Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 10/12.

Ukraine tuyên bố có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Crimea. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 9/12 tuyên bố Washington không cấm Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tiến hành các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Ông nhấn mạnh bán đảo Crimea, nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2014, là lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận. Mặc dù Kiev đã cam kết với Washington sẽ kiềm chế không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, nhưng thỏa thuận này không áp dụng với Crimea.

Ông Kuleba nói rằng, “Crimea không khác gì phần còn lại của Ukraine” và Kiev sẽ “lấy lại tất cả các lãnh thổ của mình”, bao gồm cả bán đảo này bằng các biện pháp quân sự hoặc ngoại giao.

Thêm 30 nhân viên các cơ quan ngoại giao Nga sẽ rời Mỹ vào ngày 1/1/2023 do hạn chế về thị thực. Trả lời trên kênh Rossia-24, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Mỹ tiếp tục chính sách giảm sự hiện diện ngoại giao của Nga tại nước này. 30 nhân viên khác thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài của Nga sẽ rời Mỹ vào ngày 1/1/2023 do hạn chế về thị thực.

Ông Antonov nhấn mạnh rằng, tình hình xung quanh các cơ quan đại diện nước ngoài của Nga tại Mỹ vẫn còn căng thẳng. Đặc biệt, nhân viên của các cơ quan này tiếp tục nhận được các mối đe dọa và đề nghị phản bội tổ quốc và hợp tác với các cơ quan tình báo Mỹ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga mở rộng và hiện đại hóa kho hạt nhân. Phát biểu tại bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, nước Mỹ đang đứng trước một giai đoạn mới khi lần đầu tiên phải đối mặt với hai cường quốc hạt nhân lớn là các đối thủ cạnh tranh chiến lược.

Theo ông Austin, cả Trung Quốc và Nga đều đang mở rộng và hiện đại hóa kho hạt nhân của mình. Một báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc dự báo Trung Quốc có thể sở hữu tới 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Trong khi đó, Nga hiện đang có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn hạt nhân. Mỹ và Nga sở hữu khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới.

Mỹ viện trợ bổ sung 275 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 27 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Viện trợ quân sự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã lên tới 20 tỷ USD kể từ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền.

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức của Nga vì mua UAV của Iran. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/12, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ được đưa ra đối với các thực thể Nga “đi đầu trong việc mua và sử dụng UAV Iran”.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Trung tâm Hàng không Không người lái Nhà nước 924 của Bộ Quốc phòng Nga là 2 trong số các tổ chức bị trừng phạt. Tổ chức thứ ba không được nêu tên.

Nga có thể mượn ý tưởng của Mỹ về tấn công phủ đầu. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng “Mỹ có học thuyết tấn công phủ đầu. Thứ hai, họ đang phát triển một hệ thống tấn công giải trừ vũ khí. Đó là gì? Đó là một hệ thống tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát bằng các phương tiện công nghệ cao, hiện đại với mục đích vô hiệu hóa chúng…”.

“Vì Nga đang đối mặt với một cuộc tấn công giải trừ vũ khí, có lẽ chúng tôi nên cân nhắc ‘mượn’ ý tưởng của Mỹ về cách đảm bảo an ninh của chính mình, phải không? Chúng tôi chỉ đang nghĩ về nó. Rốt cuộc, không ai ngại nói về điều này trong nhiều năm qua”, ông Putin nói.

Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn. Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông “thất vọng” trước những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk.

Trong cuộc phỏng vấn với Die Zeit ngày 7/12, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết mục đích thực sự của các thỏa thuận Minsk trong giai đoạn năm 2014-2015 là nhằm kéo dài thời gian và cho phép Ukraine xây dựng tiềm lực quân sự cho một cuộc đối đầu trong tương lai với Nga.

“Tôi nghĩ rằng những bên khác tham gia thỏa thuận này ít nhất cũng trung thực, nhưng không, hóa ra họ cũng đang nói dối chúng tôi và chỉ muốn bơm vũ khí cho Ukraine, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự. Thành thực mà nói, chúng tôi đã nhận ra điều này quá muộn. Chúng tôi lẽ ra nên triển khai chiến dịch hiện nay sớm hơn, nhưng chúng tôi đã hy vọng có thể giải quyết vấn đề trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk”, ông Putin nhấn mạnh.

UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định.

"Chúng tôi đã nhận được những báo cáo cho biết các sân bay chiến lược của Nga ở Dyagilevo và Engels bị tấn công bằng các vũ khí sử dụng dữ liệu vệ tinh của Mỹ. Các UAV Tu-141 Strizh thời Liên Xô được nâng cấp, đã được dẫn đường bởi hệ thống vệ tinh toàn cầu GPS của Mỹ", Đại sứ Nga cho hay.

Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn, quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cho hay.

Theo các hướng tiến công chiến thuật ở Lugansk như Svatovo, Kremennaya, Lisichansk, Artyomovsk và Soledar, đối phương đang đối mặt với thương vong nặng nề và có thể sẽ phải kêu gọi rút quân về Kramatorsk và Slavyansk để bổ sung với các lực lượng từ phía Tây Ukraine" và một lần nữa đưa họ vào cuộc chiến ở Donbass. Theo ông Kiselyov, lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất tương đương với một tiểu đoàn mỗi ngày ở Artyomovsk (hay thành phố Bakhmut theo cách gọi của Ukraine) và Soledar.

Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo và đổi lại cung cấp cho Iran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có.

Theo Đại sứ Anh, kể từ tháng 8, Iran đã chuyển hàng trăm máy bay không người lái (UAV) cho Nga. Một số quan chức cấp cao và nhà ngoại giao Iran cũng cho biết Iran đã cam kết cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất cùng nhiều máy bay không người lái. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng Nga đã "nhiều lần" bác bỏ cáo buộc nhận thiết bị quân sự từ Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận
Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận

VOV.VN - Hôm qua (9/12), Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo và đổi lại cung cấp cho Iran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có.

Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận

Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận

VOV.VN - Hôm qua (9/12), Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo và đổi lại cung cấp cho Iran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có.

Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn
Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn

VOV.VN - Chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine có lẽ phải rút các đơn vị đóng quân ở Lugansk do tổn thất lớn về lực lượng, ông Vitaly Kiselyov - một quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cho hay ngày 9/12.

Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn

Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn

VOV.VN - Chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine có lẽ phải rút các đơn vị đóng quân ở Lugansk do tổn thất lớn về lực lượng, ông Vitaly Kiselyov - một quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cho hay ngày 9/12.

Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường
Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho rằng các UAV được cho là của Ukraine tấn công vào các sân bay của Nga ở Ryazan và Engels được dẫn đường bởi dữ liệu vệ tinh từ Mỹ.

Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường

Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho rằng các UAV được cho là của Ukraine tấn công vào các sân bay của Nga ở Ryazan và Engels được dẫn đường bởi dữ liệu vệ tinh từ Mỹ.

Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn
Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông “thất vọng” trước những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk và Nga lẽ ra nên tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn.

Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn

Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông “thất vọng” trước những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk và Nga lẽ ra nên tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn.