Đặc phái viên Mỹ tới Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ bàn về vấn đề Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia để thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria và soạn thảo hiến pháp.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/10 cho biết, “Đặc phái viên về Syria, ông James Jeffrey sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-23/10 để thảo luận với các nước đồng minh và đối tác về Syria. Trong chuyến đi này, Đại sứ Jeffrey sẽ gặp các đại diện của người Syria và khẳng định với họ sự ủng hộ của Mỹ đối với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nỗ lực của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura liên quan đến việc thiết lập Ủy ban Hiến pháp Syria càng sớm càng tốt”.

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới giáp với Syria, tháng 4/2017. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày càng xấu đi kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến Syria. Mặc dù lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã làm dịu lập trường đối với Syria và Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng hai bên vẫn chưa có quan hệ ngoại giao. Về phần mình, chính phủ Syria coi sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ cùng các chiến dịch quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trên lãnh thổ của Syria là bất hợp pháp.

Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng lực lượng Quân đội tự do Syria (phe đối lập Syria) đã tiến hành chiến dịch Nhành Ô liu ở Affrin nhằm “dọn” sạch mối đe dọa khủng bố khỏi khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Chiến dịch này được cho là nhằm vào các vị trí của Liên minh dân chủ người Kurd (PYD), Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurrd (YPG), và Lực lượng dân chủ Syria (SDF) ở Affrin.

Thổ Nhĩ Kỳ coi PYD và YPG ở Syria có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) – vốn bị Ankara coi là một tổ chức khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa khẩu Quneitra giữa Syria và Israel được mở lại ngày 15/10
Cửa khẩu Quneitra giữa Syria và Israel được mở lại ngày 15/10

VOV.VN - Việc mở cửa trở lại tuyến đường này sẽ cho phép lực lượng mũ nồi xanh quốc tế tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự thù địch ở cao nguyên Golan.

Cửa khẩu Quneitra giữa Syria và Israel được mở lại ngày 15/10

Cửa khẩu Quneitra giữa Syria và Israel được mở lại ngày 15/10

VOV.VN - Việc mở cửa trở lại tuyến đường này sẽ cho phép lực lượng mũ nồi xanh quốc tế tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự thù địch ở cao nguyên Golan.

Syria kêu gọi quốc tế điều tra về hành động của Mỹ và các đồng minh
Syria kêu gọi quốc tế điều tra về hành động của Mỹ và các đồng minh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc lực lượng Mỹ và các đồng minh sử dụng phốt pho trắng trong các chiến dịch ở Deir Al Zour của Syria.

Syria kêu gọi quốc tế điều tra về hành động của Mỹ và các đồng minh

Syria kêu gọi quốc tế điều tra về hành động của Mỹ và các đồng minh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc lực lượng Mỹ và các đồng minh sử dụng phốt pho trắng trong các chiến dịch ở Deir Al Zour của Syria.

Chiến tranh Syria kết thúc mở ra cơ hội vàng cho Trung Quốc?
Chiến tranh Syria kết thúc mở ra cơ hội vàng cho Trung Quốc?

VOV.VN - Việc tái thiết Syria có thể tốn tới gần 400 tỷ USD và trong bối cảnh Mỹ và EU bị “cho ra rìa”, một “cơ hội vàng” đang mở ra cho Trung Quốc.

Chiến tranh Syria kết thúc mở ra cơ hội vàng cho Trung Quốc?

Chiến tranh Syria kết thúc mở ra cơ hội vàng cho Trung Quốc?

VOV.VN - Việc tái thiết Syria có thể tốn tới gần 400 tỷ USD và trong bối cảnh Mỹ và EU bị “cho ra rìa”, một “cơ hội vàng” đang mở ra cho Trung Quốc.

Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq
Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Syria, các tay súng phiến quân đã bị “dọn sạch” tại các khu vực biên giới Syria - Iraq. 

Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq

Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Syria, các tay súng phiến quân đã bị “dọn sạch” tại các khu vực biên giới Syria - Iraq. 

Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn
Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra giao tranh lớn tại Idlib, Syria đang hiện hữu khi các nhóm phiến quân vẫn bám trụ nơi đây bất chấp hạn chót thực thi thỏa thuận Nga-Thổ.

Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn

Phiến quân ngoan cố bám trụ, Idlib (Syria) sắp bước vào cuộc chiến sống còn

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra giao tranh lớn tại Idlib, Syria đang hiện hữu khi các nhóm phiến quân vẫn bám trụ nơi đây bất chấp hạn chót thực thi thỏa thuận Nga-Thổ.