Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố của Đảng Vì nước Thái nêu rõ, ngay từ đầu Tòa án Hiến pháp đã
không có thẩm quyền chấp nhận kháng nghị chống lại cuộc tổng tuyển cử
hôm 2/2.

Đảng Vì nước Thái ngày 21/3 lên tiếng phản đối phán quyết mà Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra về việc hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2 vừa qua với lý do cuộc bỏ phiếu đã không diễn ra trọn vẹn trong 1 ngày như Hiến pháp quy định.

Tuyên bố của Đảng Vì nước Thái nêu rõ, ngay từ đầu Tòa án Hiến pháp đã không có thẩm quyền chấp nhận kháng nghị chống lại cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2. Người phát ngôn Đảng Vì nước Thái Prompong Nopparit cho biết, Đảng này đang chuẩn bị một hồ sơ kiện lại Đảng Dân chủ vì đã tẩy chay cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 cũng như Thủ lĩnh người biểu tình Suthep Thaugsuban và Ủy ban Bầu cử (EC) vì đã khiến cuộc bầu cử này bị hủy bỏ, gây tổn thất cho đất nước và để trống bộ máy quyền lực.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết sẽ họp với Chính phủ tạm quyền của bà Yingluck Shinawatra và các đảng phái chính trị khác để thảo luận về ngày bầu cử mới.

Tuy nhiên, Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban kiên quyết yêu cầu phải tiến hành cải cách trước khi tổ chức bầu cử và đe dọa sẽ kêu gọi người biểu tình hủy bỏ cuộc bầu cử mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thay vào đó, Thái Lan sẽ áp dụng đạo luật An ninh nội địa, đạo luật này dự kiến có hiệu lực đến ngày 30/4.

Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thay vào đó, Thái Lan sẽ áp dụng đạo luật An ninh nội địa, đạo luật này dự kiến có hiệu lực đến ngày 30/4.

Thái Lan chuẩn bị bãi bỏ Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan chuẩn bị bãi bỏ Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Nội các tạm quyền Thái Lan sẽ xem xét và thông qua quyết định ngừng áp dụng Sắc lệnh trên vào ngày 18/3 tới.

Thái Lan chuẩn bị bãi bỏ Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan chuẩn bị bãi bỏ Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Nội các tạm quyền Thái Lan sẽ xem xét và thông qua quyết định ngừng áp dụng Sắc lệnh trên vào ngày 18/3 tới.

Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc
Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc

VOV.VN - Dư luận báo chí Thái Lan nhận định, quan điểm của Chính phủ và phe đối lập vẫn còn nhiều khác biệt.

Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc

Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe đối lập vẫn bế tắc

VOV.VN - Dư luận báo chí Thái Lan nhận định, quan điểm của Chính phủ và phe đối lập vẫn còn nhiều khác biệt.

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử
Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

VOV.VN - Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

VOV.VN - Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại
Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử mới nếu do Chính phủ lâm thời Thái Lan tổ chức.

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử mới nếu do Chính phủ lâm thời Thái Lan tổ chức.