Nhà khoa học Nga đề xuất chinh phục Mặt trăng với robot avatar

Công việc trên bề mặt Mặt trăng có thể sử dụng các robot avatar dưới sự điều khiển của người từ Trái đất hoặc từ không gian vũ trụ.

Trưởng ban chương trình có người lái của Viện trung ương nghiên cứu khoa học chế tạo máy của Roscosmos, ông Oleg Saprykin cho rằng công việc trên bề mặt Mặt trăng có thể sử dụng các robot avatar dưới sự điều khiển của người từ Trái đất hoặc từ không gian vũ trụ.

Nhà khoa học Nga đề xuất chinh phục Mặt trăng với robot avatar (Ảnh Flickr).

Theo khái niệm đề xuất, robot avatar cơ khí được điều khiển thông qua bộ khung  ngoài cấu tạo đặc biệt với liên hệ đảo ngược mô phỏng hoàn toàn cơ thể con người. Có “bộ khung ngoài” này, trên thực tế giống như đưa người ẩn vào bên trong cơ thể của avatar", — chuyên viên Saprykin giải thích trong cuộc họp báo về thám hiểm có người lái lên sao Hỏa.

Trước đó, Giám đốc Trung tâm Đào tạo phi hành gia mang tên Gagarin, ông Yuri Lonchakov thông báo rằng có dự kiến chuẩn bị gửi robot Nga Androyd lên trạm ISS.

Nguyên mẫu robot Android SAR-401 là sáng chế của cơ sở “Công nghệ android”  kết hợp với Viện trung ương nghiên cứu khoa học chế tạo máy và đã được trình làng  hồi tháng 11 năm 2013 tại thị trấn Ngôi Sao. Trong triển vọng, các hãng tập trung chế tạo mô hình khí cụ bay có thể tiến hành 50 hoạt động trong không gian mở của vũ trụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy hữu lính cứu hỏa chữa cháy nhầm máy bay
Hy hữu lính cứu hỏa chữa cháy nhầm máy bay

Nhân viên cứu hỏa nhanh nhóng tới hiện trường sau khi nhận tin về sự cố với một máy bay, tuy nhiên họ lại xịt bọt chữa cháy vào máy bay khác.

Hy hữu lính cứu hỏa chữa cháy nhầm máy bay

Hy hữu lính cứu hỏa chữa cháy nhầm máy bay

Nhân viên cứu hỏa nhanh nhóng tới hiện trường sau khi nhận tin về sự cố với một máy bay, tuy nhiên họ lại xịt bọt chữa cháy vào máy bay khác.

Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia
Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia

VOV.VN - AP dẫn thông tin từ báo chí Malaysia cho biết, có 3 chiếc máy bay Boeing 747 bị bỏ rơi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hơn 1 năm nay.

Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia

Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia

VOV.VN - AP dẫn thông tin từ báo chí Malaysia cho biết, có 3 chiếc máy bay Boeing 747 bị bỏ rơi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hơn 1 năm nay.

Vẽ hàng trăm bức tranh trên băng tuyết chỉ bằng cách... đi bộ
Vẽ hàng trăm bức tranh trên băng tuyết chỉ bằng cách... đi bộ

VOV.VN - Một nghệ nhân tuyết tên là Simon Beck đã tạo nên hàng loạt những bức tranh khổng lồ tuyệt đẹp ở trên tuyết bằng cách ...đi bộ. 

Vẽ hàng trăm bức tranh trên băng tuyết chỉ bằng cách... đi bộ

Vẽ hàng trăm bức tranh trên băng tuyết chỉ bằng cách... đi bộ

VOV.VN - Một nghệ nhân tuyết tên là Simon Beck đã tạo nên hàng loạt những bức tranh khổng lồ tuyệt đẹp ở trên tuyết bằng cách ...đi bộ. 

Trào lưu phụ nữ trẻ biến hóa tóc thành... râu trên mạng xã hội
Trào lưu phụ nữ trẻ biến hóa tóc thành... râu trên mạng xã hội

VOV.VN - Những người phụ nữ trẻ sở hữu mái tóc dài đã tạo nên một trào lưu kỳ quặc bằng cách tết tóc lại và biến hóa ... thành râu. 

Trào lưu phụ nữ trẻ biến hóa tóc thành... râu trên mạng xã hội

Trào lưu phụ nữ trẻ biến hóa tóc thành... râu trên mạng xã hội

VOV.VN - Những người phụ nữ trẻ sở hữu mái tóc dài đã tạo nên một trào lưu kỳ quặc bằng cách tết tóc lại và biến hóa ... thành râu.