Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 9 BCHTW khóa 8

VOV.VN - Hội nghị toàn thể lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã khai mạc hôm qua (26/12).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự hội nghị mở rộng của Đảng Lao động Triều Tiên và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước năm 2023.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin cho biết, phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng năm 2023 là năm có nhiều chuyển biến và thay đổi lớn, là năm đạt được nhiều thắng lợi trên các phương diện như xây dựng chủ nghĩa xã hội, tăng cường sức mạnh quốc gia, đồng thời giới thiệu chi tiết về các chỉ tiêu phát triển kinh tế quốc dân cũng như về sự tiến triển và thay đổi mới trên các lĩnh vực xây dựng đảng, hoạt động chủ quyền quốc gia, chính trị, quốc phòng và ngoại giao.

Hội nghị lần này có 6 nội dung chính bao gồm: Tổng kết tình hình thực hiện các chính sách của đảng, nhà nước năm 2023, phương hướng năm 2024, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách quốc gia năm nay, đưa ra dự toán ngân sách quốc gia năm sau và các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Tham dự hội nghị có các quan chức cấp cao của Triều Tiên như thủ tướng, chủ tịch Quốc hội, bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và bộ trưởng quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA phát hiện động thái tại lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên
IAEA phát hiện động thái tại lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, một lò phản ứng nước nhẹ mới tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như lần đầu tiên sử dụng nhiên liệu nguyên tử. Điều này có nghĩa là Triều Tiên có thêm một nguồn plutoni tiềm năng.

IAEA phát hiện động thái tại lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên

IAEA phát hiện động thái tại lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, một lò phản ứng nước nhẹ mới tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như lần đầu tiên sử dụng nhiên liệu nguyên tử. Điều này có nghĩa là Triều Tiên có thêm một nguồn plutoni tiềm năng.

Mỹ-Nhật-Hàn ra tuyên bố chung lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn ra tuyên bố chung lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm qua (20/12) ra tuyên bố chung lên án các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn ra tuyên bố chung lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn ra tuyên bố chung lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm qua (20/12) ra tuyên bố chung lên án các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Màn đấu khẩu kịch tính tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên
Màn đấu khẩu kịch tính tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (19/12), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp về Triều Tiên sau khi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này rơi xuống phía Tây đảo Hokkaido của Nhật Bản. Phiên họp đã biến thành màn đấu khẩu đầy kịch tính giữa Mỹ và Hàn Quốc với Triều Tiên.

Màn đấu khẩu kịch tính tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên

Màn đấu khẩu kịch tính tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (19/12), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp về Triều Tiên sau khi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này rơi xuống phía Tây đảo Hokkaido của Nhật Bản. Phiên họp đã biến thành màn đấu khẩu đầy kịch tính giữa Mỹ và Hàn Quốc với Triều Tiên.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác
Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?
Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

Hàn Quốc sẽ cho UAV xâm nhập Triều Tiên để đáp trả?

VOV.VN - Sau khi UAV Triều Tiên bất ngờ xâm nhập không phận Hàn Quốc mà không hề hấn gì, Hàn Quốc có khả năng sẽ đáp trả bằng cách phóng UAV vào không phận Triều Tiên.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được
UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.