Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đấu tranh cả đời vì hòa bình, công bằng

VOV.VN - Có một vị cựu đại sứ Mỹ đã đánh giá Kofi Annan là Tổng thư ký xuất sắc nhất trong lịch sử Liên Hợp Quốc.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan - người đoạt giải Nobel Hòa bình, vừa qua đời ở tuổi 80 sau thời gian lâm bệnh. Cả thế giới tiếc thương trước sự ra đi của ông-một chính khách cống hiến cả cuộc đời để đấu tranh cho một thế giới hòa bình và công bằng.

Cố Tổng thư ký LHQ Kofi Annan. Ảnh: Citizen TV.

Tại Ghana -quê hương của ông Kofi Annan thời điểm này, một không khí đau buồn đang bao trùm thủ đô Accra. Tổng thống Ghana Akufo-Addo cho biết, đất nước vô cùng đau đớn trước tin cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời. Cả nước sẽ treo cờ rủ trong một tuần để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ông.

Nhiều người dân Accra chia sẻ, sự ra đi của ông Kofi Annan để lại trong họ một niềm tiếc thương vô hạn.

 “Ông là một người vĩ đại. Không chỉ đối với người dân Ghana mà còn cả thế giới”.

“Hôm nay thực sự là một ngày buồn. Tình yêu và sự cao cả của ông đã giúp nhiều người dân trên toàn thế giới”.

Giữ chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 1997 đến năm 2006, đánh dấu lần đầu tiên một người châu Phi da màu đảm đương vị trí này trong giai đoạn tổ chức này gặp nhiều khó khăn cùng với xung đột và bệnh dịch xảy ra nhiều nơi trên thế giới, ông Annan được nhiều người nhận định là Tổng thư ký giỏi nhất lịch sử.

Richard Holbrooke, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, khẳng định: “Kofi Annan là Tổng thư ký xuất sắc nhất trong lịch sử Liên Hợp Quốc”.  Với nỗ lực không ngừng của mình trong cuộc chiến chống đói nghèo, thúc đẩy bình đẳng và đấu tranh cho nhân quyền, năm 2001, cùng với Liên Hợp Quốc, ông Annan đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình.

Người phát ngôn Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani cho rằng, sự ra đi của ông Annan là một mất mát không thể thay thế đối với thế giới nhân quyền: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhớ đến ông vì sự cống hiến của mình cho hòa bình và nhân quyền, cùng với niềm tin mãnh liệt của ông rằng ngoại giao và đối thoại sẽ là giải pháp tốt nhất để tránh xung đột. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy tư tưởng của ông và tiếp tục ủng hộ vấn đề nhân quyền bất chấp nhiều rào cản”.

Kể cả sau khi rời khỏi vị trí Tổng thư ký, không chọn cách nghỉ ngơi, ông Kofi Annan tiếp tục các công việc đấu tranh cho quyền con người và hòa bình trên thế giới. Với việc thành lập quĩ Kofi Annan năm 2007 nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững toàn cầu cũng như thúc đẩy an ninh và hòa bình, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao để giúp chấm dứt tình trạng bạo lực tại các cuộc xung đột nóng.

Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva Michael Moeller nhận định: “Ông Kofi Annan đã có tác động to lớn đến thế giới. Chúng ta chỉ mới nhớ đến công lao đóng góp khi ông còn giữ cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, sau đó ông vẫn tiếp tục công việc của mình cho hòa bình, quyền và hạnh phúc của người dân toàn thế giới”.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông Kofi Annan. Nhóm các lãnh đạo toàn cầu (The ELDERs) làm việc vì vấn đề nhân quyền khẳng định vai trò quan trọng, cũng như sức ảnh hưởng to lớn của ông trong việc thực hiện những nhiệm vụ của tổ chức.

Tổng thống Nigieria Muhammadu Buhari thì đánh giá cao sự khiêm tốn và tình yêu đối với nhân loại của ông Kofi Annan. Theo Tổng thống Nigieria, ông Kofi Annan đã được cả thế giới công nhận với những nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc và mang lại hòa bình cho thế giới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng ông Kofi Annan chưa bao giờ từ bỏ những việc làm giúp thế giới tốt đẹp hơn. Ông biết cách kết nối thế giới, đặc biệt là những người trẻ.

Tổng thống Pháp EmmanuelMacron lại bày tỏ ngưỡng mộ cách tiếp cận bình tĩnh và kiên quyết của ông Kofi Annan với các vấn đề, cũng như sức mạnh trong những cam kết kết của vị cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc về thất bại của Kofi Annan
Mỹ đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc về thất bại của Kofi Annan

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến hôm nay sẽ bỏ phiếu cho một nghị quyết sơ bộ về Syria do Bahrain, Ai Cập và Arab đề xuất

Mỹ đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc về thất bại của Kofi Annan

Mỹ đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc về thất bại của Kofi Annan

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến hôm nay sẽ bỏ phiếu cho một nghị quyết sơ bộ về Syria do Bahrain, Ai Cập và Arab đề xuất

Syria: Lỗ hổng sau khi Đặc phái viên Kofi Annan từ nhiệm
Syria: Lỗ hổng sau khi Đặc phái viên Kofi Annan từ nhiệm

Cộng đồng quốc tế hoài nghi về việc bổ nhiệm đặc phái viên mới thay vị trí của ông Kofi Annan cũng không thể chấm dứt bạo lực tại Syria.  

Syria: Lỗ hổng sau khi Đặc phái viên Kofi Annan từ nhiệm

Syria: Lỗ hổng sau khi Đặc phái viên Kofi Annan từ nhiệm

Cộng đồng quốc tế hoài nghi về việc bổ nhiệm đặc phái viên mới thay vị trí của ông Kofi Annan cũng không thể chấm dứt bạo lực tại Syria.  

Quốc tế bày tỏ tiếc thương cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan
Quốc tế bày tỏ tiếc thương cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

VOV.VN - Ông Kofi Annan đã từ trần tại Thụy Sỹ, sau một thời gian ngắn bị bệnh, ở tuổi 80. 

Quốc tế bày tỏ tiếc thương cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Quốc tế bày tỏ tiếc thương cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

VOV.VN - Ông Kofi Annan đã từ trần tại Thụy Sỹ, sau một thời gian ngắn bị bệnh, ở tuổi 80. 

Cựu TTK LHQ Kofi Annan xoa dịu căng thẳng giáo phái ở Myanmar
Cựu TTK LHQ Kofi Annan xoa dịu căng thẳng giáo phái ở Myanmar

VOV.VN - Ông Kofi Annan cho biết, chuyến thăm của ông tới bang Rakhine của Myanmar nhằm xoa dịu căng thẳng giữa người theo đạo Hồi và đạo Phật ở khu vực này.

Cựu TTK LHQ Kofi Annan xoa dịu căng thẳng giáo phái ở Myanmar

Cựu TTK LHQ Kofi Annan xoa dịu căng thẳng giáo phái ở Myanmar

VOV.VN - Ông Kofi Annan cho biết, chuyến thăm của ông tới bang Rakhine của Myanmar nhằm xoa dịu căng thẳng giữa người theo đạo Hồi và đạo Phật ở khu vực này.

Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80
Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người từng được trao giải Nobel Hòa bình vì các công tác nhân đạo vừa qua đời ngày 18/8 ở tuổi 80.

Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người từng được trao giải Nobel Hòa bình vì các công tác nhân đạo vừa qua đời ngày 18/8 ở tuổi 80.