Đảng Tiến bước gặp thêm rào cản trong nỗ lực thành lập liên minh
VOV.VN - Đảng Tự hào Thái (Bumjaithai), đảng về thứ ba trong cuộc Tổng tuyển cử 14/5 vừa qua, khẳng định sẽ không bầu cho một Thủ tướng ủng hộ sửa đổi Luật chống khi quân.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 17/5, đảng Tự hào Thái khẳng định lập trường sẽ không liên kết thành lập Chính phủ với bất cứ đảng phái nào có chính sách sửa đổi hoặc bãi bỏ điều 112 của Bộ luật hình sự, còn được biết đến là Luật chống khi quân.
Theo điều luật này, bất cứ ai bôi nhọ, xúc phạm hoặc đe dọa các thành viên Hoàng gia hay quan nhiếp chính sẽ bị phạt tù từ 3 đến 15 năm.
Chính sách tranh cử của đảng Tiến bước bao gồm đề xuất sửa đổi điều 112 với lý do điều luật này thường được sử dụng sai mục đích.
Tuyên bố của đảng Tự hào Thái dự kiến sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực thành lập liên minh cầm quyền của Đảng Tiến bước sau Tổng tuyển cử 14/5.
Chiều 17/5, Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat đã có cuộc gặp với các nhân vật chủ chốt của các đảng Vì nước Thái, Prachachart, Seri Ruam Thai, Thai Sang Thai và Pen Tham để thảo luận về kế hoạch thành lập Chính phủ mới sau cuộc Tổng tuyển cử 14/5. Theo kết quả bầu cử không chính thức, sáu đảng đối lập nói trên đã giành được tổng cộng 310 ghế trong Hạ viện gồm 500 thành viên.
Ông Pita cho biết sẽ công bố kết quả cuộc đàm phán về việc thành lập Chính phủ với năm chính đảng nói trên vào 10h sáng nay, ngày 18/5./.