Czech sẽ vận động để Ukraine gia nhập EU

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Czech Lipavsky cho rằng việc đưa Ukraine đến gần hơn với EU sẽ là hành động hợp lý nhất.

Chỉ chưa đầy hai tháng nữa Czech sẽ tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng EU từ Pháp. Ngoài chủ đề liên quan đến việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ giữ vị trí quan trọng trong nhiệm kỳ Chủ tịch của mình, Czech cũng sẽ vận động để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Czech Lipavsky tiết lộ rằng Czech sẽ ủng hộ tham vọng gia nhập liên minh châu Âu của Ukraine trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU.

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng, đây sẽ là một hành trình dài đối với Ukraine vì nước này phải hoàn thành tất cả các bước thủ tục và được sự chấp thuận của tất cả các thành viên EU. Tuy nhiên, ông Lipavsky vẫn khẳng định rằng việc đưa Ukraine đến gần hơn với EU sẽ là hành động hợp lý nhất.

Cho đến nay, các lãnh đạo của Czech đã nhiều lần đề cập đến những ưu tiên của Czech trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU bắt đầu từ tháng 7/2022. Tuy nhiên, danh sách ưu tiên cuối cùng sẽ chỉ được công bố trước khi tiếp nhận vài ngày nhằm đảm bảo cho Pháp, nước đang đảm nhiệm chủ tịch có thể tập trung hoàn thành các nội dung đã xác định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo lên tiếng phản đối việc gia nhập EU của Ukraine
Áo lên tiếng phản đối việc gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Tất cả các quốc gia thành viên EU phải nhất trí để các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của một quốc gia bắt đầu. Bất kỳ sự phản đối nào từ Áo có thể kéo dài quá trình đàm phán và ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập.

Áo lên tiếng phản đối việc gia nhập EU của Ukraine

Áo lên tiếng phản đối việc gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Tất cả các quốc gia thành viên EU phải nhất trí để các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của một quốc gia bắt đầu. Bất kỳ sự phản đối nào từ Áo có thể kéo dài quá trình đàm phán và ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập.

Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO
Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO

VOV.VN - Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng hiện nay, việc trở thành thành viên NATO là điều kiện tiên quyết cho quá trình đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 2/4.

Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO

Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO

VOV.VN - Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng hiện nay, việc trở thành thành viên NATO là điều kiện tiên quyết cho quá trình đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 2/4.

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay
Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã lên tiếng phản đối nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

Tổng thống Pháp phản đối Ukraine gia nhập EU ở thời điểm hiện nay

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã lên tiếng phản đối nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh
Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Đức, Hà Lan và một số quốc gia Tây Âu khác muốn Ủy ban châu Âu điều tra về sự sẵn sàng của Ukraine trong việc gia nhập EU trước khi chấp nhận để nước này tham gia vào khối, Bloomberg đưa tin ngày 7/3.

Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh

Một số nước EU muốn trì hoãn việc Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Đức, Hà Lan và một số quốc gia Tây Âu khác muốn Ủy ban châu Âu điều tra về sự sẵn sàng của Ukraine trong việc gia nhập EU trước khi chấp nhận để nước này tham gia vào khối, Bloomberg đưa tin ngày 7/3.