Vợ binh sỹ Nigeria phản đối chồng bị điều đi chiến đấu với Boko Haram

VOV.VN - Họ cho rằng chồng mình được trang bị vũ khí quá nghèo nàn để có thể chiến đấu chống lại nhóm Boko Haram.

Theo AFP, khoảng 300 phụ nữ và 500 trẻ em tụ tập trước cổng một căn cứ quân sự ở thành phố Maiduguri, bang Borno của Nigeria để phản đối việc chồng mình bị điều đi chiến đấu với nhóm Boko Haram. 

Các binh sỹ đồn trú tại Maiduguri được cho là đã chiếm lại thị trấn Gwoza mà nhóm Boko Haram đã giành quyền kiểm soát sau khi đã giết hại hàng chục dân thường và khiến hàng trăm người khác phải chạy khỏi đây. 


Các chiến binh Boko Haram được trang bị rất đầy đủ vũ khí (Ảnh AFP)

“Nếu không cung cấp đủ vũ khí cho chồng chúng tôi thì đừng hòng có thể đưa họ đến Gwoza hay các vùng xảy ra bạo động khác. Chúng tôi đã rất mệt mỏi khi phải chôn cất những người thân yêu nhất của mình”, bà Thabita John, một phụ nữ tham gia biểu tình cho biết. 

Bà cũng cho rằng các binh sỹ Nigeria được trang bị “quá nghèo nàn so với nhóm Boko Haram. 

Một phụ nữ khác, bà Rahina Ali nói: “Chồng của chúng tôi luôn được cấp vũ khí quá yếu so với những gì nhóm Boko Haram có”. 

Người phát ngôn Chính phủ Nigeria Mike Omeri ngày 12/8 đã bác bỏ những lời tố cáo của những người phụ nữ tham gia biểu tình và nhấn mạnh binh sỹ Nigeria đã được trang bị rất đầy đủ. 

“Vợ của những binh sỹ Nigeria không có những kiến thức chuyên môn về những vũ khí mà binh sỹ Nigeria đang sở hữu”, ông Omeria nói. 

Trước đó, sau tuyên bố thiết lập tình trạng khẩn cấp tại các bang Borno, Yobe và Adamawa của Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, lực lượng Boko Haram đã rút khỏi khu vực trung tâm của các thành phố thuộc các bang nói trên. 

Tuy nhiên, hàng nghìn binh sỹ cũng như nhiều xe thiết giáp và máy bay quân sự của Nigeria đã thất bại trong việc ngăn cản nhóm Boko Haram tấn công vào các làng mạc tại các khu vực cách xa những bang nói trên. 

Nhiều người dân địa phương tại miền Đông Bắc Nigeria cho biết khu vực này giờ đây đã hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát của nhóm Boko Haram và nhóm này được trang bị tốt hơn rất nhiều so với binh sỹ Chính phủ được cử đến đây. 

Một binh sỹ tại đây cho biết những đồng đội của anh tại căn cứ ở Maiduguri đã hoàn toàn không còn một trang thiết bị gì nữa. 

“Những người vợ của chúng tôi đang nói lên tâm tư của chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi được trang bị quá nghèo nàn. Những khẩu súng của chúng tôi quá yếu và xe thiết giáp của chúng tôi thì không hoạt động được”, binh sỹ này nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nigeria tiêu diệt 74 phiến quân Boko Haram
Quân đội Nigeria tiêu diệt 74 phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Nigeria ngày 25/10 cho biết, nước này đã tiêu diệt 74 phiến quân của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Quân đội Nigeria tiêu diệt 74 phiến quân Boko Haram

Quân đội Nigeria tiêu diệt 74 phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Nigeria ngày 25/10 cho biết, nước này đã tiêu diệt 74 phiến quân của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc
Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN - Giới chức Anh và Mỹ mới đây cùng tuyên bố sẽ hỗ trợ Nigeria trong quá trình giải cứu các bé gái bị bắt cóc.

Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN - Giới chức Anh và Mỹ mới đây cùng tuyên bố sẽ hỗ trợ Nigeria trong quá trình giải cứu các bé gái bị bắt cóc.

Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố
Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố

VOV.VN -  Quyết định đưa ra chỉ 2 tuần sau thông báo tương tự của Liên Hợp Quốc.  

Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố

Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố

VOV.VN -  Quyết định đưa ra chỉ 2 tuần sau thông báo tương tự của Liên Hợp Quốc.  

Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Boko Haram
Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Boko Haram

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Nigeria cho biết, thủ lĩnh của nhóm này có thể đã bị tiêu diệt trong khoảng thời gian từ 25/7 đến 3/8.

Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Boko Haram

Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Boko Haram

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Nigeria cho biết, thủ lĩnh của nhóm này có thể đã bị tiêu diệt trong khoảng thời gian từ 25/7 đến 3/8.

Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc
Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc

VOV.VN - Vụ tấn công lần này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 vị phụ huynh của các bé gái bị bắt cóc. 

Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc

Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc

VOV.VN - Vụ tấn công lần này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 vị phụ huynh của các bé gái bị bắt cóc. 

Nhóm vũ trang Boko Haram bắt giữ hơn 200 nữ sinh
Nhóm vũ trang Boko Haram bắt giữ hơn 200 nữ sinh

VOV.VN -Các tay súng Boko Haram đã tấn công một trường trung học dành cho nữ tại bang Borno của Nigeria.

Nhóm vũ trang Boko Haram bắt giữ hơn 200 nữ sinh

Nhóm vũ trang Boko Haram bắt giữ hơn 200 nữ sinh

VOV.VN -Các tay súng Boko Haram đã tấn công một trường trung học dành cho nữ tại bang Borno của Nigeria.

Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram
Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Phi và cả Mỹ, Anh, Pháp đã đề ra kế hoạch cho phép họ chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hành động với nhau.

Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram

Châu Phi phát động cuộc chiến tập thể lên nhóm Boko Haram

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Phi và cả Mỹ, Anh, Pháp đã đề ra kế hoạch cho phép họ chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hành động với nhau.

Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát
Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát

VOV.VN - Các vụ tấn công đẫm máu do Boko Haram gây ra thời gian gần đây đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát

Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát

VOV.VN - Các vụ tấn công đẫm máu do Boko Haram gây ra thời gian gần đây đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ
Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

VOV.VN - Trước đó nhóm này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh trung học.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

VOV.VN - Trước đó nhóm này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh trung học.

Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria
Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria

VOV.VN -Ngoài ra, nhiều nhà thờ cũng đã bị tấn công.

Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria

Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria

VOV.VN -Ngoài ra, nhiều nhà thờ cũng đã bị tấn công.

Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria
Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria.

Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria

Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria.