Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

VOV.VN - Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 20/3, ra phán quyết hủy bỏ kết quả cuộc Tổng tuyển cử của nước này diễn ra ngày 2/2 vừa qua.

Quyết định trên được đưa ra do cuộc Tổng tuyển cử vi phạm hiến pháp, vì không diễn ra trong cùng một ngày trên các địa phương của Thái Lan.

Những người biểu tình Thái Lan ngăn cản bầu cử và tố bầu cử vi hiến (Ảnh: AFP)

Cuộc bỏ phiếu đã không thể diễn ra tại nhiều địa phương bởi những người biểu tình do cựu Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban đứng đầu có những hành động ngăn cản các ứng cử viên đi đăng ký tranh cử.

Đảng Dân chủ đối lập chính tại Thái Lan đã tẩy chay cuộc Tổng tuyển cử. Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Trong khi đó, phát biểu ngày 20/3, ông Suthep tuyên bố, một cuộc Tổng tuyển cử mới nếu diễn ra cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự.

Các cuộc biểu tình chống Chính phủ tại Thái Lan bùng phát từ tháng 11 năm ngoái nhằm yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức và thay thế Chính phủ bằng một Hội đồng Nhân dân không qua bầu cử.

Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh gỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Bangkok hôm 19/3. Tuy nhiên, vào đêm qua (20/3), cảnh sát Thái Lan đã phát hiện 3 quả lựu đạn phát nổ gần tòa nhà của một trong ba vị thẩm phán làm việc tại Tòa án Hiến pháp. Vụ nổ khiến một người bị thương nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng tuyển cử Thái Lan - thất bại được báo trước
Tổng tuyển cử Thái Lan - thất bại được báo trước

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, tình hình Thái Lan sẽ tiếp tục bất ổn nếu các bên liên quan không thỏa hiệp và nhượng bộ.

Tổng tuyển cử Thái Lan - thất bại được báo trước

Tổng tuyển cử Thái Lan - thất bại được báo trước

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, tình hình Thái Lan sẽ tiếp tục bất ổn nếu các bên liên quan không thỏa hiệp và nhượng bộ.

Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới
Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới

VOV.VN - Với những gì đang diễn ra, có thể Thái Lan sẽ phải duy trì một Chính phủ lâm thời trong những tháng tới.

Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới

Thái Lan có thể phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử mới

VOV.VN - Với những gì đang diễn ra, có thể Thái Lan sẽ phải duy trì một Chính phủ lâm thời trong những tháng tới.

Chính phủ Thái Lan gia hạn hoàn thành tổng tuyển cử
Chính phủ Thái Lan gia hạn hoàn thành tổng tuyển cử

VOV.VN -Chính phủ Thái Lan hối thúc Ủy ban Bầu cử hoàn thành cuộc tổng tuyển cử dang dở hôm 2/2 trong vòng 30 ngày.

Chính phủ Thái Lan gia hạn hoàn thành tổng tuyển cử

Chính phủ Thái Lan gia hạn hoàn thành tổng tuyển cử

VOV.VN -Chính phủ Thái Lan hối thúc Ủy ban Bầu cử hoàn thành cuộc tổng tuyển cử dang dở hôm 2/2 trong vòng 30 ngày.

Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?
Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan kiến nghị 3 điểm với Tòa án Hiến pháp cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?

Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan kiến nghị 3 điểm với Tòa án Hiến pháp cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử
Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử

VOV.VN - Chiều 6/2, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) Puchong Nutrawong công bố dữ liệu chính thức cuộc Tổng tuyển cử ngày 2/2/2014.

Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử

Thái Lan công bố số liệu chính thức của cuộc Tổng tuyển cử

VOV.VN - Chiều 6/2, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) Puchong Nutrawong công bố dữ liệu chính thức cuộc Tổng tuyển cử ngày 2/2/2014.

Chuyên gia Việt dự đoán về bầu cử Thái Lan
Chuyên gia Việt dự đoán về bầu cử Thái Lan

VOV.VN - Theo ông Thái, đảng Pheu Thái nhiều khả năng vẫn giành được thắng lợi nhưng sẽ khó có thể tổ chức phiên họp Quốc hội đầu tiên.

Chuyên gia Việt dự đoán về bầu cử Thái Lan

Chuyên gia Việt dự đoán về bầu cử Thái Lan

VOV.VN - Theo ông Thái, đảng Pheu Thái nhiều khả năng vẫn giành được thắng lợi nhưng sẽ khó có thể tổ chức phiên họp Quốc hội đầu tiên.