Tổng thống Obama chơi golf, suýt làm hỏng một đám cưới

VOV.VN - Tổng thống Obama đã gửi lời xin lỗi một cặp đôi sau sự cố vì vụ chơi golf của ông mà phải di dời tiệc cưới.

Natalie Heimel và Edward Mallue Jr, là 2 đại úy trong quân đội Mỹ. Họ dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày Chủ nhật (28/12) ở sân golf Kaneohe Klipper, Hawaii. Tuy nhiên, Tổng thống Obama bất ngờ có kế hoạch đến chơi golf tại địa điểm này.

Đôi uyên ương Natalie Heimel và Edward Mallue vui mừng khi được Tổng thống Obama gọi điện chúc phúc (ảnh: AP)
Tối 27/12, trước đám cưới vài giờ đồng hồ, họ nhận được thông báo tiệc cưới của mình phải hủy bỏ tại sân golf và yêu cầu chuyển sang nơi khác.

Jamie McCarthy, chị gái Mallue không hài lòng khi nói với Bloomberg: “Thật trớ trêu. Chúng tôi không thể vui vẻ với một thông báo phải di dời chỉ trước vài giờ khi đám cưới diễn ra. Vì sao phải thay đổi, kế hoạch hàng tháng của chúng tôi không bằng một một kế hoạch trong 24h sao?”.

Mặc dù vậy, tiệc cưới của cặp đôi Natalie Heimel và Edward Mallue Jr vẫn phải chuyển sang một địa điểm khác cũng linh đình không kém.

Nhà Trắng từ chối bình luận nhưng cho hay Obama không hề biết việc chơi golf của ông lại ảnh hưởng đến đám cưới trên.

Tuy nhiên, ngay khi biết chuyện, ông Obama đã gọi điện thoại tới cô dâu chú rể để xin lỗi. Keao Sunaoka, một vị khách tham dự lễ cưới thuật lại, đôi uyên ương khá bất ngờ khi một người nói Tổng thống gọi điện thoại, ông xin lỗi và chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.

Cô dâu nói rằng cô rất hạnh phúc khi được Tổng thống chúc phúc cho đám cưới của mình và điều này vô cùng có ý nghĩa trong ngày vui của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Obama kêu gọi người biểu tình Ferguson tôn trọng luật pháp
Ông Obama kêu gọi người biểu tình Ferguson tôn trọng luật pháp

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra lại vụ việc.

Ông Obama kêu gọi người biểu tình Ferguson tôn trọng luật pháp

Ông Obama kêu gọi người biểu tình Ferguson tôn trọng luật pháp

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra lại vụ việc.

Tổng thống Obama: Bạo động tại Ferguson là không thể chấp nhận được
Tổng thống Obama: Bạo động tại Ferguson là không thể chấp nhận được

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc người biểu tình tại Ferguson có những hành động quá khích vào đêm 25/11.

Tổng thống Obama: Bạo động tại Ferguson là không thể chấp nhận được

Tổng thống Obama: Bạo động tại Ferguson là không thể chấp nhận được

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc người biểu tình tại Ferguson có những hành động quá khích vào đêm 25/11.

Obama kêu gọi 6 tỷ USD cho “chiến dịch” chống Ebola
Obama kêu gọi 6 tỷ USD cho “chiến dịch” chống Ebola

VOV.VN -Theo Tổng thống Mỹ việc quốc hội thông qua khoản hỗ trợ này sẽ giúp dập tắt bệnh dịch ở nước ngoài, tăng cường khả năng bảo vệ tại Mỹ.

Obama kêu gọi 6 tỷ USD cho “chiến dịch” chống Ebola

Obama kêu gọi 6 tỷ USD cho “chiến dịch” chống Ebola

VOV.VN -Theo Tổng thống Mỹ việc quốc hội thông qua khoản hỗ trợ này sẽ giúp dập tắt bệnh dịch ở nước ngoài, tăng cường khả năng bảo vệ tại Mỹ.

Quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách 1.100 tỷ USD cho Chính quyền Obama
Quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách 1.100 tỷ USD cho Chính quyền Obama

VOV.VN - Như vậy chính phủ Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ đóng cửa nhãn tiền sau khi dự luật mới được cả Thượng viện thông qua.

Quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách 1.100 tỷ USD cho Chính quyền Obama

Quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách 1.100 tỷ USD cho Chính quyền Obama

VOV.VN - Như vậy chính phủ Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ đóng cửa nhãn tiền sau khi dự luật mới được cả Thượng viện thông qua.

Ông Obama họp báo về tình trạng phân biệt chủng tộc
Ông Obama họp báo về tình trạng phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Người da màu ở Mỹ hiện có đời sống tốt hơn thời điểm ông Obama bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống năm 2009, nhưng sự phân biệt chủng tộc vẫn còn.

Ông Obama họp báo về tình trạng phân biệt chủng tộc

Ông Obama họp báo về tình trạng phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Người da màu ở Mỹ hiện có đời sống tốt hơn thời điểm ông Obama bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống năm 2009, nhưng sự phân biệt chủng tộc vẫn còn.