết triệt để các mối quan tâm đó”.

Lĩnh vực chăm sóc trẻ em cũng đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp ngắn hạn, khi nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em ở nhiều vùng trên cả nước - nơi các nhà cung cấp dịch vụ bị phá sản và không thể tiếp tục hoạt động. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các phụ nữ đang đi làm. Dịch vụ chăm sóc trẻ em vốn là một phần của cơ sở hạ tầng kinh tế, nên chúng ta phải tìm ra một hướng phát triển bền vững hơn trong tương lai”.

Công đảng Anh đã đối chiếu dữ liệu từ thư viện Hạ viện, và trích dẫn nghiên cứu của McKinsey, cho thấy các công ty thuộc 1/4 nhóm đi đầu về sự đa dạng giới trong đội ngũ điều hành có khả năng tạo ra lợi nhuận trên mức trung bình cao hơn 25% so với các công ty thuộc nhóm cuối. Trong khi đó, các công ty có hơn 30% lãnh đạo là nữ có khả năng vận hành tốt hơn các công ty chỉ có nam giới lãnh đạo, theo nghiên cứu từ Đại học Glasgow và Leicester.

Song, hiện nay chỉ có 8 phụ nữ, và không có phụ nữ da màu nào được tuyển dụng làm CEO trong nhóm FSTE 100 (top 100 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London), trong khi phụ nữ chỉ nắm giữ 14% các vị trí giám đốc điều hành và 38% vị trí giám đốc, theo báo cáo về Giới và Quyền lực năm 2022 của Hiệp hội Fawcett.

Dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo đóng góp khoảng 85 tỷ bảng Anh vào sản lượng kinh tế, mặc dù chỉ có 16% chủ doanh nghiệp nhỏ và 1/3 doanh nhân là phụ nữ, theo nghiên cứu của Beis.

Bà Dodds cho hay Công đảng Anh sẽ tạo ra 100.000 công ty khởi nghiệp được chính phủ hỗ trợ với “cam kết khôi phục sự bình đẳng”, đảm bảo sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ, cải thiện tình trạng chênh lệch về mức lương và đưa ra "một mức lương mới" cho phụ nữ đang đi làm.

"Nếu chúng ta không thực sự ủng hộ sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh, thì chúng ta sẽ đánh mất đi những cơ hội tạo ra các hoạt động kinh tế đầy tiềm năng và sự thịnh vượng, điều mà tất cả cộng đồng chúng ta thực sự cần," bà Dodds nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc triển khai chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em
Trung Quốc triển khai chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc vừa quyết định triển khai một chiến dịch đặc biệt chống tội phạm bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em từ nay cho đến hết năm.

Trung Quốc triển khai chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

Trung Quốc triển khai chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc vừa quyết định triển khai một chiến dịch đặc biệt chống tội phạm bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em từ nay cho đến hết năm.

28.000 phụ nữ Saudi Arabia đăng ký ứng tuyển nữ lái tàu
28.000 phụ nữ Saudi Arabia đăng ký ứng tuyển nữ lái tàu

VOV.VN - Quảng cáo tuyển dụng 30 vị trí nữ lái tài của công ty đường sắt ở Saudi Arabia đã thút hút 28.000 người nộp đơn, cho thấy nhu cầu lao động tăng cao sau khi quốc gia Trung Đông này nới lỏng hạn chế đối với việc tuyển dụng lao động nữ vài năm gần đây.

28.000 phụ nữ Saudi Arabia đăng ký ứng tuyển nữ lái tàu

28.000 phụ nữ Saudi Arabia đăng ký ứng tuyển nữ lái tàu

VOV.VN - Quảng cáo tuyển dụng 30 vị trí nữ lái tài của công ty đường sắt ở Saudi Arabia đã thút hút 28.000 người nộp đơn, cho thấy nhu cầu lao động tăng cao sau khi quốc gia Trung Đông này nới lỏng hạn chế đối với việc tuyển dụng lao động nữ vài năm gần đây.

Nam y tá Mỹ bị kết án 10 năm tù vì tấn công tình dục phụ nữ khuyết tật đến mức mang thai
Nam y tá Mỹ bị kết án 10 năm tù vì tấn công tình dục phụ nữ khuyết tật đến mức mang thai

VOV.VN - Một cựu y tá ở bang Arizona (Mỹ) hôm 2/12 (giờ Mỹ) đã bị kết án 10 năm tù vì tội tấn công tình dục một phụ nữ khuyết tật tại một cơ sở chăm sóc y tế. Hành vi của y tá này đã khiến nạn nhân mang thai và sinh con.

Nam y tá Mỹ bị kết án 10 năm tù vì tấn công tình dục phụ nữ khuyết tật đến mức mang thai

Nam y tá Mỹ bị kết án 10 năm tù vì tấn công tình dục phụ nữ khuyết tật đến mức mang thai

VOV.VN - Một cựu y tá ở bang Arizona (Mỹ) hôm 2/12 (giờ Mỹ) đã bị kết án 10 năm tù vì tội tấn công tình dục một phụ nữ khuyết tật tại một cơ sở chăm sóc y tế. Hành vi của y tá này đã khiến nạn nhân mang thai và sinh con.

