Thế hệ trẻ em bị bỏ rơi ở Trung Quốc qua vụ 4 anh em cùng tự sát

VOV.VN - Em bé lớn tuổi nhất viết lá thư tuyệt mệnh “Đã đến lúc con phải ra đi mãi mãi”. Cậu bé này và 3 em thơ có người cha đi làm xa nhà.

Vụ bốn em bé ở nhà tự sát khi bố mẹ đi làm xa đã khiến Trung Quốc rúng động.
Các em bé trong vụ tự tử sống trong ngôi nhà này (ảnh: Tân Hoa xã)

Bốn em này gồm 1 cậu bé và 3 cô bé tuổi từ 5 đến 13 đã chết vào ngày 9/6 sau một thời gian dài bị bố để ở nhà một mình để đi làm trên thành phố.

Người ta gọi các em là thế hệ “bị bỏ lại đằng sau” của Trung Quốc. Các em vẫn ở các làng quê nông thôn, được ông bà hoặc người thân nào đó khác chăm sóc trong khi bố mẹ thì ra thành phố lao động.

Các em hoặc là không thể ra đô thị cùng bố mẹ do vấn đề việc làm, hoặc là thiếu các giấy tờ thủ tục cần thiết để được sống ở thành thị và được sử dụng các dịch vụ như là giáo dục và y tế.

Cậu cả Zhang Qigang trong vụ này đã để lại bức thư có đoạn như sau: “Cảm ơn bố mẹ có ý tốt, con biết bố mẹ rất tốt với chúng con, nhưng đã đến lúc con phải ra đi. Trước đó con đã thề rằng con sẽ không sống quá 15 tuổi, cái chết đã là giấc mơ đối với con, hôm nay, tất cả trở về với con số 0”.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cha của 4 đứa trẻ này làm việc ở ngoại ô Bijie ở tỉnh Quý Châu, còn mẹ thì đã bỏ nhà vào tháng 2/2013 do bạo lực gia đình.

Lũ trẻ phải sống dựa vào 700 nhân dân tệ (tương đương 112 USD) mà cha gửi cho các em. Các em đều đã bỏ học và ăn ngô do cha mình trồng vào năm ngoái.

Cái chết của 4 em nhỏ đã thu hút sự cảm thông của công luận Trung Quốc. Thủ tướng nước này, ông Lý Khắc Cường đã kêu gọi “chấm dứt các thảm kịch như vậy”. Ông Lý tỏ rõ quyết tâm sẽ trừng phạt các quan chức nào không giúp đỡ được các gia đình đang khó khăn.

Website chính quyền địa phương cho biết họ đã mở một cuộc điều tra đối với vụ tự tử tập thể và một số quan chức đã bị đình chỉ công tác hoặc cách chức.

Các em bé trong vụ tự tử này có dấu hiệu hứng chịu bạo lực gia đình nghiêm trọng trong các năm trước đó. Bản tin tiếng Hoa của Tân Hoa xã cho biết, cậu bé trong vụ này từng cố tự tử trước đó.

Theo nhân chứng là người thân của cậu bé, có thời điểm cậu bé này bị bố đánh gãy tay và xé rách tai phải.

Hồi tháng 8/2012, cậu bé bỏ nhà trong hơn 10 ngày. Sau đó mẹ cậu bắt cậu đứng trần truồng dưới nắng trong hơn 2 tiếng đồng hồ để phạt cậu về tội bỏ nhà./.

>> Xem thêm: Chính sách một con làm khó Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh
Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

VOV.VN - Lợi dụng vị trí của mình, người giáo viên này đã liên tục hiếp hoặc có hành vi đồi bại khác với các nữ sinh.

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

Trung Quốc xử tử thầy giáo sàm sỡ, hiếp dâm 26 nữ sinh

VOV.VN - Lợi dụng vị trí của mình, người giáo viên này đã liên tục hiếp hoặc có hành vi đồi bại khác với các nữ sinh.

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!
Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

VOV.VN - Đỉnh điểm của cuộc đấu vì nữ quyền này là một cuộc thi... lông nách dành cho chị em người Hoa. Đương nhiên cuộc thi gây ra nhiều tranh cãi.

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

VOV.VN - Đỉnh điểm của cuộc đấu vì nữ quyền này là một cuộc thi... lông nách dành cho chị em người Hoa. Đương nhiên cuộc thi gây ra nhiều tranh cãi.

Hình ảnh những bàn chân bó chặt đến biến dạng của phụ nữ Trung Quốc
Hình ảnh những bàn chân bó chặt đến biến dạng của phụ nữ Trung Quốc

VOV.VN - 103 năm sau khi tục bó chân tại Trung Quốc bị cấm, một vài phụ nữ từng bó chân vẫn còn sống với những biến dạng nghiêm trọng.

Hình ảnh những bàn chân bó chặt đến biến dạng của phụ nữ Trung Quốc

Hình ảnh những bàn chân bó chặt đến biến dạng của phụ nữ Trung Quốc

VOV.VN - 103 năm sau khi tục bó chân tại Trung Quốc bị cấm, một vài phụ nữ từng bó chân vẫn còn sống với những biến dạng nghiêm trọng.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Đại gia Trung Quốc chi 25 tỷ đồng tuyển vợ “ngọt ngào”, “trong trắng“
Đại gia Trung Quốc chi 25 tỷ đồng tuyển vợ “ngọt ngào”, “trong trắng“

VOV.VN - Vị đại gia Trung Quốc 40 tuổi đã chi 25 tỷ đồng để kiếm vợ nhưng không được như ý nên kiện công ty mai mối ra tòa, đòi lại số tiền đã bỏ ra.

Đại gia Trung Quốc chi 25 tỷ đồng tuyển vợ “ngọt ngào”, “trong trắng“

Đại gia Trung Quốc chi 25 tỷ đồng tuyển vợ “ngọt ngào”, “trong trắng“

VOV.VN - Vị đại gia Trung Quốc 40 tuổi đã chi 25 tỷ đồng để kiếm vợ nhưng không được như ý nên kiện công ty mai mối ra tòa, đòi lại số tiền đã bỏ ra.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc
Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?
Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?

VOV.VN - Báo chí phương Tây loay hoay tìm cách dịch “Năm Mùi” của Trung Quốc sang tiếng Anh. Người Trung Quốc vốn không có từ đơn để phân biệt cừu và dê.

Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?

Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?

VOV.VN - Báo chí phương Tây loay hoay tìm cách dịch “Năm Mùi” của Trung Quốc sang tiếng Anh. Người Trung Quốc vốn không có từ đơn để phân biệt cừu và dê.

Cận cảnh chung cư Trung Quốc toang hoác sau vụ nổ
Cận cảnh chung cư Trung Quốc toang hoác sau vụ nổ

VOV.VN - Các cư dân kinh hãi trước một vụ nổ xé toạc 1/3 khu chung cư khiến một số người thiệt mạng.

Cận cảnh chung cư Trung Quốc toang hoác sau vụ nổ

Cận cảnh chung cư Trung Quốc toang hoác sau vụ nổ

VOV.VN - Các cư dân kinh hãi trước một vụ nổ xé toạc 1/3 khu chung cư khiến một số người thiệt mạng.