Cựu Bí thư Tân Cương Mã Hưng Thụy “ngã ngựa” vì tham nhũng nghiêm trọng

VOV.VN - Trung Quốc ngày 14/7 đã công bố quyết định kỷ luật đối với ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XX, cựu Bí thư Khu ủy Tân Cương, với hình thức “song khai” do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Theo thông tin được công bố, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã hoàn tất điều tra đối với ông Mã Hưng Thụy sau khi được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn. Trước đó, ngày 30/6, Bộ Chính trị nước này đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả thẩm tra, đồng thời đưa ra ý kiến xử lý đối với các sai phạm của ông.

Kết luận điều tra cho thấy ông Mã Hưng Thụy bị cáo buộc đánh mất lý tưởng, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, tổ chức và liêm khiết; buông lỏng quản lý, dung túng cho cấp dưới và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đáng chú ý, cơ quan chức năng nêu rõ các hành vi “giao dịch quyền - sắc, tiền - sắc”, cùng tình trạng “tham nhũng kiểu gia đình” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu.

Ngoài ra, ông này còn bị xác định lợi dụng chức vụ để can thiệp vào công tác cán bộ, hoạt động kinh doanh, đấu thầu công trình; nhận số tiền và tài sản lớn bất hợp pháp. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng các hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, cấu thành tội phạm chức vụ và bị nghi ngờ nhận hối lộ.

Căn cứ các quy định liên quan, Bộ Chính trị Trung Quốc quyết định khai trừ Đảng đối với ông Mã Hưng Thụy; Ủy ban Giám sát Quốc gia cách mọi chức vụ của ông này, đồng thời đình chỉ tư cách đại biểu Đại hội XX, tịch thu các khoản thu nhập bất hợp pháp và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xử lý theo pháp luật. Quyết định khai trừ Đảng sẽ được chính thức phê chuẩn tại Hội nghị Trung ương tiếp theo.

Ông Mã Hưng Thụy là Ủy viên Bộ Chính trị thứ ba của khóa XX bị xử lý kỷ luật, sau các trường hợp của ông Hà Vệ Đông và ông Trương Hựu Hiệp. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng Trung Quốc công bố chi tiết các sai phạm liên quan đến ông.

Trước đó, sau khi rời cương vị Bí thư Khu ủy Tân Cương vào tháng 7/2025, ông Mã Hưng Thụy không được phân công nhiệm vụ mới và vắng bóng trước công chúng từ tháng 9 cùng năm. Đến tháng 4/2026, ông bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Cuối tháng 6/2026, cơ quan lập pháp Trung Quốc đã bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ông này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc - Triều Tiên nhấn mạnh tương trợ chiến lược
Trung Quốc - Triều Tiên nhấn mạnh tương trợ chiến lược

VOV.VN - Chiều 10/7 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae-song đang thăm chính thức Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên tháng trước, tiếp tục khẳng định đà giao lưu cấp cao giữa 2 nước.

Trung Quốc - Triều Tiên nhấn mạnh tương trợ chiến lược

Trung Quốc - Triều Tiên nhấn mạnh tương trợ chiến lược

VOV.VN - Chiều 10/7 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae-song đang thăm chính thức Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên tháng trước, tiếp tục khẳng định đà giao lưu cấp cao giữa 2 nước.

Trung Quốc tạm thời cấm xuất khẩu khí heli
Trung Quốc tạm thời cấm xuất khẩu khí heli

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc và Tổng cục Hải quan nước này vừa thông báo áp dụng biện pháp tạm thời cấm xuất khẩu khí heli, một nguồn tài nguyên được đánh giá có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Trung Quốc tạm thời cấm xuất khẩu khí heli

Trung Quốc tạm thời cấm xuất khẩu khí heli

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc và Tổng cục Hải quan nước này vừa thông báo áp dụng biện pháp tạm thời cấm xuất khẩu khí heli, một nguồn tài nguyên được đánh giá có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Trung Quốc tăng tốc xây dựng mạng thông tin thế hệ mới
Trung Quốc tăng tốc xây dựng mạng thông tin thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng mạng thông tin thế hệ mới và mạng tính toán, phục vụ các mục tiêu “cường quốc mạng” và “Trung Quốc số”. 

Trung Quốc tăng tốc xây dựng mạng thông tin thế hệ mới

Trung Quốc tăng tốc xây dựng mạng thông tin thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng mạng thông tin thế hệ mới và mạng tính toán, phục vụ các mục tiêu “cường quốc mạng” và “Trung Quốc số”. 

Trung Quốc kêu gọi thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI)
Trung Quốc kêu gọi thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh cần thúc đẩy cách tiếp cận bao trùm, tôn trọng chủ quyền số và tăng cường xây dựng năng lực nhằm thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các quốc gia.

Trung Quốc kêu gọi thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI)

Trung Quốc kêu gọi thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh cần thúc đẩy cách tiếp cận bao trùm, tôn trọng chủ quyền số và tăng cường xây dựng năng lực nhằm thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các quốc gia.

Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026
Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

VOV.VN - Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay.

Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

VOV.VN - Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay.