Dịch Covid-19 thay đổi văn hóa chào hỏi trên toàn cầu

VOV.VN -Khi những cái ôm, bắt tay và hôn má đều bị từ chối, người dân trên thế giới đang dần thay đổi thói quen chào hỏi nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 2/3, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã từ chối bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, thay vì khiển trách ông, bà Merkel đã mỉm cười và có lời khen cách thể hiện của ông Horst Seehofer khi dịch Covid-19 đang lan rộng.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer từ chối bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Hiện nay, dịch Covid-19 đã lây lan ra hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 92.880 người trên thế giới nhiễm virus corona mới SARS-CoV-2. Người dân toàn cầu đang phải đối mặt với tình huống khó xử: “Chào hỏi như thế nào để không lây lan dịch bệnh?”.

Không hôn má khi chào hỏi, ngay cả khi bạn là người Pháp

Một quan chức người Pháp đã khuyến cáo không nên thực hiện truyền thống chào hỏi của Pháp đó là đặt một nụ hôn lên má người khác trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát.

“Chúng ta nên giảm tiếp xúc vật lý, trong đó có cả hôn má. Mọi người cũng nên tránh bắt tay khi chào hỏi”, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran nói.

Các quan chức ở Australia cũng đưa ra những khuyến cáo tương tự. Bộ trưởng Y tế bang New South Wales Brad Hazzard cho rằng, nên cẩn thận khi hôn má và khuyến khích mọi người có thể vỗ nhẹ vào lưng khi chào hỏi thay vì bắt tay.

Giới chức tại Italy, nơi đang phải đối mặt với dịch Covid-19 lớn nhất ở châu Âu cho biết, đã khuyên người dân ngừng việc tiếp xúc thân thể, tuy nhiên, họ thừa nhận rằng việc giảm tiếp xúc khi chào hỏi là một thách thức.

“Chúng ta có một cuộc sống giao tiếp xã hội rộng lớn. Chúng ta thường xuyên giao tiếp với nhau, bắt tay, ôm và hôn nhau”, ông Angelo Borrelli, một quan chức Italy cho biết.

“Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, chúng ta nên giữ khoảng cách khi giao tiếp, không nên bắt tay cũng như tiếp xúc với nhau quá nhiều”, ông Borrelli nói thêm.

Những cách chào hỏi thay thế cho việc bắt tay

Khi những cái ôm, bắt tay và hôn má đều bị từ chối, người dân trên khắp thế giới đang dần thay đổi thói quen chào hỏi của họ nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Sylvie Briand, Giám đốc phụ trách đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, bà tán thành những lời chào thay thế cho cái bắt tay như chạm khuỷu tay, vẫy tay hay chào chắp hai tay trước ngực như người Thái.

Trong khi đó, tại Iran và Lebanon còn có hình thức chào hỏi mới đó là chạm vào chân nhau.

Chuyên gia về nghi thức xã giao William Hanson nói với CNN rằng những cách chào hỏi này sẽ diễn ra trong trường hợp không thể bắt tay.

Tiến sĩ Tom Freidan, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết: “Hãy tạm ngừng việc bắt tay. Tôi rất thích cách chào hỏi bằng khuỷu tay nhau ở các nước Đông Nam Á”.

Cố vấn y tế của Hiệp hội Hoàng gia Anh, Lisa Ackerley cho rằng, không nên quá lo lắng về sự lây lan của Covid-19, tuy nhiên mọi người nên giảm tiếp xúc vật lý khi giao tiếp với nhau, trong đó có bắt tay và hôn má.

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19?

Dịch Covid-19 lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh như giọt nước bọt khi ho, hắt hơi hoặc sổ mũi. Virus cũng có thể lây truyền khi tiếp xúc các vật thể mà người nhiễm bệnh đã chạm vào và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt.

Theo CDC, người chăm sóc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 cũng có thể bị phơi nhiễm khi cách xử lý chất thải của bệnh nhân.

“Nếu rửa tay thường xuyên, chúng ta có thể giảm khả năng lây nhiễm virus”, bà Lisa Ackerley nói với CNN.

“Tuy nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào thời điểm chúng ta rửa tay. Chúng ta nên rửa tay ngay sau khi đến nơi công cộng, nơi làm việc hoặc trường học để loại bỏ những vi khuẩn đã tiếp xúc trong quá trình di chuyển”, bà Ackerley cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19
Iraq ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Cơ quan Y tế khu vực Kurdistan ở tỉnh Sulaymaniyah của Iraq cho biết bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19 khoảng 70 tuổi.

Iraq ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Iraq ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Cơ quan Y tế khu vực Kurdistan ở tỉnh Sulaymaniyah của Iraq cho biết bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19 khoảng 70 tuổi.

Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19
Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trang tin tức của Iran và trang "Asr Iran" ngày 4/3 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nước này ông Reza Rahmani đã bị nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19

Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trang tin tức của Iran và trang "Asr Iran" ngày 4/3 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nước này ông Reza Rahmani đã bị nhiễm Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Đức tăng lên 240 người
Số ca nhiễm Covid-19 ở Đức tăng lên 240 người

VOV.VN -Theo số liệu từ viện Robert Koch, 15 trong số 16  bang của Đức hiện đã báo cáo có các trường hợp mắc Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Đức tăng lên 240 người

Số ca nhiễm Covid-19 ở Đức tăng lên 240 người

VOV.VN -Theo số liệu từ viện Robert Koch, 15 trong số 16  bang của Đức hiện đã báo cáo có các trường hợp mắc Covid-19.