Sững sờ trước cảnh 2 phụ nữ tóc vàng ẩu đả và giật tóc nhau cạnh quán rượu
Sững sờ trước cảnh 2 phụ nữ tóc vàng ẩu đả và giật tóc nhau cạnh quán rượu

VOV.VN - Sự việc xảy ra tại Coventry (Anh) mới đây, ngay trong tháng 11 này. Hai phụ nữ tóc vàng lao vào nhau ẩu đả, giật tóc nhau rất quyết liệt ngay bên ngoài 1 quán rượu bất chấp sự can ngăn và cầu xin của bạn bè cùng những người qua đường.

Sững sờ trước cảnh 2 phụ nữ tóc vàng ẩu đả và giật tóc nhau cạnh quán rượu

Sững sờ trước cảnh 2 phụ nữ tóc vàng ẩu đả và giật tóc nhau cạnh quán rượu

VOV.VN - Sự việc xảy ra tại Coventry (Anh) mới đây, ngay trong tháng 11 này. Hai phụ nữ tóc vàng lao vào nhau ẩu đả, giật tóc nhau rất quyết liệt ngay bên ngoài 1 quán rượu bất chấp sự can ngăn và cầu xin của bạn bè cùng những người qua đường.

Người phụ nữ Tây Ban Nha dâng hiến trọn đời cho Liên Xô và tình báo cách mạng
Người phụ nữ Tây Ban Nha dâng hiến trọn đời cho Liên Xô và tình báo cách mạng

VOV.VN - África de las Heras cống hiến cả đời cho ngành tình báo Liên Xô. Từng ra tiền tuyến trong Thế chiến II, người phụ nữ Tây Ban Nha này đã đối mặt với nhiều hiểm nguy và về sau được thăng lên hàm đại tá, chỉ đạo cả một mạng lưới điệp viên vô giá ở nước ngoài.

Người phụ nữ Tây Ban Nha dâng hiến trọn đời cho Liên Xô và tình báo cách mạng

Người phụ nữ Tây Ban Nha dâng hiến trọn đời cho Liên Xô và tình báo cách mạng

VOV.VN - África de las Heras cống hiến cả đời cho ngành tình báo Liên Xô. Từng ra tiền tuyến trong Thế chiến II, người phụ nữ Tây Ban Nha này đã đối mặt với nhiều hiểm nguy và về sau được thăng lên hàm đại tá, chỉ đạo cả một mạng lưới điệp viên vô giá ở nước ngoài.

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban
Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

Ác mộng phụ nữ Afghanistan bị ép kết hôn dưới thời Taliban

VOV.VN - Phụ nữ Afghanistan hiện đang phải trả giá cho sự lên nắm quyền của Taliban. Nhiều người trong số họ bị ép phải kết hôn với các chiến binh Taliban và chịu cảnh bạo hành trong gia đình, kể cả cưỡng hiếp.

Bất ngờ: Phụ nữ Mỹ đối mặt nguy hiểm ngang ở Syria do bạo lực tình dục
Bất ngờ: Phụ nữ Mỹ đối mặt nguy hiểm ngang ở Syria do bạo lực tình dục

VOV.VN - Với phong trào MeToo (liên quan vấn đề quấy rối và tấn công tình dục), Mỹ bị xếp nguy hiểm ngang với Syria do bạo lực tình dục nhằm vào nữ giới.

Bất ngờ: Phụ nữ Mỹ đối mặt nguy hiểm ngang ở Syria do bạo lực tình dục

Bất ngờ: Phụ nữ Mỹ đối mặt nguy hiểm ngang ở Syria do bạo lực tình dục

VOV.VN - Với phong trào MeToo (liên quan vấn đề quấy rối và tấn công tình dục), Mỹ bị xếp nguy hiểm ngang với Syria do bạo lực tình dục nhằm vào nữ giới.

Thống đốc bang New York Cuomo bị phát hiện quấy rối tình dục 11 phụ nữ kể cả nữ cảnh sát
Thống đốc bang New York Cuomo bị phát hiện quấy rối tình dục 11 phụ nữ kể cả nữ cảnh sát

VOV.VN - Điều tra của văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James cho thấy Thống đốc Andrew Cuomo đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ (bao gồm cả nhân viên của ông và nữ cảnh sát) bằng các hình thức như bình phẩm, sờ soạng và hôn hít.

Thống đốc bang New York Cuomo bị phát hiện quấy rối tình dục 11 phụ nữ kể cả nữ cảnh sát

Thống đốc bang New York Cuomo bị phát hiện quấy rối tình dục 11 phụ nữ kể cả nữ cảnh sát

VOV.VN - Điều tra của văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James cho thấy Thống đốc Andrew Cuomo đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ (bao gồm cả nhân viên của ông và nữ cảnh sát) bằng các hình thức như bình phẩm, sờ soạng và hôn hít.